Kiến trúc

“Otets Paisiy” – Thư viện công cộng trên xe điện 02. 05. 12 - 3:21 am

Vi Quân dịch

 

.

 

Thành phố Plovdiv (thuộc Bulgaria) vừa ra mắt dự án thư viện công cộng mới, mang phong cách ý niệm. Thư viện được đặt trong một chiếc xe điện cũ, tại quảng trường nằm trên con phố cổ Otets Paisiy.

Thư viện nằm trong xe điện

 

Cách đây 55 năm, Otets Paisiy chính là nơi chiếc xe buýt điện (tram) dầu tiên lăn bánh. Hiện giờ, con phố này bị chia nhỏ do quá trình đô thị hóa, nhưng phần nào nó vẫn giữ được vẻ cổ kính xưa. và vi thế đã đem đến cho Plovdiv một nét văn hóa khác, song song với kiểu sống thành thị xô bồ. Otets Paisiy là một trong những con phố chính dành cho người đi bộ, và cũng là điểm  du lịch của Plovdiv.

Hình chụp chiếc 'xe thư viện' tại quảng trường

Có thể thấy các giá sách khi nhìn từ đằng sau xe

Ghế ngồi trên xe buýt giờ là nghế đọc sách, chỗ lái xe dành cho tài xế được chuyển thành chỗ ngồi cho thủ thư.

Giá sách rất gọn gàng, sách được chia theo tên tác giả và thể loại.

 

Sau nhiều năm, phố Otets Paisiy mất dần chức năng, nhưng dự án ‘thư viện trong xe điện’ đã thổi sức sống mới vào khu quảng trường nhỏ bé của con phố này. Trong những năm gần đây, một vài tổ chức đã nghiêm túc hướng sự quan tâm đến khu vực Otets Paisiy – vốn mang đậm chất phóng túng bohemian- vì nó đại diện cho cả quá khứ và hiện tại của thành phố. Ngoài thư viện xe điện, họ cũng đã đề xướng thêm nhiều cuộc triển lãm, lễ hội, và các dự án khác.

Ở đằng sau xe, ngoài giá sách ra còn có bộ sa-lông và cái bàn nhỏ để đặt nước uống.

Thư viện cũng nghĩ ra nhiều kiểu bày sách mới, như nhét sách vào trong chai...

... hoặc phơi trên móc áo.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

15:04 Wednesday,2.5.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Cháu thấy cái ý tưởng này cũng hữu ích như ý tưởng zùng xe bus làm Phòng trưng bày lưu động của Bảo tàng nghệ thuật đượng đại Hàn Quốc.

Ở Thủ đô ta, cháu xin đề nghị câu lạc bộ họa sĩ Trẻ phối kết hợp với chú Mai Soi và chú Minh LUALA tổ chức Phòng-tranh-Xê-zịch gắn 2 bên sườn trên các xe xích-lô zu lịch chạy tung tăng khắp phố phường thủ đô và các
...xem tiếp
15:04 Wednesday,2.5.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Cháu thấy cái ý tưởng này cũng hữu ích như ý tưởng zùng xe bus làm Phòng trưng bày lưu động của Bảo tàng nghệ thuật đượng đại Hàn Quốc.

Ở Thủ đô ta, cháu xin đề nghị câu lạc bộ họa sĩ Trẻ phối kết hợp với chú Mai Soi và chú Minh LUALA tổ chức Phòng-tranh-Xê-zịch gắn 2 bên sườn trên các xe xích-lô zu lịch chạy tung tăng khắp phố phường thủ đô và các bác tài xế xích-lô sẽ chính là các nghệ sĩ thuộc CLB họa sĩ Trẻ (kết hợp chở khách thu tiền vừa là để bảo vệc tranh pháo), đến đâu thấy đồng bào Ta và đồng bào Tây để í hứng chí thích thú thì đỗ lại vừa bày chiển lãm luôn tại trận vừa có ziễn zả thuyết trình cho bà con Ta-Tây nghe/hiểu mọi nhẽ

ạ!

 
14:12 Wednesday,2.5.2012 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN…
Một cách tiếp cận sát sàn sạt với người dân đi xe điện về văn hóa đọc, rất bổ ích thiết thực và thú vị....
...xem tiếp
14:12 Wednesday,2.5.2012 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN…
Một cách tiếp cận sát sàn sạt với người dân đi xe điện về văn hóa đọc, rất bổ ích thiết thực và thú vị.... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả