Tin tức

Tin-ảnh: Nhà thờ đột phá. Mặt tiền hút khách. Bảo tàng sắp xây. 13. 01. 13 - 5:08 am

M.Nha tổng hợp

WASHINGTON – Ảnh chụp hôm 9. 1. 2013 một bức tượng Chúa an ủi con chiên, đặt trên bãi cỏ bên ngoài Thánh đường Quốc gia Washington. Thánh đường này, là trung tâm của Giáo hội Tân giáo, cũng là một trong những thánh đường lớn nhất thế giới, nơi chủ trì lễ cầu nguyện của tổng thống Mỹ sau khi nhậm chức hồi tháng trước, vừa tuyên bố sẽ là nơi cử hành những đám cưới đồng giới. Chip Somodevilla/ Getty Images/AFP

 

SALZBURG – Trước cửa mặt tiền thánh đường Salzburg (Salzburger Dom) là một đài phun nước được bọc lại trong mùa đông (sao thế nhỉ?). Thánh đường này là một kiến trúc kiểu baroque vào thế kỷ 17, để tưởng nhớ thánh Rupert vùng Salzburg, và cũng là nơi diễn ra lễ rửa tội cho Mozart. Ảnh chụp hôm 8. 1. 2013, AFP/Alexander Klein

 

SCHWERIN – Nhà thờ Chính thống giáo Nga đầu tiên tại Đức, mới dựng, bằng gỗ, được chụp hình tại Schwerin, miền Bắc nước Đức, hôm 8. 1. 2013. Giáo dân ở đây là người Kazakhstan, gọi là người “Đức gốc Nga” (Russian Germans). Các buổi lễ ở đây dùng chủ yếu là tiếng Đức. Nhà thờ mới mở cửa hồi 2012. AFP/Jens Butiner

 

RIO DE JANEIRO – Tượng Chúa Cứu thế in bóng trên nền trời lúc hoàng hôn ở Rio de Janeiro, Brazil, hôm thứ Ba, 8. 1. 2013. Đó cũng là ngày cực nóng trong năm tại đây, nhiệt độ tới 40.7°C. Ảnh: AP/Felipe Dana

 

KIEV – Brazil thì nóng rã rời, Kiev thì lạnh ngắt. Trong ảnh: người dân Kiev chụp hình gần một cụm hoa (thật) bao giữa khối băng trong triển lãm “Hoa của Bà chúa Tuyết”, tại Kiev, Ukraine, hôm 8. 1. 2013. Ảnh: AP/Sergei Chuzavkov

 

DRESDEN – Khách tham quan đứng trước một chuỗi mặt tiền được trang hoàng độc đáo tại Dresden, Đức, hôm 7. 1. 2013. Năm 1997, nghệ sĩ Viola Schoepe bắt tay vào thiết kế mặt tiền đặc biệt này cho Dresden. Ngày nay, những căn nhà này đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Ảnh: AFP/Oliver Killig

 

DUSSELDORF – Các hình nhân có tên Flossis của nghệ sĩ Đức Rosalie dường như đang trèo lên mặt tiền một tòa nhà ở Duesseldorf. Sắp đặt này gồm 29 bức tượng, mỗi bức cao 4.2m và rộng 2.5m. Ảnh: AFP/Marius Becker

 

Nhà nhà làm nghệ thuật, người người làm nghệ thuật, thiếu bảo tàng là chuyện đương nhiên. Trong ảnh, nhà từ thiện Eli Broad phát biểu hôm 8. 1. 2013 tại địa điểm sẽ xây dựng The Broad – một bảo tàng công cộng mới chuyên về nghệ thuật đương đại, tại Los Angeles. Bảo tàng dự định sẽ mở cửa vào 2014, do hai kiến trúc sư nổi tiếng thế giới là Diller Scofidio và Renfro Tuesday thiết kế.

 

Ý kiến - Thảo luận

4:20 Tuesday,15.1.2013 Đăng bởi:  Vương Đức

Thiết kế ở mặt tiền thật ấn tượng, phát ra tiếng nhạc khi trời mưa.


...xem tiếp
4:20 Tuesday,15.1.2013 Đăng bởi:  Vương Đức

Thiết kế ở mặt tiền thật ấn tượng, phát ra tiếng nhạc khi trời mưa.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả