Kiến trúc

Giải pháp của Uyên Lê cho nhà 32m 28. 05. 13 - 1:27 pm

Uyên Lê

(Các bạn bấm vào hình để xem bản lớn hơn)

Góp tiếp cho căn nhà mà Lê Phương nêu, theo tôi, cần ưu tiên chiếu sáng và thông thoáng tự nhiên. Hơn nữa, như vậy sẽ tiết kiệm điện, đảm bảo sức khỏe, nhất là các bác lớn tuổi.

Diện tích căn hộ quá nhỏ, nếu ngăn phòng ra thì diện tích sinh hoạt không đảm bảo, lại thông thoáng chiếu sáng kém và chật chội, tù túng. Bình thường đã vậy, khi có khách, cúng giỗ, lễ tết lại càng không ổn. Nếu bố trí không gian ngủ, khách, ăn riêng thì cũng o ép về diện tích, đi lại bất tiện. Nên gộp khách ngủ lại, ban ngày là sofa, ban đêm kéo ra thành giường ngủ thì vừa gọn, vừa tận dụng được cửa sổ. Và nên bố trí chỗ làm việc bên cửa sổ, kết hợp làm tủ kệ trang trí, đựng đồ.

Bếp, ăn, vệ sinh đều cần thông hơi thoát mùi, phải đảm bảo. Bếp chữ L thì tốt, vì có thể nâng sàn đặt bếp lên cho hợp phong thủy. Diện tích bếp nên vừa đủ, phải bố trí quạt hút mùi. Bếp nên gắn với ăn, nên có cửa lùa để khi khách đến thì kéo lại cho lịch sự, đặc biệt là khi thi công giỏi thì giấu cửa trượt vào tường. Logia quan trọng, để phơi đồ, cần có vì máy sấy tốn điện, không dùng được khi cúp điện. Logia cũng hỗ trợ cho bếp khi thiếu không gian bên ngoài nhà, nên gắn với bếp. Cần bố trí máy giặt, có thể gắn với nhà bếp, nên gần cửa ra sân phơi. Có thể đặt vài chậu cây cảnh ở đây.

Làm trần khu vực bếp, vệ sinh thấp, chừa khoảng bố trí đường ống thoát hơi WC và ống hút mùi bếp. Nâng sàn vừa đủ để bố trí ống thoát nước, chất thải. Sàn bếp, WC, logia nên thấp xuống để đảm bảo vệ sinh.

Cần có sảnh đón, có tủ để giày (có thể kết hợp làm tủ chứa đồ), nơi treo áo mưa. Vệ sinh nên gần sảnh vào, để rửa chân, khi đi ngoài mưa về. Nhà chỉ có 1 WC, nên ngăn phần đặt lavabo ra, để thuận tiện hơn. Bố trí bồn tắm nằm để thư giãn.

Các thiết bị vật dụng là gần đúng với thực tế.

 

*

Bài liên quan:

Cải tạo studio 32m vuông khi con tim đã vui trở lại 
– Nhà 32m vuông: Một vài đề xuất với Lê Phương

– Về phương án của Nhung cho căn nhà 32 mét vuông (cập nhật)

– Phương án của Lưu Anh Tú cho căn hộ 32 mét vuông

– Ngồi đâu cũng có góc nhìn đẹp: phương án của Trịnh Lữ cho 32 mét vuông

– Giải pháp của Uyên Lê cho nhà 32m

Ý kiến - Thảo luận

3:43 Sunday,14.7.2013 Đăng bởi:  Linh
Mình hỏi bạn Uyên 1 câu : " Đồ đạc như chăn màn ,quần áo bạn tính cho người ta để vào đâu thế ???"
...xem tiếp
3:43 Sunday,14.7.2013 Đăng bởi:  Linh
Mình hỏi bạn Uyên 1 câu : " Đồ đạc như chăn màn ,quần áo bạn tính cho người ta để vào đâu thế ???" 
2:28 Sunday,14.7.2013 Đăng bởi:  Linh

- Nhà đã chật rồi lại còn 2 bộ bàn ghế: bàn ăn và sô pha. Bỏ bộ bàn ăn đi, mang đồ ra sopha mà ngồi ăn xem TV. Chỗ bộ bàn ăn để trống mà ngồi. Vào nhà là đập ngay phải bộ bàn ăn. Bộ sofa thì quay ngược lại hướng
...xem tiếp

2:28 Sunday,14.7.2013 Đăng bởi:  Linh

- Nhà đã chật rồi lại còn 2 bộ bàn ghế: bàn ăn và sô pha. Bỏ bộ bàn ăn đi, mang đồ ra sopha mà ngồi ăn xem TV. Chỗ bộ bàn ăn để trống mà ngồi. Vào nhà là đập ngay phải bộ bàn ăn. Bộ sofa thì quay ngược lại hướng ra phía ban công, TV treo lên tường phía đang đặt bộ sofa hiện tại. Vậy khi đi vào từ cửa sẽ nhìn thông thẳng 1 mạch vào nhà, không gian sẽ thoáng và không có vật nào cản mắt cả. Còn bàn làm việc tốt nhất là nên chọn loại bàn nhỏ hoặc dạng kệ đặt ngồi bệt
.- Cửa ban công mở trực tiếp từ phòng khách sẽ tốt hơn. Còn giặt quần áo chịu khó bê chậu qua phòng khách 1 tí là được. Chứ muốn ra ban công hóng gió lại phải qua 2 lần cửa thì ngại chả muốn đứng dậy luôn. Nếu là mình mình sẽ đập luôn tường ngăn phòng khách và sân phơi để đấy làm hệ cửa kính toàn bộ. Cảm giác về Không gian sẽ rộng ra rất nhiều.
- Nhà vệ sinh đã bé còn tắm bồn lại thêm cửa nữa. Quá chi là mất diện tích. Giải pháp là tắm đứng bình thường gắn hoa sen lên tường thôi.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả