Nghệ sĩ thế giới

Francisco Leiro: Sự mạnh mẽ của
đàn ông trong Human Resources 14. 01. 13 - 8:09 am

M.Nha dịch

 

Gallery Marlborough (New York) vừa khai mạc triển lãm Human Resources (Nguồn nhân lực) của điêu khắc gia nổi tiếng người Tây Ban Nha, Francisco Leiro.

Triển lãm diễn ra một tháng, từ 9. 1 đến 9. 2. 2013.

Trong triển lãm này, Leiro sẽ bày khoảng 20 tượng bằng chất liệu gỗ polychromed (đa sắc), trong đó có những tượng dùng bệ, không bệ, hoặc đính lên tường.

Bản thân Leiro sống giữa những nhân vật này, trong cộng đồng làng. Ông quan sát rất kỹ những chi tiết về cơ thể người – từ cái nghiêng đầu, tới cân nặng dồn trên một cẳng chân, sự cân bằng của hông, sự căng thẳng hay dồn dập những cử động của một cơ thể.

Non, 2011 – gỗ thông polychromed (đa sắc) – 39 3/8 x 25 1/4 x 12 5/8 inches

 

Calfateador, 2010 – gỗ tuyết tùng – 46 1/8 x 18 1/8 x 12 5/8 inches. Với tác phẩm này, Leiro diễn tả một người đàn ông khỏa thân ngồi trên một cái ghế đẩu. Gương mặt đặc biệt góc cạnh cùng với hai đầu gối gập thẳng, hai cánh tay với những nét chạm duỗi ra thong thả trên đùi đối lập một cách rất quyến rũ giữa sức mạnh về thị giác của khối hình, với chất gỗ vốn đã gợi tính nhục dục. Leiro nói về bức tượng này: “Tôi muốn khai thác các khả năng khác nhau của điêu khắc biểu hình, thử đưa ra các sáng tạo mang tính giải phẫu học ở phần lưng, hông, và vai. Bức tượng này có dáng vẻ của một người đang làm việc thì dừng lại để nghỉ ngơi một chút.”

 

Exposed, 2011 – gỗ dẻ polychoromed – 74 3/4 x 41 3/8 x 23 5/8 inches

 

Box 1 & Box 2, 2011 – gỗ thông đỏ đa sắc. Box 1: 47 1/4 x 66 1/8 x 31 1/2 inches – Box 2: 48 1/4 x 39 3/8 x 23 5/8 inches. Trong tác phẩm này, Leiro diễn tả sự căng thẳng đầy thú vị giữa hai công nhân khi dùng một lực hỗn hợp của vặn thân và rướn thân trong một việc rất đơn giản là đóng đinh vào một cái thùng. Động tác xô tới trước của người giơ cao búa đối lập một cách kịch tính với cử động vặn thân của công nhân thứ hai. Cả hai cùng tạo nên một dòng năng lượng rất năng động.

 

Fortunata, 2011 – gỗ sồi, thông, và trà. 68 7/8 x 42 1/2 x 34 1/4 inches

 

Từ những năm 1980s, các tác phẩm của Leiro đã được coi là đại diện quan trọng của nền điêu khắc Tây Ban Nha. Các tác phẩm của ông là “anh em họ” đương đại của những nghệ sĩ Phục hưng Tây Ban Nha như Alonso Berruquette – là người có nhiều tác phẩm mang lại cảm hứng cho Leiro.

Ông nội Leiro là một người chuyên tạc tượng cho nhà thờ. Ông bà ngoại Leiro thì có một xưởng bánh mì, và ngay từ nhỏ, Leiro đã có được thuận lợi hơn chúng bạn là dùng bột nặn tượng. Bản thân Leiro thì mê điêu khắc Tây Ban Nha thế kỷ 16. Ông theo học điêu khắc và hội họa tại Madrid, và triển lãm đơn đầu tiên của ông là vào 1975. Kể từ đó tới nay, Leiro triển lãm đều đặn. Các tác phẩm của ông có mặt tại nhiều bảo tàng và ở nhiều khu vực công cộng của các thành phố.

Benzene, 2011 – gỗ thông đỏ đa sắc. 47 1/4 x 25 5/8 x 11 3/4 inches

 

Molotov Cocktail, 2011 – gỗ thông đỏ đa sắc. 39 3/8 x 42 7/8 x 7 1/2 inches

 

Crush, 2011 – gỗ thông đỏ đa sắc – 39 3/8 x 35 3/8 x 17 3/4 inches

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả