Tin tức

Tin-ảnh: Những ánh sáng đẹp 26. 12. 11 - 8:15 am

Phan Nhật và Soi tổng hợp

PARIS – Lễ khai trương hệ thống chiếu sáng bên ngoài tại bảo tàng Louvre – bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới – đã diễn ra từ cách đây 20 ngày: hôm 6. 12. 2011, ở khu vực Kim tự tháp, ba tiểu kim tự tháp và điện Colbert của bảo tàng Louvre, với ánh sáng đèn LED ấm áp. Ảnh: Christophe Ena.

 

PARIS – Chủ tịch tập đoàn Toshiba Norio Sasaki (trái) và chủ tịch bảo tàng Louvre Henri Loyrette khai trương hệ thống chiếu sáng mới làm lại bên ngoài tại bảo tàng Louvre, bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới, hôm 6. 12. 2011. Ảnh: Christophe Ena.

 

JERUSALEM – Một đám phụ nữ Hồi giáo trong khăn choàng đầu dừng lại để ngắm một bức ảnh tường là hình một phụ nữ Yemen trong một tấm mạng che mặt. Bức ảnh này để quảng bá cho một cuộc triển lãm nhiếp ảnh tại Bảo tàng Hồi giáo ở Jerusalem, hôm 6. 12. 2011. Nhóm phụ nữ này đã vào bảo tàng để xem triển lãm. Không rõ họ là dân Israel gốc Ả Rập hay dân Palestien từ Đông Jerusalem. Ảnh: Jim Hollander.

 

PORT-AU-PRINCE – Những người ủng hộ cựu Tổng thống Haiti Jean-Bertrand Aristide thực hiện một bức tranh của những vị anh hùng đấu tranh cho độc lập Haiti, trong đó có cả Aristide (bên phải của bức tranh), nhân một sự kiện tại quỹ Aristide, Port-au-Prince hôm 16. 12. 2011, kỷ niệm năm thứ 21 vị tổng thống đầu tiên – tức Artistide – được bầu lên một cách dân chủ tại ở Haiti. Aristide được bầu làm tổng thống vào ngày 16. 12. 1990. Ảnh: Dieu Nalio Chery.

 

PORT-AU-PRINCE – Những người ủng hộ cựu Tổng thống Haiti Jean-Bertrand Aristide nhảy hip-hop tại lễ kỷ niệm thứ 21 kỷ niệm năm thứ 21 vị tổng thống đầu tiên – tức Artistide – được bầu lên một cách dân chủ tại ở Haiti, hồi 1990, vào ngày 16. 12. Aristide, vị tổng thống ấy, được vẽ trong bức tranh nằm bên trái hình. Ảnh: Dieu Nalio Chery.

 

AVILES – Khán giả xem Organismo, một sắp đặt nghệ thuật của nghệ sĩ Tây Ban Nha Marina Nunez, được chiếu lên mái vòm của Trung tâm Niemeyer trong lễ kỷ niệm 200 năm Hiến pháp Tây Ban Nha ở Aviles, hôm 6. 12. 2011. Đây là một trong những triển lãm cuối cùng trước khi đóng cửa Trung tâm Niemeyer này vào 18. 12. 2011. Trung tâm văn hóa này, trị giá 58.4 triệu USD, được thiết kế bởi kiến trúc sư 103 tuổi người Brazil Oscar Niemeyer, vừa mới khai trương hồi tháng Ba năm nay đã phải chuẩn bị đóng cửa. Theo truyền thông cho hay, chính quyền tự trị vùng Asturia – nhà tài trợ một phần cho trung tâm này – đã quyết định đóng cửa do những bất thường trong chi tiêu và những bất đồng giữa các nhà bảo trợ quỹ Oscar Niemeyer. Ảnh: Eloy Alonso.

 

NEW YORK – Du khách đi dạo khu tưởng niệm Quốc gia 11 tháng 9, quanh hai cái hồ sinh đôi. Ảnh chụp 20. 12. 2011. Bảo tàng 11. 9 ở trên cao, bên phải. Ảnh: Mark Lennihan.

 

TEL AVIV – Những chùm tia laser tạo nên hình ảnh một giá tám nến Hanukkah (giá nến nhiều nhánh của dân Do Thái thắp trong những ngày lễ) to và sáng rực, được chiếu lên một chỗ vốn là một bãi rác thải, nay là công viên Ariel Sharon, gần Tel Aviv, Israel, vào hai đêm trước lễ Hanukkah, hôm 21. 12. 2011. Lễ hội Ánh sáng của người Do Thái, kéo dài suốt 8 ngày, để đánh dấu ngày người dân Do Thái giành lại Jerusalem và Ngôi đền thiêng từ tay vương quốc Seleukos vào năm 168 trước CN. Ảnh: Ariel Schalit

 

PARIS – Cuối tháng 12. 2011, báo Pháp vừa đưa nghệ sĩ Trung Quốc Ai Weiwei vào danh sách “Nhân vật của 2011”. Trong ảnh: Ai Weiwei trưng ra những trang cam đoan trả thuế, bên cạnh là Du Yanli – luật sư công ty ông, khi hai người vừa rời Sở thuế Địa phương Bắc Kinh, hôm thứ Tư 16. 12. 2011. Hôm đó Ai đến sở thuế để điền giấy tờ cam đam khoản thuế 1.3 triệu, và ông nói với các phóng viên là có cảm giác như đang đi trả tiền chuộc (chính mình) vậy. Ảnh: Andy Wong

 

NEW YORK – Một phát ngôn viên của gallery trả lời phỏng vấn trong buổi duyệt trước triển lãm về nghệ sĩ Trung Quốc Ai Weiwei tại Hội Châu Á ở New York. Triển lãm ảnh này điểm lại thời gian Ai đã sống tại New York vào những năm 1980s và đầu những năm 1990s. Triển lãm mở cửa hôm thứ Tư, 21. 12. 2011, là triển lãm bảo tàng đầu tiên của Ai kể từ sau khi ông được thả ra. Ảnh: Brendan McDermid.

 

HONG KONG – Triển lãm nhỏ lẻ của Ai Wei Wei thì có nhiều. Hôm 29. 11. 2011 tại tòa nhà triển lãm Hong Kong có trưng bày một tác phẩm của ông, có tên “The Dog Mobile: A car for Francis Bacon” (Chó lưu động: Một chiếc xe hơi cho Francis Bacon), với hình vẽ chó trên một chiếc Mercedes Benz G. Tác phẩm này được hét với giá 200.000 – 300.000 USD trong một cuộc đấu giá tại đây. Ảnh: Bobby Yip.

 

JAKARTA – Hôm 15. 12. 2011, tại Jakarta, Indonesia, cũng có một triển lãm của Ai Wei Wei. Trong ảnh, khách tham quan ngắm tác phẩm sắp đặt của Ai có tên “Grapes” (Nho) trong triển lãm này. Ảnh: Dita Alangkara.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả