Thị trường

ArtRio: Ra đời trong thừa mứa 09. 09. 13 - 8:20 am

M.Nha tổng hợp và dịch

Hôm trước các bạn đã đọc bài về bối cảnh chung của ArtRio. Hôm nay mời các bạn xem một số hình ảnh của hội chợ này.

Khu phức hợp nơi diễn ra ArtRio ở Rio de Janeiro, Brazil. Hội chợ diễn ra từ 5 – 9. 9. 2013. Ảnh chụp hôm 5. 9. 2013 của Yasuyoshi Chiba.

 

Quang cảnh chung của ArtRio – Hội chợ nghệ thuật quốc tế diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil, hôm 5. 9. 2013. Đây là lần thứ ba hội chợ này diễn ra, hai lần trước đã thu hút được hơn 120.000 khách tham quan từ khắp đất nước Brazil và trên thế giới, khiến “Marvelous City” (tên gọi khác của Rio) nghiễm nhiên có mặt trên lịch sự kiện nghệ thuật của quốc tế, kể từ đó.

 

Năm nay, ArtRio bày hơn 100 galleries được tuyển chọn từ một hội đồng gồm toàn những nhân vật danh tiếng như: Alexandre Gabriel, Anita Schwartz, Cecília Tanure, Greg Lulay và Matthew Wood. Trong ảnh là một góc hội chợ ArtRio

 

ArtRio gồm 3 nhóm chương trình: PANORAMA, VISTA, và LUPA. Panorama là dành cho các gallery đã có tiếng tăm trong thế giới nghệ thuật đương đại và hiện đại. Trong ảnh là tác phẩm “Glowing Rendez-Vous, 2013” của Antonio Lee, thuộc chương trình Panorama.

 

VISTA là dành cho các gallery trẻ, gới thiệu các dự án thực hiện với các curator có kinh nghiệm, bên cạnh những gian trưng bày có các tác phẩm chỉ làm riêng cho hội chợ. Trong ảnh là tác phẩm làm từ rác của hai nghệ sĩ người Anh Tim Noble và Sue Webster bày trong hội chợ ArtRio.

 

LUPA là gồm 20 tác phẩm khổ lớn của các nghệ sĩ có gallery tham dự hội chợ. Abaseh Mirvali là curator của khu vực này. Trong ảnh là một tác phẩm của nghệ sĩ người Brazil, Victor Arruda, trong ArtRio.

 

Một khách tham quan ngắm tác phẩm của điêu khắc gia người Anh Lynn Chadwick, được trưng bày ở ArtRio.

 

Tác phẩm chụp nghệ sĩ Mỹ Andy Warhol của nhiếp ảnh gia người Anh Steve Wood, trưng bày trong triển lãm “Lost Then Found” (Mất rồi tìm lại được) ở ArtRio.

 

Vẫn thuộc chùm tác phẩm “Lost Then Found”

 

“Lost Then Found”

 

Tác phẩm của nghệ sĩ người Brazil Guga Ferraz bày trong ArtRio

ArtRio dù có sáng kiến đến mấy thì cũng không tránh khỏi việc ra đời giữa lúc các hội chợ chen nhau khai mạc, tình cảnh người mua không khác gì chúng ta lưỡng lự khi đi mua chung cư hiện nay, khi có quá nhiều các dự án mới ra đời, dự án nào cũng hay cả. Thí dụ sắp tới, trong tháng 9 thôi, ai yêu nghệ thuật và lại có tiền cũng chẳng thể phân thân ra dự cho đủ 4 sự kiện sau:

Art Berlin Contemporary (ABC) 2013, từ 9 – 22. 9. 2013
Expo Chicago 2013, từ 19 – 22. 9. 2013
Sydney Contemporary 2013, từ 20 – 22. 9. 2013
Vienna Design Week 2013, từ 27 – 6. 10. 2013

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả