Ở Đâu - Làm Gì

4. 1: khi SINH VIÊN LÀM NGHỆ THUẬT 03. 01. 12 - 7:40 am

Thông tin từ Viet Art Centre

 

.

SINH VIÊN LÀM NGHỆ THUẬT
Dự án thực nghiệm nghệ thuật Sắp đặt và Video art

Khai mạc: 10h30 ngày 4. 1. 2012
Từ 4. 1. 2012 đến 10. 1. 2012
Viet Art Centre, 42 Yết Kiêu, Hà  Nội

 

Triển lãm Sinh viên làm nghệ thuật, E.A.T (Exercitation.Art.Term) tại Viet Art Centre, 42 Yết Kiêu, là kết quả của quá trình thực hiện Dự án thực nghiệm nghệ thuật Sắp đặt và Video art của 14 sinh viên Khoa Hội họa và Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Dự án này thuộc chương trình hoạt động ngoại khóa được đề xuất và hướng dẫn bởi giảng viên Khoa Hội họa – Thạc sĩ Lê Trần Hậu Anh và giảng viên Khoa Lý luận Mỹ thuật – Thạc sĩ Phạm Diệu Hương. Dự án ra đời với mục đích bước đầu thử nghiệm việc áp dụng giảng dạy và thực hành nghệ thuật Sắp đặt và Video art cho sinh viên trong nhà trường, nhằm bổ sung một số kiến thức về nghệ thuật đương đại, giúp sinh viên mở rộng tư duy sáng tạo và tự do phát triển ý tưởng thông qua việc thể hiện quan điểm, thông điệp về cuộc sống dưới con mắt của nghệ sĩ tạo hình bằng những chất liệu mới. Triển lãm Sinh viên làm nghệ thuật cũng nhằm tạo ra sân chơi nghệ thuật lành mạnh khuyến khích sự năng động, hứng thú trong việc học tập của sinh viên trong trường.

Quá trình diễn ra Dự án và thực hiện tác phẩm được triển khai từ ngày 15. 8. 2011 cho đến ngày 15. 12. 2011 qua 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thực hiện tuyển chọn sinh viên tham gia Dự án, bước đầu thử nghiệm với sinh viên các Khoa Hội họa và Lịch sử Mỹ thuật thông qua bài thi trắc nghiệm và bài viết đánh giá tư duy.

Giai đoạn 2: Tìm hiểu nghệ thuật Sắp đặt và Video art thông qua các tài liệu tham khảo song song với việc thực hiện một số bài tập lý thuyết về phương pháp thực hiện tác phẩm và phát triển ý tưởng.

Giai đoạn 3: Thực hiện bài tập thực hành phác thảo và phát triển ý tưởng tác phẩm theo chủ đề đồng thời tham dự vào một số buổi giới thiệu tác phẩm tham khảo và gặp gỡ nghệ sĩ khách mời.

Giai đoạn 4: Tiến hành lên ý tưởng tác phẩm triển lãm, chính thức phát triển và hoàn thiện tác phẩm thông qua những buổi trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn.

Triển lãm Sinh viên làm nghệ thuật khai mạc lúc 10h30 ngày 4. 1. 2012 và kết thúc vào ngày 10. 1. 2012, đồng thời diễn ra song song một số hoạt động học thuật liên quan như sau:

– Hoạt động Tọa đàm “Sinh viên làm Nghệ thuật” thực hiện và điều hành bởi nhóm sinh viên tham gia Dự án diễn ra lúc 16h – 18h ngày 6. 1. 2012 tại Viet Art Centre, 42 Yết Kiêu.

– Hoạt động Bàn tròn, với chủ đề: Nghiên cứu lý thuyết trong trường Mỹ thuật với sự tham gia của các giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam: Tiến sĩ Bùi Thị Thanh Mai, Thạc sĩ Trần Hậu Yên Thế, Thạc sĩ Lê Trần Hậu Anh, Thạc sĩ Phạm Diệu Hương và khách mời, Giám đốc nghệ thuật Zero Station Nguyễn Như Huy diễn ra vào 15h ngày 7. 1. 2012 tại P202 nhà C, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

– Lễ trao tặng thưởng, trong đó gồm Hai phần thưởng, một cho tác phẩm chọn bởi Hội đồng khoa học nhà trường và một tặng thưởng dành cho tác phẩm được yêu thích nhất do công chúng bình chọn vào 15h ngày 9. 1. 2012.

Danh sách sinh viên tham gia dự án

Sinh viên Khoa Hội họa

1. Quách Huy Bắc
2. Bùi Minh Hà
3. Nguyễn Thị Kim Nga
4. Nguyễn Thúy Nguyệt
5. Phạm Ngọc Hà Ninh
6. Trần Văn Phong
7. Lê Thị Thúy
8. Phạm Hoàng Tuân
9. Nguyễn Ánh Tuyết
10. Trịnh Nhật Vũ

Sinh viên Khoa Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật

11. Vũ Thị Hằng
12. Trần Hoàng Ngân
13. Nguyễn Hồng Ngọc
14. Đỗ Tường Linh
15. Vi Phương Thảo
16. Triệu Thanh Tú
17. Vi Tường Vi

Triển lãm được tài trợ bởi VietArt Centre, 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Liên hệ:

Lê Trần Hậu Anh                        
0912126697                            
Email: letranhauanh@gmail.com

Phạm Diệu Hương      
01238691389
Email: phamdieu_huong@yahoo.fr

Ý kiến - Thảo luận

22:43 Saturday,7.1.2012 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – GỬI HẬU ANH
Chiều nay Hồng Sơn dự hội thảo của trường Mỹ thuật thấy miên man quá, tất cả các ý kiến đều có tính xây dựng,xây dựng lý thuyết là cần thiết, phải xây dựng ngay, tuy nhiên chưa hiệu quả.

Chưa hiệu quả:
Trước đây thì lấy thầy làm trung tâm, có nghĩa là thầy truyền nghề cho trò, nhưng bây giờ điều đó không còn phù hợp nữa, bởi học trò có thể học ở m
...xem tiếp
22:43 Saturday,7.1.2012 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – GỬI HẬU ANH
Chiều nay Hồng Sơn dự hội thảo của trường Mỹ thuật thấy miên man quá, tất cả các ý kiến đều có tính xây dựng,xây dựng lý thuyết là cần thiết, phải xây dựng ngay, tuy nhiên chưa hiệu quả.

Chưa hiệu quả:
Trước đây thì lấy thầy làm trung tâm, có nghĩa là thầy truyền nghề cho trò, nhưng bây giờ điều đó không còn phù hợp nữa, bởi học trò có thể học ở mọi nơi, mọi lúc, quyển sách lớn nhất của họ là anh bạn google, điều gì không biết họ đều hỏi ở đó.

Hiệu quả
Đến thời nay Hậu Anh phải lấy trò làm trung tâm, có nghĩa là trò cần cái gì thầy tạo điều kiện và bù đắp cho trò về vấn đề đó, đôi khi trò có nhiều sáng tạo hay hơn thầy cũng là điều mừng, Hậu Anh mở lòng và tạo điều kiện cho trò trải nghiệm sáng tạo, làm quen với công việc làm nghệ thuật của họ sau này một cách tốt nhất, thoải mái nhất, điều đó mới là cốt lõi của vấn đề.

Trường Mỹ thuật là nơi trau rồi kiến thức và cũng là nơi trải nghiệm sáng tạo, đề cao sự TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO, bằng mọi cách tạo điều kiện cho học trò một cách tốt nhất, làm được điều đó mới thực sự hay,trường Mỹ thuật mỗi ngày một mạnh lên là tương lai gần./ 
23:55 Thursday,5.1.2012 Đăng bởi:  dustin nguyen
Các bác ơi em đang ko ở HN nhưng mà muốn xem triển lãm của các bạn quá. Không có hình ảnh khai mạc hay tác phẩm gì ạ :(.
...xem tiếp
23:55 Thursday,5.1.2012 Đăng bởi:  dustin nguyen
Các bác ơi em đang ko ở HN nhưng mà muốn xem triển lãm của các bạn quá. Không có hình ảnh khai mạc hay tác phẩm gì ạ :(. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả