Nghệ sĩ thế giới

Những gương mặt lớn của Mỹ Latin được đem ra đấu giá 21. 11. 12 - 7:18 am

M. Nha dịch

NEW YORK – “Les Vitamerdres de Lspace” của Matta trưng bày trong buổi triển lãm cho báo chí xem trước hôm 16. 11. 2012, về các phiên đấu giá mỹ thuật Mỹ Latin, diễn ra tại nhà Sotheby’s ở New York, vào hai ngày 19 và 20. 11. 2012. Ảnh: AFP/Emmanuel Dunand

 

“Syllable of Spring” của Matta. Roberto Matta (1911- 2002) là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất của Chile, một gương mặt đình đám của trường phái siêu thực và biểu hiện trừu tượng thế kỷ 20.

 

“Gatos Con Pesadillas” của Francisco Toledo (sinh năm 1940). Đây là một họa sĩ đồ họa của Mexico, từng nhận nhiều giải thưởng cao quý, như Giải thưởng Quốc gia Mexico 1998, Giải thưởng Prince Claus 2000, và Giải thưởng Right Livelihood 2005.

 

“Vendedoras De Flores” của Alfredo Ramos Martinez (1871 – 1946). Sinh ra tại Mexico, nhưng Martinez sống tại nhiều nơi trên thế giới, như Mỹ, Pháp. Ông được coi là cha đẻ của mỹ thuật hiện đại Mexico, nổi tiếng với những bức tranh trong veo và đầy lòng trắc ẩn, diễn tả con người và phong cảnh truyền thống của Mexico.

 

“Nada” của Matta

 

“Volumen Suspendido (Doble Vibracion)” của Jesus Rafael Soto (1903 – 2005) – một họa sĩ, điêu khắc gia với những tác phẩm có tương tác động học hoặc gây ảo thị cho người xem.

 

“Serie C (2B)” của Cildo Mireles (sinh 1948) – một nghệ sĩ ý niệm, điêu khắc gia, sắp đặt gia người Brazil. Ông rất nổi tiếng với các sắp đặt diễn tả tính chống đối lại sự đàn áp chính trị ở Brazil. Những tác phẩm của ông thường to, chắc, khuyến khích người xem tương tác.

 

“Vista de Toledo” của Oswaldo Guayasamin (1919 – 1999) – một bậc thầy về tranh và tượng của Ecuador, được coi là một báu vật của quốc gia này. Năm 1957, tại Biennial São Paulo lần thứ tư, ông được vinh danh là họa sĩ lớn nhất của Nam Mỹ.

 

“Zigiz” của Omar Rayo (1928 – 2010), cũng là một nghệ sĩ thuộc dòng Op Art, với các tác phẩm kỷ hà trừu tượng chủ yếu dùng màu đen, trắng, và đỏ.

 

“Carnaval de Vera Cruz” của Roberto Montenegro (1885 – 1968) là họa sĩ, nghệ sĩ bích họa, nhà minh họa của Mexico. Ông là một trong những người đầu tiên làm nên phong trào tranh tường Mexico ngay sau Cách mạng Mexico. Tuy nhiên, do tranh tường của Montenegro không được hoành tráng như các nhà bích họa khác (Diego Rivera chẳng hạn), dần dần ông không còn nổi trong lĩnh vực này nữa. Phần lớn đời ông về sau là để minh họa sách, vẽ chân dung, làm các sản phẩm quảng bá nghệ thuật dân gian và thủ công Mexicon.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tâm vận động theo bút

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả