Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 29. 7. 2012: Một công đôi việc 29. 07. 12 - 8:02 am

 

Alessandro Gatto sinh năm 1957 ở Treviso, Italy. Ông là nghệ sĩ tự do và trước kia sống chủ yếu bằng nghề thiết kế, vẽ tranh, từng thiết kế nhiều sản phẩm, tác phẩm quan trọng cho các công ty lớn tại Ý và ngoài Ý.

Từ năm 1985, Alessandro Gatto vẽ nhiều hí họa, biếm họa hơn. Tranh của ông được in ở nhiều báo và tạp chí lớn. Ông cũng tham gia nhiều triển lãm trên thế giới, nhận khoảng 100 giải thưởng danh giá, trong đó có các giải nhất trong cùng năm 2011 ở Legnica (Poland), Vianden (Luxembourg), Kruisthoutem (Belgium), và Baku (Azerbaijan)).
 
Alessandro Gatto hiện được coi là một trong những cây hí họa thành công nhất của Ý. Xem hí họa của ông, người ta thấy lấn cấn: dùng từ hí họa, cartoon quả là không xứng với tranh – tranh ông cao hơn rất nhiều những tên gọi ấy.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả