Tin tức

Khỏa thân xoa đầu tượng giữa London 04. 12. 12 - 7:38 pm

Sáng Ánh tổng hợp

Ảnh: Peter Macdiarmid/Getty Images

Chẳng hiểu có phải do tình cảm dành cho điêu khắc không mà ngày 23. 11. 2012, Dan Motrescu, 29 tuổi, không địa chỉ cố định, đã leo lên đầu của bức tượng Hoàng tử George, ở khu vực Whitehall giữa thành phố London, rồi cởi bỏ cả áo quần, vào lúc giờ ăn trưa công sở.

Nhiều người thấy, lúc mới leo lên, Motrescu có mặc quần áo.

Cởi quần áo rồi, Dan Motrescu đã tạo nhiều dáng khác nhau trên vai tượng, trong chừng nửa tiếng đồng hồ, có lúc còn đứng thăng bằng rất kinh trên đầu tượng.

 

Tượng Hoàng tử George cũng không có gì đặc biệt, kiểu tướng công cỡi ngựa đầy rẫy trong thành phố, không hầu tước này thì cũng đô đốc kia, được một dịp trong ba tiếng đồng hồ thành (hai) hòn vọng cái gì đó không ai biết nhờ nhà trình diễn (performance) này.

Nhân viên công lực phải chặn 100m giao thông lại trong thời gian trình diễn trước công chúng này của anh Dan Motrescu (tên thật), mang quốc tịch Ukraine (và vì thế không sợ lạnh khi London hôm đó vào khoảng 8 độ C).

Cũng chẳng biết Dan Motrescu có liên hệ gì với các nhà hoạt động nữ Femen (cũng người Ukraine) thường cởi trần chống đối doanh thương toàn cầu không, nhưng chí ít anh cũng ngăn được một số khách mua sắm tại các cửa hàng lân cận vào dịp bắt đầu mùa Giáng sinh.

Dan Motrescu sau đó đã tự xuống (vì chán?) và đã bị cảnh sát đưa về đồn, bị buộc tội vi phạm điều 5 của Luật Trật tự Công, tội sở hữu vũ khí tấn công (một cái kiếm) tại nơi công cộng, và tội phá hoại có tính tội phạm đối với tài sản công.

 

Ý kiến - Thảo luận

11:25 Wednesday,5.12.2012 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Kể cũng không có gì đặc biệt, bọn bồ câu trình diễn suốt, thậm chí là diễn trò này ở cấp độ cao hơn (nhìn các vệt bám lại trên tượng đủ thấy sự nghiêm túc trình diễn của bọn chim).
Bạn này làm nốt công đoạn cuối (như bồ câu) thì hành động sẽ hợp lý
...xem tiếp
11:25 Wednesday,5.12.2012 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Kể cũng không có gì đặc biệt, bọn bồ câu trình diễn suốt, thậm chí là diễn trò này ở cấp độ cao hơn (nhìn các vệt bám lại trên tượng đủ thấy sự nghiêm túc trình diễn của bọn chim).
Bạn này làm nốt công đoạn cuối (như bồ câu) thì hành động sẽ hợp lý hơn. 
11:17 Wednesday,5.12.2012 Đăng bởi:  phạm quang hiếu
He he! Cái này vui nhỉ!
...xem tiếp
11:17 Wednesday,5.12.2012 Đăng bởi:  phạm quang hiếu
He he! Cái này vui nhỉ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả