Nhiếp ảnh

Giải nghệ rồi võ sĩ Sumo sống ra sao? 06. 09. 12 - 12:20 pm

Soi P dịch

.

 

Võ sĩ Sumo là một trong những vận động viên kiếm được nhiều tiền nhất ở Nhật, với danh vọng ngang hàng sao và lương bổng cũng chẳng kém gì sao. Nhưng khi các vận động viên này giải nghệ, họ cũng có gặp khó khăn trong việc thích ứng với cuộc sống ngoài võ đài; trước đây, tất tần tật các hoạt động đều được lên lịch chặt chẽ, và họ không phải lo nghĩ gì nhiều. Nhiếp ảnh gia Reed Young chụp lại một số cảnh đời võ sĩ Sumo, chủ yếu là sau khi họ giải nghệ.

Hoshitango Imachi, 44 tuổi, là một võ sĩ Sumo; nhưng anh không phải người Nhật mà là người Argentina. Anh đến Tokyo hồi 21 tuổi, thành sinh viên của trường Đại Học Chuo, rồi tham gia đấu Sumo để gửi tiền về nhà phụ bố mẹ. Hoàn cảnh đưa đẩy, cuối cùng anh trở thành võ sĩ Sumo chuyên nghiệp, đấu cho đội Sumo DDT của Nhật. Anh cũng trở thành công dân Nhật, nhưng dù vậy anh chưa biết rằng mình sẽ làm gì khi giải nghệ.

 

Giuliano Tussatto, 35 tuổi, sinh tại Brazil, nhưng bố và mẹ anh là người Ý. Từ bé Guilliano đã mê Sumo, anh chuyển tới Nhật sống để theo nghiệp võ sĩ vào năm 16 tuổi. Anh trở thành công dân Nhật. Hiện nay anh đã giải nghệ. Anh dùng số tiền tích lũy để mở một quán bar ở Rappongi, Tokyo. Dù không tham gia đấu võ nữa nhưng Guilliano vẫn rất thích môn thể thao này.

 

Trong khi Giuliana mở quán bar sau khi giải nghệ, thì cựu Sumo Naoki Hino, 32 tuổi, mở nhà hàng bán món Chanko. Chanko là một món hầm, các võ sĩ Sumo thường xơi món này để tăng ký. Do Sumo là một môn võ vô cùng nổi tiếng và phổ biến ở Nhật, các nhà hàng bán Chanko cũng rất đắt khách. Và nhà hàng của Naoki có lợi thế là một trong những nhà hàng Chanko hiếm hoi với chủ/chủ bếp là một cựu Sumo thứ thiệt.

 

Cựu Sumo Konishiki Yasokichi, 45 tuổi, là một trong những ngôi sao của Nhật. Sau khi giải nghệ và từ bỏ môn võ đã đưa mình đến vinh quang, Konishiki trở thành một vũ công Hip Hop, và còn mở một chương trình truyền hình dành cho trẻ em. Anh cũng từng là võ sĩ Sumo nặng nhất hành tinh, với 264 ký. Hai năm trước, Konishiki thực hiện phẫu thuật thu hẹp dạ dày, và đã giảm được nhiều ký-lô có hại cho sức khỏe.

 

Cựu Sumo Sanyutei Utamusashi, 41 tuổi, thì đi làm nghệ sĩ Raguko (nghệ sĩ kể truyện hài theo truyền thống Nhật). Vào mỗi buổi trưa, các doanh nhân nam nữ tụ tập tại khán phòng này, vừa ăn cơm trưa vừa xem Sanyutei biểu diễn.

 

Yasuyuki Hirose, 32 tuổi, thì tham gia vào một nhóm tam hài sau khi giải nghệ, và cũng khá nổi tiếng vì nhóm hài của anh hay xuất hiện trên ti-vi. Thân hình mập phệ của Yasuyuki chính là đề tài mà cả nhóm hay lấy ra để chọc khán giả cười. Thậm chí, anh còn nổi tiếng là có thể nốc cạn 2 lít nước ngọt Fanta trong 10 giây.

 

Yoshitoru Yashiro, 33 tuổi, giải nghệ và đi làm nhà văn. Anh xuất bản một cuốn sách kể về cuộc đời của một võ sĩ Sumo, kể chuyện họ đi du lịch làm sao, ăn cái gì, quen bạn gái như thế nào, và làm gì vào thì giờ rỗi. Mới đầu anh hy vọng rằng cuốn sách của mình sẽ giúp các võ sĩ Sumo trẻ ngẫm nghĩ thêm về cuộc sống và sự nghiệp tương lai; nhưng cuối cùng thì dân tình đua nhau mua sách của anh bởi ai cũng tò mò về cuộc sống thật của một võ sĩ Sumo – một nghề nghiệp ai cũng biết nhưng ít ai hiểu được nó thật sự trông ra làm sao.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả