Điện ảnh

Nam chính nào của Oscar 2013: khi đã “vướng” Daniel Day Lewis 22. 02. 13 - 7:47 am

Pha Lê tổng hợp

 

Tiếp theo bài phân tích về các đề cử trong hạng mục nữ chính, là bài về hạng mục nam chính. Trái với hạng mục nữ, hạng mục nam chính được người trong giới quan tâm đến nhiều hơn là công chúng; vì trừ một số sao như Brad Pitt, những ai được giải này thường cũng… hơi già.

1. Denzel Washington (Phim Flight)

Tại sao anh nên thắng:
– Từng thắng Oscar 2 lần, là một diễn viên có bề dày thành tích
– Diễn xuất của anh trong Flight rất tuyệt, để đóng một phim tâm lý/hình sự hay đến nỗi đẩy nó từ giải trí lên nghệ thuật quả là không dễ
– Ai mà không thích Denzel Washington cơ chứ?

Denzel trong một cảnh của “Flight”

Tại sao anh (có thể) không thắng:
– Phim Flight không được đánh giá cao lắm, so với các phim khác trong danh sách đề cử
– Danh sách đề cử có… Daniel Day Lewis

2. Bradley Cooper (Phim Silver Linings Playbook)

Tại sao anh nên thắng:
– Đóng vai một người mắc bệnh bipolar, rất khác với những vai trước đây của anh
– Thật ngạc nhiên, Hollywood xem chừng rất thích Silver Linings Playbook và cho nó khá nhiều đề cử nữa, đây có thể là một lợi thế lớn
– Sau phim này, Bradley gần như nhảy vọt lên danh sách diễn viên hạng A

Bradley Cooper trong phim “Silver Linings Playbook”

Tại sao anh (có thể) không thắng:
– Trẻ quá, đa số nam diễn viên ôm tượng vàng phải có độ tuổi “trên 40”. Nếu Cooper mà thắng, fan của Leonardo DiCaprio sẽ um lên, tẩy chay Hollywood ngay tắp lự
– Trước đây, Cooper đóng nhiều phim ba lăng nhăng, như “The Hangover” chẳng hạn
– Daniel Day Lewis

3. Daniel Day Lewis (Phim Lincoln)

Tại sao anh nên thắng:
– Diễn xuất trong Lincoln quá xuất sắc, ngay cả khi mọi người đem nó so với tiêu chuẩn “lúc nào cũng xuất sắc” của Daniel Day Lewis
– Một nghệ sĩ có duyên, dễ gần, và tài năng nhất hiện nay
– Anh ấy là Daniel Day Lewis

Daniel trong phim “Lincoln”

Tại sao anh (có thể) không thắng:
– Hm… người bỏ phiếu ghen ghét anh chăng?

4. Hugh Jackman (Phim Những người khốn khổ)

Tại sao anh nên thắng:
– Anh lèo lái cả một bộ phim
– Vừa diễn xuất tốt vừa hát hay
– Ai cũng thích Hugh Jackman – nghệ sĩ dễ thương nhất Hollywood (Hugh là người Úc, khi mới lập nghiệp ở Hollywood, anh cảm thấy đoàn làm phim của Mỹ tuy chuyên nghiệp nhưng hơi lạnh lùng. Thế là Hugh bày trò, mua… vé số tặng tất cả mọi người trong đoàn làm phim vào mỗi thứ  Sáu, để mọi người có cớ tụ tập, dò số trúng thưởng, làm quen với nhau. Vé số thì rẻ thôi, nhưng nhờ vậy mà sau này ai cũng quý Hugh, dù tính đến nay, chưa ai trúng vé số anh mua cả)

Hugh trong “Những người khốn khổ”

Tại sao anh (có thể) không thắng:
– Phim nhạc kịch hoặc là có số thắng đậm, hoặc là ỡm ờ vài giải phụ, mà năm nay thì các phim khác có vẻ nặng ký hơn Những người khốn khổ nhiều
– Vẫn còn bị chết vai Người Sói trong series X-men
– Daniel Day Lewis

5. Joaquin Phoenix (Phim The Master)

Tại sao anh nên thắng:
– Rất xuất sắc trong The Master
– Sự nghiệp của Joaquin thuộc loại khó lường, lúc lên lúc xuống; anh còn lăn tăn đi sản xuất phim truyền hình, ghi âm album nhạc… nên có thể giải Oscar sẽ động viên anh tập trung hơn vào con đường điện ảnh
– Giải thưởng sẽ là nguồn an ủi lớn cho nhà Phoenix (gia đình điện ảnh, hồi nhỏ mấy anh em nhà này bị tống vào giáo phái “Children of God” vốn lắm xcăng-đan bắt cóc lẫn xâm phạm tình dục; sau đấy anh trai River Phoenix, một diễn viên cũng nổi tiếng, qua đời do sốc thuốc)

Joaquin trong “The Master”

Tại sao anh (có thể) không thắng:
The Master thành công về mặt diễn xuất, nhưng chính bộ phim lại không hay
– Có Daniel Day Lewis rồi

 

*

Bài liên quan:

– Ứng viên sáng giá cho Oscar năm nay (đợt 1): Quái vật, Argo, Cuộc đời của Pi và Lincoln 
– Ứng viên sáng giá cho Oscar năm nay (đợt 2): Django, Ông chủ, Những người khốn khổ, và Bin Laden

– Khi ông Oscar khác ông Cầu Vàng (một chút)

– Oscar 2013: Những người… hụt Oscar
  
– Nữ chính nào của Oscar 2013: Em bé đấu với thiếu phụ?

– Nam chính nào của Oscar 2013: khi đã “vướng” Daniel Day Lewis

– Nữ phụ nào của Oscar 2013: đa số là vợ hoặc mẹ
 
– Nam phụ nào của Oscar 2013: người tốt, kẻ xấu và tên đồ tể

– Vào Oscar 2013 – Phim hay nhất: tốn từ bạc tỷ đến vài triệu

– Oscar 2013: Pi và Argo bóp chết Lincoln

Ý kiến - Thảo luận

12:06 Thursday,7.11.2013 Đăng bởi:  hung
Không ai xuất sắc hơn Daniel trong lịch sử điện ảnh.
...xem tiếp
12:06 Thursday,7.11.2013 Đăng bởi:  hung
Không ai xuất sắc hơn Daniel trong lịch sử điện ảnh. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả