Điện ảnh

Spielberg và Lucas làm sinh viên điện ảnh Mỹ tỉnh mộng 11. 07. 13 - 6:58 am

Pha Lê tổng hợp

Lâu lâu, các đạo diễn nổi tiếng Hollywood thường đến thăm khoa điện ảnh của một trường đại học nào đó trên đất Mỹ; mấy chuyến thăm này chủ yếu là để động viên, khuyên nhủ các mầm non điện ảnh tương lai. Nhưng trong chuyến thăm gần đây tại trường Southern California (cũng là trường cũ của Lucas), hai đạo diễn lừng danh là Spielberg và Lucas đã có những câu tuyên bố khiến học trò giật mình: họ nói rằng nếu không thay đổi thì Hollywood sẽ “sập từ bên trong”

Cặp bài trùng Spielberg và Lucas

Hai vị Titans của điện ảnh kể tội, vì Hollywood ngày càng chú trọng đến phim bom tấn, cần lấy lại vốn nếu phim lỗ, nên giá vé của những phim như Iron man 3 tăng vọt lên tới 25 đô, trong khi vé xem phim Lincoln  của Spielberg chỉ có 7 đô.

Spielberg cảnh báo các sinh viên rằng, mấy đứa đang cố dấn thân vào công nghiệp điện ảnh trong thời điểm mà chính các nhà làm phim gạo cội nhất cũng phải vất vả lắm mới đem phim của mình ra rạp được. Sau đó vị đạo diễn lừng danh tâm sự, “Xém tí nữa thôi” là phim Lincoln từng đoạt Oscar của ông đã phải chiếu trên… kênh truyền hình HBO. Bởi Hollywood hiện đang bỏ các đạo diễn tài năng vào danh sách “quá khác biệt”, không muốn đầu tư để phim của họ ra rạp.

Một cảnh trong Lincoln

“Tôi nghĩ rằng sau này những phim kiểu Lincoln sẽ không còn nữa, và chúng sẽ chỉ chiếu trên ti-vi” Đạo diễn Lucas nói, sau đó Spielberg chen vào “Phim của tôi xém tí nữa là chiếu trên ti-vi rồi, xém tí nữa thôi, cứ thử hỏi HBO xem.”

“Con đường ra rạp ngày càng hẹp lại” Lucas than thở với đám sinh viên, nói rằng chính bộ phim Red Tails do ông bỏ hết tâm huyết làm ra cũng vất vả lắm mới kiếm được vài suất ở rạp “Chúng tôi đang nói đến LincolnRed Tails – cả hai chúng tôi phải gắng lắm mới lôi được chúng vào rạp” Lucas giãi bày “Chúng tôi đang nói về việc cả Lucas lẫn Spielberg phải trầy trật để đem phim vào rạp.”

Một cảnh của Red Tails – phim về không quân do Lucas sản xuất

Lời phán của hai vị Titans này không phải mới, đạo diễn kỳ cựu Steven Soderbergh (phim Ocean’s Eleven, Erin Brockovich, Sex, lies and videotape) cũng đã lên tiếng chỉ trích chuyện này, thậm chí còn tuyên bố rằng mình sẽ không làm đạo diễn điện ảnh nữa mà chuyển sang làm phim truyền hình cho sướng thân. Tác phẩm mới nhất của Steven Soderbergh là Behind the Candelabra, từng chiếu ở Cannes năm nay và nhận nhiều lời khen, nhưng ở Mỹ thì Steven Soderbergh phải chiếu nó trên kênh HBO  

Cảnh trong phim Behind the Candelabra. Phim có hai ngôi sao Matt Damon và Michael Douglas đóng vai chính. Toàn thứ dữ cả, nhưng vẫn phải chiếu trên HBO khi về Mỹ

“Tiến triển tệ hại nhất – đặc biệt là trong 5 năm gần đây – là chuyện đạo diễn bị coi không ra gì,” Steven Soderbergh nhận xét “Không phải chủ hãng studio đâu, chính những kẻ có tiền và bỏ tiền ra đầu tư phim (đã coi rẻ đạo diễn). Tôi không hiểu nổi cái suy nghĩ: đạo diễn nhận định sai về những gì khán giả cần hoặc muốn xem; dù trong chừng mực nào đó thì đạo diễn chính là khán giả đầu tiên của phim. Và họ trở thành đạo diễn vì họ từng là những khán giả trung thành của cinema.”

Kiểu này chắc phải sắm thêm ổ cứng, Spielbeg có phải đem phim lên HBO chiếu thì mình còn lên mạng mà load về xem.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả