Thị trường

Art Dubai, vào mỗi tháng Ba… 27. 03. 12 - 2:57 pm

Phạm Phong tổng hợp

 

.

Năm nay, Art Dubai bước vào năm thứ sáu. Về lịch sử hội chợ này, mời các bạn đọc lại những bài sau:
ART DUBAI: Khi chính trị lấn sân nghệ thuật
ART DUBAI càng ngày càng mạnh

Năm nay, trong bối cảnh kinh tế trì trệ này, có lẽ khách đến đây chỉ để tiêu sầu chứ khó mà để tiêu tiền.

DUBAI – Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan (giữa), Bộ trưởng Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Khoa học, đang tham quan hội chợ Art Dubai lần thứ sáu, diễn ra tại khu phức hợp khách sạn, nghỉ dưỡng Madinat Jumeirah, Dubai, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, hôm 21. 3. 2012. Hội chợ có 75 galleries từ 32 quốc gia, trưng bày tranh, tượng, sắp đặt, và video của hơn 500 nghệ sĩ. Ảnh: Ali Haider.

 

Sheikh Zayed Bin Sultan Bin Khalifa Al Nahyan (giữa), cháu nội Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, tổng thống UAE (Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất), đi xem Art Dubai lần thứ sáu, diễn ra tại khu Madinat Jumeirah, Dubai.

 

Du khách ngắm một tác phẩm không đề của nghệ sĩ Syria, Thaier Helal, bày tại Art Dubai lần thứ sáu, hôm 21. 3. 2012. Ảnh: Ali Haider.

 

Tác phẩm có tên “El Thaer was el Baten” của nghệ sĩ người Ai Cập Moataz Nasr, bày tại Art Dubai 2012.

 

“They Were There” (Họ ở đó) của nghệ sĩ Canada gốc Liban, Marya Kazoun.

 

Tác phẩm “Dome 2010” của nghệ sĩ người Iran, Khosrow Hassanzadeh.

 

“Tilted View, 2012” của nghệ sĩ Mỹ Jim Campbell

 

Tác phẩm “Tower Brussels” (giữa) của nghệ sĩ Bỉ Wim Delvoye. Hai bên là hai chuỗi hạt trong tác phẩm thủy tinh của nghệ sĩ người Pháp Jean Michel Othoniel (cảm ơn bạn Phạm Huy Thông đã bổ sung giúp).

 

Một tác phẩm không tên của nghệ sĩ nước chủ nhà, Abdul Qader Al Rais.

 

Tác phẩm bằng plexiglass diễn tả cờ các nước Ả Rập của nghệ sĩ người Morocco Mohamed El-Baz.

 

Ý kiến - Thảo luận

20:45 Tuesday,27.3.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Trong bức ảnh có toà tháp của Wim Delvoye, hai chuỗi vòng cam và hồng treo cạnh là tác phẩm thuỷ tinh của nghệ sĩ người Pháp Jean Michel Othoniel.
...xem tiếp
20:45 Tuesday,27.3.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Trong bức ảnh có toà tháp của Wim Delvoye, hai chuỗi vòng cam và hồng treo cạnh là tác phẩm thuỷ tinh của nghệ sĩ người Pháp Jean Michel Othoniel. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả