Điện ảnh

Mỏ vàng của các hãng phim – phần 1: Disney – thu khẳm nhờ hoạt hình, và các siêu anh hùng bom tấn 01. 12. 12 - 7:09 am

Pha Lê tổng hợp

 

Mới đây, tin hãng Disney mua lại hãng Lucasfilm với 4 tỷ đô khiến lắm fan nửa sốc nửa lo lắng. Có bản quyền trong tay rồi, Disney muốn làm gì “những đứa con tinh thần của Lucasfilm” cũng được, 4 tỷ đâu có nhỏ. Phải thu lại vốn chứ! Chả trách sao Disney tuyên bố sẽ làm tiếp loại phim Star Wars kinh điển.

Những phim bom tấn có thể làm thành hàng loạt tác phẩm (như 007, Người Dơi, Siêu Nhân…) chính là mỏ vàng của các hãng phim, hãng lớn nào cũng phải thủ sẵn vài “thương hiệu phim” như thế hòng tồn tại. Thậm chí, đến lúc khó khăn, họ còn có thể bán bản quyền để cầm cự. Sau khi đạo diễn George Lucas bán Lucasfilm (cũng như bản quyền Star Wars), báo Empire công bố danh sách các “tài sản điện ảnh” mà những ông lớn đang nắm trong tay. Danh sách rất thú vị, giúp ta biết rõ hơn về các hãng phim Hollywood, mọi người cùng xem nhé.

Ông trùm đầu tiên của danh sách đỏ này chính là Disney.

Ngoài thu lời từ lắm phim hoạt hình kinh điển, Disney đã mua hãng Pixar hồi năm 2006 với giá 7,4 tỷ đô. Disney giờ cũng ít làm phim hoạt hình rồi nên mua lại Pixar chính là giải pháp hay. Tính theo thị trường phương Tây cũng như thể loại hoạt hình 3-D thì Pixar hiện đang làm trùm. Đặc biệt, Pixar còn có lắm “thương hiệu phim” như Câu chuyện đồ chơi (Toy story), hay Cars… Đây là những tác phẩm không chỉ thành công, mà còn có thể kéo lê theo sau nhiều phần khác. Trong hình là một cảnh của Toy story phần 1, phim này có cả phần 2, 3 và 4; Pixar cũng đang thực hiện Toy story 5. Disney cứ thế ung dung ngồi đếm tiền.

Ngoài Pixar, “cá mập” Disney còn nuốt nhiều cá bé khác. Năm 2009, Disney mua lại hãng Marvel Entertainment với giá 4 tỷ đô. Marvel chính là bố đẻ của hàng loạt nhân vật siêu anh hùng như Iron Man, Thor, Captain America… Trong hình là một cảnh của Iron Man (Người Sắt) phần 1. Phim này có luôn phần 2, và phần 3 sắp sửa công chiếu.

Thor cũng sẽ trở thành một thương hiệu cho Disney. Phần 1 của phim thu lời khá, phần 2 đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Mua Marvel, đồng nghĩa với việc nắm trong tay bản quyền của The Avengers (ảnh). Bộ phim này đứng thứ 3 trong danh sách các phim lời nhất mọi thời đại (chỉ sau TitanicAvatar), Marvel sẽ làm tiếp phần 2, và chắc chắn thế nào cũng sẽ có phần 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… Nghĩ lại, cái giá 4 tỷ Disney trả cho Marvel có vẻ hơi thấp so với giá trị của hãng. Marvel sản xuất ra quá chừng siêu anh hùng mà lại!

Disney còn là nhà sản xuất của loạt phim Cướp biển Ca-ri-bê. (Trong hình: cảnh của phần 1 Cướp biển Ca-ri-bê: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen). Phim này đã có tới phần 4, và Disney cũng rục rịch tính làm tiếp phần 5. Phần nào cũng lời, nên Disney cứ thế mà khai thác. Nếu chán, họ vẫn có thể nhượng lại bản quyền cho ai đó với giá cắt cổ. Các hãng phim nghèo của nước mình chỉ còn cách nhỏ dãi trông theo. Ôi!

Cuối cùng, mỏ vàng của Disney lại đầy hơn với Lucasfilm – cha đẻ của “Star Wars“. Disney tuyên bố sẽ làm tiếp “Star Wars 7” (và chắc chắn sẽ làm tiếp phần 8, 9… nếu phần 7 thu lời). Trong hình: một cảnh của “Star Wars: A new hope“.

Mỏ vàng của Disney trông kinh khủng quá, vậy mỏ vàng của các hãng khác có những gì? Mọi người chờ phần tiếp nhé.

 

Bài liên quan:

– Mỏ vàng của các hãng phim – phần 1: Disney – thu khẳm nhờ hoạt hình, và các siêu anh hùng bom tấn
– Mỏ vàng của các hãng phim – phần 2: WB – thể loại gì cũng có

– Mỏ vàng của các hãng phim – phần 3: Sony Picture – chủ yếu là hành động

– Mỏ vàng của các hãng phim – phần 4: Universal – từ xác ướp đến nhảy múa

– Mỏ vàng của các hãng phim – phần 5: LionsGate – Bé mà giàu thế!

– Mỏ vàng của các hãng phim – phần 6: Fox – đại gia vàng

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả