Tin tức

Tin-ảnh: Chân dung – của cá nhân và của thời đại 06. 12. 11 - 8:46 am

Hữu Khoa tổng hợp

 

CANBERR – Công chúa Đan Mạch Mary và họa sĩ Jiawei Shen đứng cạnh một bức tranh của Shen vẽ công chúa tại Portrait Gallery ở Canberra, Úc, hôm 22. 11. 2011. Công chúa Mary và hoàng từ Frederik thực hiện chuyến thăm chính thức của họ tại Úc. Tại đây họ sẽ đi thăm Sydney, Melbourne, Canberra và Broken Hill. Ảnh: Lukas Coch.

 

BẮC KINH – Một khách tham quan tại một gallery trong khu nghệ thuật 798 đang ngắm một tác phẩm vẽ đầu tổng thống Mỹ Barack Obama gắn lên trên mình cố chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, hôm 21. 11. 2011. Trung Quốc đang tìm cách có lại quan hệ tốt với Mỹ. Ảnh: David Gray.

 

MALAGA – Nhà sưu tập đồng thời là nam tước phu nhân người Tây Ban Nha Carmen Thyssen chụp ảnh cạnh bức tranh có tên “Những kẻ tòng phạm, San Feliu”, 1999 của họa sĩ Argentina Mercedes Lasarte, trưng bày trong triển lãm “Mercedes Lasarte trong bộ sưu tập của Carmen Thyssen”, tại bảo tàng Carmen Thyssen ở Malaga, Tây Ban Nha. Triển lãm bày 54 tác phẩm của Lasarte vẽ cuộc đời… Carmen Thyssen (sợ chưa!), diễn ra từ 22. 11. 2011 tới 26. 2. 2012. Ảnh: Jorge Zapata.

 

NEW YORK – Một bức tượng được trưng bày tại Gaga’s Workshop – dự án kết hợp thời trang với lối sống giữa Lady Gaga và Barneys New York, tại cửa hàng của Barneys trên đại lộ 60 Đông New York, hôm 21. 11. 2011. Ảnh: Andrew Burton.

 

CAIRO – Tượng một con sư tử trên cầu Qasr el-Nil băng một bên mắt biểu tượng cho những người chống đối bị thương trong những trận xô xát với lực lượng an ninh, gần quảng trường Tahrir ở Cairo, Ai Cập, hôm 26. 11. 2011. Các nhân viên y tế Ai Cập cho biết cho một người biểu tình đã bị giết bên ngoài tòa nhà chính phủ, nơi những người phản kháng đóng tại qua đêm để ngăn không cho thủ tướng mới được bổ nhiệm của nước này bước vào. Ảnh: Bernat Armangue,

 

MIAMI – Họa sĩ tranh tường Subi Roberto đang thực hiện bức tranh tường có tên “We Are Lightwalkers” (Chúng ta là những nhà du hành ánh sáng), vào hôm thứ Ba, 22. 11. 2011, tại trung tâm Miami. Bức tranh tường này kịp ra mắt vào dịp Art Basel Miami Beach, diễn ra vào 1 – 4. 12 tại đây. Ảnh: Lynne Sladky.

 

NEW YORK – Một giáo viên nghệ thuật đang giảng cho các học sinh trung học về tranh Frida Kahlos tại bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA), New York, hôm 21. 11. 2011. Ở giữa là bức “Fulang-Chang và tôi”, và bên trái là bức “Tự họa với tóc ngắn”. Đây là hai trong số bốn bức của Kahlo được bày ở MoMA . Ảnh: Horacio Villalobos.

 

ZWOLLE – Một điêu khắc gia đang tạc một bức tượng băng ở Zwolle, The Netherlands, 22. 11. 2011. Một festival tượng băng (trong nhà) với 40 điêu khắc gia băng từ khắp nơi trên thế giới mới diễn ra tại Zwolle từ 3. 12. 2011 đến 29. 1. 2012. Ảnh: Koen Suyk Suyk.

 

MEXICO CITY – Tác phẩm “Aqui nos volvemos frivolos” của họa sĩ Mỹ gốc Brazin Assume Vivid Astro, trong một triển lãm chung của 17 nghệ sĩ quốc tế khai mạc tại gallery OMR, Mexico City, Mexico, hôm 26. 11. 2011. Triển lãm này là một dịp để mọi người suy nghĩ về mối liên hệ của chúng ta với quá khứ, hiện tại, và tương lai (nghe sáo mòn quá nhỉ?). Ảnh: Sashenka Gutierrez.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả