Khác

7 phút mất luôn tranh Picasso 11. 01. 12 - 3:18 pm

Pha Lê dịch

Một tấm hình chụp ngày 4. 1. 2012 cho thấy tác phẩm “Đầu phụ nữ” (Woman’s head) của Picasso khi còn trưng bày tại Gallery Quốc gia của Athens, Hy Lạp. Trộm đột nhập vào gallery vào trước rạng sáng ngày 9. 1. 2012 và lấy đi một số tác phẩm, trong đó có bức “Đầu phụ nữ” do Picasso vẽ vào năm 1939 này. Ảnh: EPA/Christina Zachopoulou.

 

ATHENS – Cảnh sát cho biết,  bọn trộm đã thực hiện một vụ trộm có tổ chức vào rạng sáng thứ Hai tại bảo tàng nghệ thuật lớn nhất Hy Lạp, lấy mất hai tác phẩm sơn dầu của hai bậc thầy thuộc thế kỷ 20: Paolo Picasso và Piet Mondrian.

Bản báo cáo của cảnh sát viết: bọn trộm đột nhập bằng đường ban công, và tiện thể chôm luôn một bức phác thảo mực và chì – diễn tả một cảnh trong Kinh Thánh – của họa sĩ người Ý Guglielmo Caccia. Bản báo cáo cũng cho biết, một bức nữa (của họa sĩ  Mondrian) đã bị tháo khỏi chỗ của nó ở Gallery Quốc gia – nơi được canh giữ cẩn mật nhất thành phố Athens – nhưng bọn trộm bỏ bức vẽ này lại trong lúc chạy trốn.

Các nhân viên cấp cao của bảo tàng không thể đánh giá ngay được là các tác phẩm bị trộm đáng giá bao nhiêu.

Cảnh sát nói vụ trộm diễn ra khoảng 7 phút. Bọn trộm đã cố ý bật các chuông báo động vài lần từ hồi tối Chủ nhật – dù chúng không đột nhập vào bảo tàng hôm ấy – khiến đội ngũ bảo vệ phải tắt ít nhất một chuông.

Vào lúc xảy ra vụ trộm, một chuông cảm ứng tại khu trưng bày vẫn bị kích hoạt, nhưng lúc bảo vệ chạy tới thì anh chỉ kịp nhìn thấy một người đàn ông đang tẩu thoát.

Cảnh sát điều tra của Hy Lạp thu thập chứng cứ bên ngoài Gallery Quốc gia của Athens, vào ngày 9. 1. 2012. Ảnh: EPA/Orestis Panagiotou.

 

Bức tranh vẽ bán thân nữ của Picasso nằm trong số các tác phẩm bị trộm. Ông họa sĩ người Tây Ban Nha này đã tặng tác phẩm trên cho Hy Lạp vào năm 1949, cùng lời đề “Với lòng tôn kính người dân Hy Lạp”, nhằm ghi công việc họ đã kháng cự lại quân chiếm đóng Nazi vào thời Thế chiến II.

Bức cối xay gió của Mondrian này bị bọn trộm lấy cùng bức Picasso.

 

Bọn trộm cũng lấy bức sơn dầu (vẽ cối xay gió bên dòng sông) của Mondrian – người sau này nổi tiếng với những tác phẩm trừu tượng vẽ các đường thẳng chồng nhau – và một bức vẽ thánh St. Diego de Alcala của họa sĩ Caccia. Cả ba bức đều bị bọm trộm dỡ mất khung.

Bức vẽ thánh St. Diego de Alcala.

Gallery Quốc gia ở Athens chủ yếu trưng bày những tác phẩm của các họa sĩ Hy Lạp thuộc thế kỷ 19 và 20; nhưng gần đây lại hay trưng bày nhiều nghệ sĩ Châu Âu, trong đó có các bức tranh in và khắc của bậc thầy người Đức Albrecht Duerer, cũng như các tác phẩm của họa sĩ Hà Lan Rembrandt van Rijn. Gallery dự định sẽ bắt đầu đóng cửa vào thứ hai, để (các chuyên gia) tiến hành việc mở rộng cũng như tân trang dài hạn.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả