Tin tức

Tin-ảnh: Tượng có đẹp thì trăng mới soi 10. 12. 12 - 7:01 am

Soi và Phước An tổng hợp

BERLIN – Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu trước bức tượng “Triết gia” tại dinh Thủ tướng, hôm 29. 11. 2012, ở Berlin. Ảnh: AFP/Rainer Jensen

 

MUMBAI – Thị trưởng London Boris Johnson chụp hình với tượng đồng một con bò mộng bên ngoài sàn chứng khoán Bombay (BSE) sau khi tung ra chỉ số thị trường carbon mới tại một sự kiện ở Mumbai, Ấn Độ, hôm 30. 11. 2012. Ông Johnson đến Ấn Độ để quảng bá cho London như một địa chỉ lựa chọn của các nhà đầu tư và thương mại quốc tế. Ảnh: AP/Rajanish Kakade. Còn thị trường tín dụng carbon là gì? Theo vietfin.net, “tín dụng các-bon là thuật ngữ dùng để chỉ loại giấy phép về lượng khí thải các-bon có thể chuyển nhượng giữa các tổ chức hoặc doanh nghiệp. Thị trường tín dụng các-bon ra đời nhằm hạn chế ảnh hưởng của khí thải gây hiệu ứng nhà kính… Một tín dụng các-bon tương ứng với một tấn khí thải CO2 hoặc những loại khí có hàm lượng các-bon dioxit tương ứng. Ví dụ, nếu doanh nghiệp A chỉ được cấp hạn ngạch 50.000 tấn khí CO2 nhưng có nhu cầu thải 70.000 tấn, thì doanh nghiệp này có thể mua trên thị trường thêm tín dụng từ doanh nghiệp khác không có nhu cầu sử dụng hết lượng hạn ngạch được cấp.” Đây là một thị trường mà Việt Nam còn bỏ ngỏ, ai có tiền thì nghiên cứu dần đi nhé, có khả năng sẽ giàu to nếu nhảy vào từ bây giờ.

 

PRISTINA – Cựu thủ tướng Kosovo, Ramush Haradinaj (giữa), tưởng niệm trước tượng liệt sĩ Quân Giải phóng Kosovo (KLA), sĩ quan chỉ huy Zahir Pajaziti, tại Pristina hôm 30. 11. 2012. Haradinaj tới Pristina để dự một lễ ăn mừng sau khi tòa án Liên hiệp quốc xóa cho ông ta cáo buộc tội phạm chiến tranh trong những năm diễn ra cuộc xung đột 1998-1999. Trong cáo buộc, Ramush Haradinaj (khi ấy là cựu tư lệnh Quân Giải phóng Kosovo) đã bắt cóc và tra tấn 16 thường dân Serbia vào thời gian trên. Ảnh: AFP Photo/ Armend Nimani

 

RIO DEJANEIRO – Cựu tuyển thủ quần vợt người Brazil, Gustavo Kuerten, đứng chụp bên bức tượng của Michael Jackson ở khu ổ chuột Santa Marta, thuộc Rio de Janeiro, Brazil, hôm 29. 11. 2011. Kuerten đang tham gia dự án “All in color for Santa Marta”, sơn phết lại hết những căn nhà lụp xụp của vùng này. Ảnh: AFP /Christophe Simon

 

MANCHESTER – Bức tượng mới của huấn luyện viên đội Manchester United, Sir Alex Ferguson, đứng trên bục tại Old Trafford (hay còn gọi là “Nhà hát của những Giấc mơ”) ở Manchester, sân nhà của M.U. Ảnh: AFP /PAUL ELLIS.

 

AMSTERDAM – Một công nhân đang hoàn tất những nét cuối cùng cho bức tượng nằm trong chùm tượng thể hiện 22 nhân vật của bức tranh “The Night Watch” (Tuần đêm) của Rembrandt, đặt trước tượng Rembrandt ở quảng trường Rembrandt, Amsterdam, hôm 1. 12. 2012. Sau một cuộc chỉnh trang quảng trường, các tượng này lại được tái hợp. Ảnh: AFP/Toussaint Kluiters

 

Còn đây là bức “Tuần đêm” của Rembrandt

 

VIENNA – Bức tượng của ông hoàng Eugene xứ Savoy trong một chiều mưa mù ở cung điện Hofburg, Vienna. Theo Wikipedia, “Eugène xứ Savoie là một trong những vị thống soái vinh quang nhất trong lịch sử châu Âu, đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong triều đình Đế quốc La Mã Thần thánh tại thành Viên”. Ảnh: AFP/Alexander Klein

 

TRENTON – Một bức tượng đồng do William Rudolf O’Donovan tạc George Washington đứng trên tượng đài trận chiến Trenton, được trăng soi bóng giữa màn mây. Ảnh chụp hôm 29. 11. 2012 ở Trenton, N.J., Mỹ. Tượng đài này để kỷ niệm chiến thắng Trenton, vào ngày 26. 12. 1776, là một chiến thắng vẻ vang của George Washington, phá được các đợt tấn công của quân Hessen. Giáng sinh góp một phần rất lớn vào chiến công này, do quân Hessen ăn Giáng sinh quá phè phỡn, ngủ quên. Ảnh: AP/Julio Cortez

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả