Tin tức

Tin-ảnh: Những triển lãm lớn cho những nhân vật lớn 28. 11. 12 - 7:15 am

Hoàng Lan tổng hợp

MEXICO CITY – Chiếc máy đánh chữ và một số đồ dùng khác của kịch bản gia kiêm nhà viết truyện tranh Yolanda Vargas Dulche tại triển lãm “Yolanda Vargas Dulche. Người kể chuyện”. Những đồ vật này được bày cùng với tấm ảnh bà Yolanda to bằng người thật. Triển lãm mở cửa ngày 20. 11. 2012 tại Bảo tàng Popular Art ở Mexico City,  là triển lãm “tổng kết đời” dành cho tác giả này. Ảnh: AP/Isaac Garrido

 

LEIPZIG – Một phụ nữ ngắm các bức ảnh của Lillian Bassman tại triển lãm ‘tổng kết’ lớn có tên “Two lives for photography” (Hai cuộc đời cho nhiếp ảnh) về vợ chồng nghệ sĩ Lillian Bassman (1917-2012),và Paul Himmel (1914-2009). Hình chụp tại buổi ‘xem trước’ (dành cho báo giới) ở Bảo tàng Grassi for Applied Arts ở Leipzig, Đức, vào ngày 20. 11. 2012. Bộ đôi nghệ sĩ này đã góp phần cách mạng hóa ngành nhiếp ảnh. Triển lãm này sẽ tập trung vào mảng Nghiếp ảnh Thời trang cũng như tính thử nghiệm trong các tác phẩm của hai người. Ảnh: AP/Jens Meyer

 

SALERNO – Đèn trang trí mùa Giáng sinh đã thắp sáng từ bây giờ tại khu trung tâm thành phố Salerno, phía nam nước Ý. Nhưng đây cũng là một phần của triển lãm “Artists’ lights” (Đèn nghệ sĩ?/Ánh sáng nghệ gia?) do một số nghệ sĩ Ý thực hiện. Ảnh: AFP/Katia Di Ruocco

 

STUTTGART – Một vị khách ngắm tác phẩm “Orlando” (1970-1971) của nghệ sĩ Đức Georg Karl Pfahler tại buổi xem trước của triển lãm “360 degrees: The return of the collection” (360 độ: sự quay lại của bộ sưu tập), hôm 15. 11. 2012 tại Bảo tàng Kunstmuseum ở Stuttgart, miền nam nước Đức. Triển lãm chính thức khai mạc ngày 17. 11, trưng bày 300 tác phẩm của Georg mà Kunstmuseum lấy từ kho dữ liệu. Ảnh: AFP/ Bernd Weissbrod

 

MADRID – Một người đàn ông ngắm bức tranh “Chân dung người đàn ông 57 tuổi” (trái) và “Chân dung người đàn bà 58 tuổi” của họa sĩ người Bỉ Anthony van Dyck tại triển lãm “El joven Van Dyck” (Van Dyck trẻ), tại bảo tàng El Prado ở Madrid. Triển lãm mở cửa đón công chúng từ ngày 20. 11 đến 3. 3. 2013. Ảnh AFP/ Dominique Faget

 

NEW YORK, NY – Với sự cộng tác của Tổ chức Henry Moore, Gagosian Gallery ở New York mở cuộc triển lãm các bức tượng cỡ to của nhà điêu khắc Henry Moore. Gallery chi nhánh Larry Gagosian (nằm trên đường Britannia ở London, Anh) đã trưng bày triển lãm này hồi đầu năm, bây giờ tới lượt New York. Henry Moore nói về kích cỡ các bức tượng “Với mọi tác phẩm, tôi đều thực hiện chúng theo kích thước lớn… Bản thân kích thước có tầm ảnh hưởng nhất định, và theo mặt hình thể thì chúng ta cảm thấy gắn bó với tượng lớn hơn là tượng bé.” Trong ành: tác phẩm “Reclining Figure: Hand”, 1979, Henry Moore. Hình do Mike Bruce chụp.

 

PARIS – Một vị khách ngắm bức tranh “Autoportrait” của nghệ sĩ siêu thực người Tây Ban Nha Salvador Dali tại triển lãm về các tác phẩm của ông ở trung tâm nghệ thuật Pompidou, Paris. Hình ảnh một Dali ‘lớn hơn cả cuộc sống’, dùng tay vân vê râu, đã xuất hiện trên ti-vi của hơn triệu gia đình vào thời thập niên 60s. Những trò hề ông làm trên truyền hình đem đến danh tiếng cho nghệ sĩ, nhưng đồng thời cũng ‘đốt cháy’ mối quan hệ của ông với thế giới nghệ thuật. Giờ đây, triển lãm mới tại Paris sẽ hướng vào việc phục hồi lại các màn biểu diễn ‘di sản’ này, nó sẽ đặt những trò vui mà Dali thực hiện trên các phương tiện truyền thông – chôn mình dưới mớ giấy bạc, ký tên trên những cuốn sách có gắn máy đo não, và cả các chiến dịch quảng cáo – lên ngang tầm với những tác phẩm siêu thực của ông. Ảnh: AFP photo

 

Một phụ nữ ngắm bức tranh “Le visage de la guerre” (bộ mặt của chiến tranh, 1940) của Salvador Dali ở trung tâm đương đại Pompidou, Paris. Triển lãm bày hơn 200 tác phẩm của nghệ sĩ, và mở cửa đến hết ngày 13. 3. 2013. Đây là triển lãm lớn đầu tiên về Dali sau triển lãm ‘tổng kết đời’ (diễn ra ở bảo tàng hiện đại Pompidou hồi năm 1979). Giám đốc của bảo tàng Pompidou, ông Alfred Pacquement, nói: “Chúng tôi muốn cho mọi người thấy hết vẻ huy hoàng của Dali, từ điểm kết này đến điểm kết khác trong sự nghiệp của ông”. Ảnh: AFP/Francois Guillot

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả