Nhiếp ảnh

Tin-ảnh: Kết quả giải nhiếp ảnh Unicef 2011 03. 01. 12 - 9:34 am

Pha Lê dịch

 

.

 

 

Giải Ảnh Unicef của năm (Unicef photo of the year) được tổ chức thường niên bởi Unicef Đức và tạp chí GEO từ năm 2000 cho đến nay. Giải chủ yếu được trao cho các phóng viên chụp ảnh với chủ đề trẻ em, nói chung là những ai chụp được tính cách cũng như điều kiện sống của các bé trên khắp thế giới.

Để tổng kết năm 2011, Unicef đã thông báo những bức ảnh đoạt giải năm nay vào cuối tháng 12 vừa qua, bao gồm 3 giải nhất nhì ba, và 6 giải danh dự. Unicef hoạt động vì sức khỏe của trẻ em, nên những tác phẩn đoạt giải đa số là về các bé bệnh tật, thiếu ăn, sống ở những vùng nghèo đói.

Năm ngoái, tấm hình do anh Ed Kashi chụp bé Nguyễn Thị Lý bị nhiễm chất độc màu da cam đoạt giải nhất (Bạn có thể xem bài ở đây). Còn năm nay thì sao?

 

Giải nhất năm nay thuộc về nhiếp ảnh gia Đức Kai Loffelbein, với tác phẩm "Xuất khẩu rác sang Châu Phi". Trong hình, một câu bé được các "di vật" của thời đại thông tin vây quanh; cậu đứng ở một bãi rác thải công nghiệp gần thành phố Accra - thủ đô của nước Ghana ở Châu Phi. Cậu đang cầm một cái màn hình và đập bể nó bằng cách liên tục quẳng nó xuống đất, nhằm gom những linh kiện quý giá ở bên trong. Vốn nghèo, các nước Châu Phi kiếm tiền bằng cách "nhập khẩu" rác thải công nghiệp từ các nước phương Tây (theo kiểu cho các nước giàu mướn đất để đổ rác). Một mặt, dân nghèo kiếm tiền từ các bãi rác này; mặt khác, rác công nghiệp chưa qua xử lý gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe và ảnh hưởng nặng lên môi trường sống.

Giải nhì thuộc về nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha J M Lopez, với tác phẩm "Bị chứng suy dinh dưỡng điểm tên". Tại Guatemala, một triệu trẻ em đang bị nạn đói hành hạ, một nửa trong tổng số các trẻ dưới 5 tuổi bị đói kinh niên; con số này biến Guatemala thành một trong những nước có số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cao nhất thế giới. Bé Marisela trong hình nặng chưa tới 9 ký, dù bé đã 6 tuổi rưỡi.

Giải ba thuộc về nhiếp ảnh gia người Mỹ Mary F. Calvert, với tác phẩm "Nigeria: bệnh bại liệt - một bước tiến, hai bước lùi". Sau khi bệnh bại liệt được đẩy lùi thành công ở Nigeria, Châu Phi; một số tổ chức hỗ trợ từ thiện ở phương Tây tự dưng mở chiến dịch vận động người dân... bỏ chích ngừa vác-xin. Các chiến dịch chủ yếu tập trung ở hạt Kano vào năm 2002. Kết quả tai hại: sau 4 năm bị tư vấn sai, hơn 3.000 trẻ em bị virút bại liệt hành hạ. Hiện nay, những người chịu trách nhiệm cho việc tư vấn chống vắc-xin đã... đổi ý, quay sang ủng hộ chích ngừa. Vậy mới biết, "thằng Tây" dù được học hành tử tế cũng có lắm suy nghĩ quái gở.

Sau 3 giải chính là 6 giải danh dự. Đầu tiên là tác phẩm "Mục tiêu của Roma", do nhiếp ảnh gia người Romania Mugur Varzariu chụp.

Cũng được giải danh dự là tác phẩm "Đứng nghiêm tại trường" do nhiếp ảnh gia người Nga Sergey Kozmin chụp.

Tác phẩm "Mắc cạn sau lũ lụt", do nhiếp ảnh gia Ý Luca Tommasini chụp ở Pakistan.

Tác phẩm "Hoàn cảnh tuyệt vọng", do nhiếp ảnh gia người Đan Mạch Jan Grarup chụp ở Somalia.

Tác phẩm "Nền độc tài của sự thiếu thốn" do nhiếp ảnh gia người Đức Jurgen Escher chụp ở Bắc Triều Tiên cũng được giải danh dự.

Đây là tác phẩm "Người đẹp trẻ tuổi của các sàn catwalk thế giới", do nhiếp ảnh gia Anastasia Taylor-Lind chụp tại Nga. Nghe đâu các người mẫu nhí do cạnh tranh nghề nghiệp mà phải cố giảm cân, dẫn đến tình trạng còi xương, nhiễm chứng biếng ăn, đến nỗi gầy đét và bị bệnh chẳng kém gì các bé ở Châu Phi. Có lẽ đây là lý do mà tấm hình trông khá hiện đại và sạch sẽ này được Unicef trao giải.

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

13:58 Tuesday,3.1.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Nếu em nhớ không nhầm thì các nghệ sĩ nhiếp ảnh làng ta được phong BÁ TƯỚC với HIỆP SĨ của các hiệp hội nhiếp ảnh thế giới rất nhiều ???

Thế mờ giải nhiếp ảnh Unicef năm ngoái với lại năm ni chả thầy đồng chí QUÝ TỘC NHIẾP ẢNH GIA làng ta nào đoạt giải ???

Bải hoải ghê gớm...
...xem tiếp
13:58 Tuesday,3.1.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Nếu em nhớ không nhầm thì các nghệ sĩ nhiếp ảnh làng ta được phong BÁ TƯỚC với HIỆP SĨ của các hiệp hội nhiếp ảnh thế giới rất nhiều ???

Thế mờ giải nhiếp ảnh Unicef năm ngoái với lại năm ni chả thầy đồng chí QUÝ TỘC NHIẾP ẢNH GIA làng ta nào đoạt giải ???

Bải hoải ghê gớm... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả