Nghệ sĩ thế giới

Michael Ancher: Có tài hoa mới chân thực được 26. 09. 12 - 9:07 pm

Mun st và dịch

Chân dung tự họa

19. 9 là ngày mất của Michael Ancher – người được coi là họa sĩ được ưa chuộng nhất của Đan Mạch, chuyên vẽ những cảnh ngư dân, cảng cá Skagen.

Wird Er Es Schaffen

 

Bố và con trai

 

Hai dân chài trên một chiếc thuyền

 

Strandszene

Michael Peter Ancher sinh ngày 9. 6. 1849 và mất ngày 19. 9. 1927. Hồi những năm 1870s, Michael Ancher được đào tạo theo kiểu truyền thống tại Học viện Hoàng gia Đan Mạch về Mỹ thuật với những luật lệ nghiêm ngặt về bố cục. Phong cách của Michael Ancher lúc ấy là miêu tả chân xác thực tế với bố cục hoành tráng, vẽ lại những cảnh lớn dựa theo những tích lớn.

Ngày ấy, trong vùng Skagen có một khách sạn tên là Brøndums – nơi các họa sĩ gặp nhau để trao đổi ý tưởng. Michael Ancher hay lui tới đó và yêu Anna, một họa sĩ trong vùng, cũng là con gái ông chủ khách sạn. Cưới bà rồi, ông làm quen thêm khái niệm về sự tự nhiên: trình bày lại thực tế và màu sắc của nó một cách không tô vẽ. Kết hợp cái được học (từ trường) và cái được biết (từ vợ), Michael Ancher đã tạo nên thứ mà ta gọi là “modern monumental figurative art” – một thứ mỹ thuật hiện đại, kỳ vĩ, và bám sát vào hình mẫu, tiêu biểu như bức A Baptism (Một lễ rửa tội).

A Baptism

Không chỉ vẽ cảnh biển, Michael Ancher vẽ cảnh sinh hoạt cũng rất nhiều.

Cô gái ốm

 

Người giữa phong cảnh

Ngày nay, dù thích tranh ông hay không, người dân Đan Mạch nào đến tuổi biết xài tiền cũng phải biết đến ông (và vợ ông) vì hình hai ông bà in ở mặt trước tờ 1000 kroner của Đan Mạch (DKK1000) – tờ có mệnh giá lớn nhất trong thang tiền tệ nước này, được đưa vào lưu hành hồi 2004.

Hình hai ông bà ở đây là lấy từ hai bức tranh mà họa sĩ Peder Severin Krøyer vẽ năm 1884. Hai bức này đầu tiên treo trên tường phòng ăn của khách sạn Brøndums ở Skagen. Trên tờ tiền có hình những cái mỏ neo in mờ mờ, nhưng không phải để “ám chỉ” họ của họa sĩ (Anker tiếng Đan Mạch có nghĩa là mỏ neo), mà là muốn nói tới cái vòng đeo cổ của Anna, vợ ông.

Ngày nay, tranh của hai ông bà có thể được xem ở nhiều bảo tàng Đan Mạch. Nhà của hai ông bà cũng được bảo tồn với đầy đủ vật dụng trước kia, mở cửa đón khách du lịch thường xuyên.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

THẾ HỆ MỚI của Anh Tuấn

Thông tin từ triển lãm

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả