Nghệ sĩ thế giới

Robert Rauschenberg (1925-2008) và chất liệu đường phố 20. 03. 10 - 10:49 am

SOI

Robert Rauschenberg

Robert Rauschenberg sinh năm 1925 tại Port Arthur, Texas, Mỹ, là một họa sĩ và điêu khắc gia hàng đầu.

Trong những năm 1950, ông bắt đầu trở nên nổi tiếng với các tác phẩm Combine (thuật ngữ chỉ cách tạo ra các tác phẩm mỹ thuật bằng cách kết hợp nhiều thứ đồ vật phi truyền thống với nhau trên nền toan).

Combine 1954

 

Khi còn trẻ, Rauschenberg học ngành dược ở Đại học Texas tại Austin, sau đó gia nhập Hải quân Mỹ với tư cách chuyên gia tâm thần học tại một bệnh viện của hải quân, San Diego. Năm 1947, ông bắt đầu làm cho Kansas City Art Institute rồi sang Paris học ở Académie Julian. Cuối năm 1948, ông trở về Mỹ học tại Black Mountain College với thầy Josef Albers.

Rauschenberg bắt đầu có triển lãm cá nhân tại Betty Parsons Gallery trong thời gian dự các lớp học ở Art Students League, New York, từ 1949 đến 1951.

Kể từ 1953, sau khi đã đi nhiều nơi ở châu Âu, Rauschenberg hoàn thành series tranh vẽ màu đen sử dụng giấy báo làm nền, đồng thời bắt đầu sáng tạo các tác phẩm dùng gỗ, đá cùng nhiều chất liệu khác tìm được trên đường phố.

Erased de Kooning Drawing

 

Tác phẩm của ông có thể sử dụng cả giấy ăn, rác, lá vàng. Tác phẩm của ông thời gian này có thể kể tới Automobile Tire Print (1953) hay Erased de Kooning Drawing (1953). Cuối năm 1953, ông khởi sự series mang tên Red Painting và đến 1954 thì bắt đầu gọi các tác phẩm của mình là Combine.

Automobile Tire Print, 1953

Red Painting, 1953

Hình thức Combine Painting (có thể hiểu là “Hội họa Kết hợp”), thuật ngữ do Rauschenberg tạo ra, là hình thức tác phẩm bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của hội họa và điêu khắc, có thể kèm thêm cả những thứ đồ vật như một con đại bàng hay một con dê nhồi bông, các biển báo trên phố, một sợi lông chim, một cái gối…

Về sau này lịch sử hội họa thế giới ghi nhận Robert Rauschenberg là một trong các nhân vật quan trọng nhất của quá trình chuyển hóa từ chủ nghĩa Biểu hiện Trừu tượng (Astract Expressionism) sang Pop Art.

Từ 1962 ông bắt đầu vẽ tranh trên lụa. Năm 1964, ông nhận giải Grand Prize for Painting tại Venice Biennale.

Trong những năm 1960, Rauschenberg tham gia nhiều tác phẩm chung, đồng thời mở rộng cả sang trình diễn, biên đạo múa, design…

Năm 1966, ông là đồng sáng lập Experiments in Art and Technology, một tổ chức có mục tiêu thúc đẩy sự phối hợp giữa họa sĩ và kỹ sư. Năm 1997, bảo tàng Solomon R. Guggenheim Museum tại New York tổ chức trưng bày nhiều tác phẩm của Rauschenberg.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả