Nhiếp ảnh

Chụp Bob Dylan: có yêu bản thân thì hình mới đẹp 20. 04. 12 - 6:32 pm

Phan Nhật & Hoàng Lan dịch

 

.

 

Bảo tàng kiêm nhà hát Ctié de la musique ở Paris đang tổ chức một triển lãm tên Bob Dylan: L’Explosion Rock, 61-66 (sẽ kéo dài đến tháng 7. 2012). Đây là một triển lãm đa phương tiện, bao gồm những thứ liên quan đến thời  5 năm đầu sự nghiệp’ của Bob Dylan; trong đó có những tấm ảnh biểu tượng về Bob do Daniel Kramer chụp vào năm 1964 và 1965, cũng như các tấm hình do nhiếp ảnh gia Don Hunstein và Sandy Spieser chụp cho hãng thu âm Columbia Records. Tờ Guardian có đăng một số tác phẩm tiêu biểu của triển lãm cho bà con ngắm:

Bức ảnh Don Hunstein chụp ca sĩ Bob Dylan vào năm 1961 cũng chính là hình bìa cho đĩa nhạc đầu tiên của Bob. Tấm ảnh Bob Dylan bĩu môi này là kết quả của buổi chụp hình (khá là dài) giữa Dylan và Don Hunstein, nhằm lựa ra một tấm ảnh bìa cho album đầu tay cùng tên do hãng Columbia phát hàng vào tháng 3. 1962. Trong hình, bộ móng tay của Dylan trông rất chi là "phù thủy", còn trong các bức khác của series thì Bob lại lộ vẻ trầm ngâm, ủ rũ. Series kể trên còn có một tấm chụp cảnh Dylan cười e thẹn trước ống kính của Hunstein.

Đây là tấm hình biểu tượng của Bob Dylan mà Hunstein chụp cho album "The Freewheelin" phát hành năm 1963. Lần đầu tiên Hunstein gặp Dylan là tại căn hộ trên đường West 4 của anh ở Greenwich Village, New York; Hunstein nhận thấy rằng Dylan thuộc dạng thích nghi tốt, có ý thức về hình ảnh của bản thân, và rất tự tin. Nhiếp ảnh gia Hunstein đã chụp hình cho hãng thu âm Columbia trong hơn 30 năm.

Bob Dylan đội mũ chóp cao và đưa tay chỉ trỏ khi ngồi ở trong xe, ảnh do Daniel Kramer chụp năm 1964. Vì muốn chụp Bob Dylan cho tập hồ sơ cá nhân của mình mà nhiếp ảnh gia Kramer phải bỏ ra 6 tháng để năn nỉ Albert Grossman - quản lý của Dylan - cho phép mình đi lưu diễn cùng ca sĩ từ New York đến Philadelphia.

Bob đi dạo với mũ chóp cao tại Philadelphia, ảnh do Daniel Kramer chụp vào năm 1964. Dylan đang trên đường đi biểu diễn tại Philadelphia concert (hiện giờ chương trình ca nhạc Philadelphia concert đang rất nổi tiếng). Đây cũng là lần đầu tiên nhiếp ảnh gia Kramer xem Dylan biểu diễn trực tiếp.

Dylan tại một sạp báo, do Sandy Speiser chụp vào năm 1964. Tấm ảnh này là hình bìa cho album "Another side of Bob Dylan", giống với Hunstain, Sandy cũng là nhiếp ảnh gia của hãng thu âm Columbia Records.

Bob Dylan thu âm album "Bringing it all back home" ở New York, ảnh do Daniel Kramer chụp năm 1965.

Hình bìa cho album Biograph, 1965, do Daniel Kramer chụp

Bob Dylan và ca sĩ Johnny Halliday, Barry Feinstein chụp năm 1966. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Dylan đi dạo với Halliday vào một buổi tối ở Paris. Lúc này Halliday đang cạnh tranh với nhiều ca sĩ trẻ khác, trong đó có Antoine, nhưng Halliday "ghi điểm" quảng cáo nhờ vào việc được đi chơi riêng (nguyên đêm) với Dylan lúc ông lưu diễn ở Paris.

Dylan tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 25 tại Khách sạn George V ở Paris sau sô diễn "L'Olympia". Ca sĩ đàn em Johnny Halliday đứng bên phải, cạnh Dylan, ảnh do Barry Feinstein chụp. Barry là nhiếp ảnh gia chính thức cho tour diễn vòng quanh Châu Âu của Dylan vào năm 1966.

Dylan và Francoise Hardy tại hậu trường của sô diễn "L'Olympia" năm 1966. Vào năm 1964, Dylan làm một... bài thơ tặng ca sĩ (kiêm diễn viên) Francoise Hardy (lúc này ông vẫn chưa gặp được cô, mà chỉ biết qua ti-vi, báo đài). Bức hình này chụp vào ngày 24. 5. 1966 tại buổi diễn L'Olympia ở Paris, Dylan quyết không chịu lên sân khấu hát trừ khi Francoise tới đó gặp mặt ông (xem hình thì cũng thấy rằng cuối cùng cô cũng đến hậu trường thăm Dylan, sướng nhé). Sau đó, tại bữa tiệc sinh nhật 25 tuổi ở khách sạn George V, ông dẫn Francoise lên phòng và hát tặng người đẹp bài "I want you" và "Just like a women". Sau đó thì họ không gặp nhau nữa.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

20:57 Thursday,13.10.2016 Đăng bởi:  Trần Trung HP
Hôm nay (12/10/2016), Bob Dylan đã được tặng giải Noben Văn học! Bức ảnh chụp ông từ năm 1961-1966, 50 năm đã qua, nay ông 75 tuổi! Không một ai dự đoán được là sau này ông sẽ được giải Noben văn học, vậy mà ông đã được! "Trời không phụ lòng người!"
...xem tiếp
20:57 Thursday,13.10.2016 Đăng bởi:  Trần Trung HP
Hôm nay (12/10/2016), Bob Dylan đã được tặng giải Noben Văn học! Bức ảnh chụp ông từ năm 1961-1966, 50 năm đã qua, nay ông 75 tuổi! Không một ai dự đoán được là sau này ông sẽ được giải Noben văn học, vậy mà ông đã được! "Trời không phụ lòng người!" 
12:03 Saturday,21.4.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...nhà hát Ctié de la musique ở Paris..."

Em nhớ ở Ba-Lê làm chi có NHÀ HÁT xờ-ti-é.

Có tòa nhà mang tên "Cité de la Musique", thuộc khu La Villette quận 19, sát nách khu Cité des sciences et de l'industrie và Nhạc viện. Khu này ở ngoại ô Ba-Lê, thoáng đãng kinh người.

"Cité de la Musique" thực ra là một tòa nhà lớn, một tổ hợp dành cho nhiều loại hình hoạt động zây zưa với âm n
...xem tiếp
12:03 Saturday,21.4.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...nhà hát Ctié de la musique ở Paris..."

Em nhớ ở Ba-Lê làm chi có NHÀ HÁT xờ-ti-é.

Có tòa nhà mang tên "Cité de la Musique", thuộc khu La Villette quận 19, sát nách khu Cité des sciences et de l'industrie và Nhạc viện. Khu này ở ngoại ô Ba-Lê, thoáng đãng kinh người.

"Cité de la Musique" thực ra là một tòa nhà lớn, một tổ hợp dành cho nhiều loại hình hoạt động zây zưa với âm nhạc, kể cả thư viện, phòng trưng bày...

ạ ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả