Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 25. 6. 2012: Ba con khỉ – Được giải vì cái gì? 25. 06. 12 - 12:33 am

.

 

Năm 2004, hai nhà hí họa từ Bangalore đã đoạt giải của cuộc thi hí họa toàn Ấn Độ về chủ đề HIV/AIDS, do Hội Kiểm soát AIDS bang Andhra Pradesh tổ chức.

B.V. Panduranga Rao đoạt giải nhất. Chủ đề tranh là “Nói về AIDS là ngăn được AIDS“. Phần thưởng là 10.000 rupi.

Bức hí họa dựa trên motif ba con khỉ không nghe, không biết, không thấy (điều xấu). Nhưng ở đây, ba con khỉ đã hành xử khác. Con đầu tiên đang sẵn sàng nghe giảng về AIDS, con thứ hai chăm chỉ đọc về AIDS và an toàn tình dục (!!!), con thứ ba sẵn lòng giảng cho kẻ khác nghe về AIDS, tức là chịu chia sẻ kiến thức.

Rao từng đoạt giải ở nhiều cuộc thi hí họa trong nước và ngoài nước, cũng từ có nhiều triển lãm đơn về các chủ đề xã hội khác nhau trên đất nước Ấn Độ. Tranh ông cũng từng được chọn để triển lãm tại bảo tàng Giáo dục Thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn thấy tranh này có tính hí họa gì không? Soi thì chẳng thấy gì cả, hay tại Soi nghiêm túc quá?

Ý kiến - Thảo luận

11:58 Friday,19.10.2012 Đăng bởi:  B V Panduranga Rao

Thanks for the  nice SOI  translation of my comments / reply to Pham Huy Thong.
Also many  thanks for posting this cartoon with my details in your SOI website


(Dịch: Cảm ơn SOI đã dịch câu góp ý/trả lờicho anh Phạm Huy Thông của tôi. Và cũng cảm ơn SOI đã đăng hí họa của tôi với đầy đủ chi tiết lên website)


...xem tiếp
11:58 Friday,19.10.2012 Đăng bởi:  B V Panduranga Rao

Thanks for the  nice SOI  translation of my comments / reply to Pham Huy Thong.
Also many  thanks for posting this cartoon with my details in your SOI website


(Dịch: Cảm ơn SOI đã dịch câu góp ý/trả lờicho anh Phạm Huy Thông của tôi. Và cũng cảm ơn SOI đã đăng hí họa của tôi với đầy đủ chi tiết lên website)

 
11:00 Tuesday,16.10.2012 Đăng bởi:  B V Panduranga rao

Thanks for the comments Mr Pham huy Thong. I apprecite your knowledge about African Monkeys. In this cartoon illustration it is just Monkeys. One needs intellectual approach and sense of humour to understand this cartoon created  to bring awareness about HIV.

(SOI dịch: Cảm ơn anh Thông đã góp ý. Tôi đánh giá cao kiến thức về Khỉ Châu Phi của anh. Trong tranh hí họa n&a
...xem tiếp

11:00 Tuesday,16.10.2012 Đăng bởi:  B V Panduranga rao

Thanks for the comments Mr Pham huy Thong. I apprecite your knowledge about African Monkeys. In this cartoon illustration it is just Monkeys. One needs intellectual approach and sense of humour to understand this cartoon created  to bring awareness about HIV.

(SOI dịch: Cảm ơn anh Thông đã góp ý. Tôi đánh giá cao kiến thức về Khỉ Châu Phi của anh. Trong tranh hí họa này thì nó chỉ là khỉ (không phải khỉ Châu Phi). Bạn cần phải tiếp cận nó bằng trí óc và phải có khiếu hài hước mới hiểu rằng bức hí họa này được làm ra nhằm tuyên truyền nhận thức về bệnh HIV.)

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả