Nghệ sĩ Việt Nam

Dương thịnh hoàn toàn…! 02. 04. 12 - 9:43 am

Người xem Sài Gòn

 

.

 

Triển lãm NHÓM 12 NGHỆ SĨ THƯỜNG NIÊN 2012

Khai mạc: 18g00 thứ Sáu ngày 30. 3. 2012
Từ 30. 3 đến 4. 4. 2012
Tại Applied Arts Center
Trung tâm Mỹ thuật Ứng dụng
Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh (5 Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM).

 

Khai mạc trước triển lãm Kẻ bộ hành của 5 nghệ sĩ nữ tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (như Soi đã đề cập) khoảng 30 phút, triển lãm thường niên này chỉ có độc “đực rựa”. Họ gồm: Trần Việt Hưng, Trần Mai Quốc Khánh, Hoàng Tường Minh,Võ Nam, Vũ Hà Nam, Phan Phương, Nguyễn Chí Thanh, Ca Lê Thắng, Nguyễn Thành Quốc Thạnh, Lê Kinh Tài, Bùi Hải Sơn và Nguyễn Quang Vinh.

Điêu khắc gia Trần Việt Hưng

 

Điêu khắc gia Trần Mai Quốc Khánh (áo trắng)

 

Điêu khắc gia Hoàng Tường Minh

 

Họa sĩ Vũ Hà Nam

 

Điêu khắc gia Phan Phương (áo có chữ Rainbow) và bà xã – diễn viên Hạnh Thúy

 

Họa sĩ Nguyễn Chí Thanh

 

Họa sĩ Ca Lê Thắng

 

Họa sĩ Nguyễn Thành Quốc Thạnh

 

Họa sĩ Lê Kinh Tài (đeo kính, áo hồng), họa sĩ Phan Đình Phúc, họa sĩ Lê Võ Tuân.

 

Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh và nhạc phụ là họa sĩ Hoàng Trầm

 

Bùi Hải Sơn (áo ca rô) và một nhà sưu tập

 

Họa sĩ Ca Lê Thắng cho rằng nhóm này hoạt động rất tự do, nên tác phẩm đưa ra cũng tự do như thế, mỗi người mỗi kiểu, chẳng có bàn luận hay định hướng từ trước.

Họa sĩ Nguyễn Trung Tín (hiệu phó ĐH Mỹ thuật TP.HCM) thì cho rằng triển lãm này khá chất lượng, khác biệt là điều cần thiết và làm nên sức hấp dẫn. Có những nghệ sĩ đã thay đổi mình bằng phong cách khác, ví dụ Trần Việt Hưng; có nghệ sĩ ổn định như Lê Kinh Tài, dù tác phẩm đã có phần “thanh lịch” hơn.

Hiệu phó Nguyễn Trung Tín

 

“Ngập” – Trần Việt Hưng

 

“Sư tử ư? Rắn à?” – Lê Kinh Tài

 

Một điểm đáng chú ý nữa là có khá nhiều tác phẩm mới và có cả những cái tên còn mới với khán giả Sài Gòn, dù họ hoạt động nghệ thuật đã khá lâu, ví dụ: Nguyễn Chí Thanh, Trần Mai Quốc Khánh, Nguyễn Thành Quốc Thạnh.

“Âm dương” – Trần Mai Quốc Khánh

 

“Sen 1” – Nguyễn Thành Quốc Thạnh

 

Đặc biệt nhất có lẽ chuỗi tác phẩm điêu khắc kỹ thuật số của Phan Phương, anh giới thiệu nó thông qua một video trên tivi. Anh cho biết các tác phẩm này hoàn toàn được sáng tác trong môi trường vi tính, nên chưa thể nhìn thấy nó ngoài đời. Tôi xin miễn bàn luận về sự đẹp xấu, nhưng chỉ riêng ý niệm về chất liệu và vật liệu sáng tác điêu khắc, đây là cách cũng đáng khích lệ.

Điêu khắc kỹ thuật số của Phan Phương

 

Buổi khai mạc có khoảng 200 người đến tham dự, trong đó khoảng một nửa là sinh viên của trường. Dưới đây là một vài người và một vài tác phẩm trong số đó, mà Soi “chộp” được.

Điêu khắc gia Phan Gia Hương và hiệu phó Nguyễn Trung Tín cắt băng khai mạc

 

Triển lãm rất đông người dự khai mạc

 

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn (áo đen), họa sĩ Nguyễn Quang Vinh (áo hồng) cùng các nữ sinh viên và bạn bè.

 

Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh với sinh viên mà anh hướng dẫn, cũng là nhân vật của tranh anh.

 

Điêu khắc gia Phan Gia Hương (áo đen), cũng là vợ của họa sĩ Ca Lê Thắng.

 

Họa sĩ Phương Quốc Trí (áo nâu) và nhà báo Nguyễn Trọng Chức – người rất quan tâm đến mỹ thuật.

 

Nghệ sĩ Phan Văn Sáng, họa sĩ Vũ Hà Nam và diễn viên Bích Vân – người có một website hướng đến việc mua bán mỹ thuật chuyên nghiệp.

 

“Bạch môn 2” – Ca Lê Thắng

 

“IR.SOS” – Bùi Hải Sơn

 

“IR.2012” – Bùi Hải Sơn

 

“Tác động” – Hoàng Tường Minh

 

“Trăng muộn 2” – Võ Nam

 

“Bồ đề đạt ma 1” – Võ Hà Nam

 

“Trừu tượng” – Nguyễn Quang Vinh

 

*

Bài liên quan:

– Khai mạc triển lãm 2011 – Xem ảnh người quen nào! 
– Art Exhibition-2011: xem qua ảnh nhé
 
– 30. 3: Triển lãm nhóm 12 nghệ sĩ thường niên 2012
 
– Dương thịnh hoàn toàn…!
 
– Thêm một số hình ảnh trong triển lãm NHÓM 12 NGHỆ SĨ THƯỜNG NIÊN 2012
 
– 12 tác giả Sài Gòn: Một năm qua họ đã làm gì?

Ý kiến - Thảo luận

12:40 Wednesday,4.4.2012 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi Ớt ơi :-). Cảm ơn bạn nhiều.
...xem tiếp
12:40 Wednesday,4.4.2012 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi Ớt ơi :-). Cảm ơn bạn nhiều. 
12:11 Wednesday,4.4.2012 Đăng bởi:  Ớt
Bà Phan Gia Hương là nhà điêu khắc và là phu nhân của hoạ sĩ Ca Lê Thắng Soi ạ .
...xem tiếp
12:11 Wednesday,4.4.2012 Đăng bởi:  Ớt
Bà Phan Gia Hương là nhà điêu khắc và là phu nhân của hoạ sĩ Ca Lê Thắng Soi ạ . 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cảm ơn vì đã cứu SOI

Đức Minh và SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả