Tin tức

Tỉ phú François Pinault khoe bộ sưu tập nghệ thuật đương đại to nhất thế giới 26. 10. 13 - 4:39 am

M. Nha tổng hợp

Dasha Zhukova và Francois Pinault

François Pinault (tức Pinault bố – sinh năm 1936 tại Pháp), là ông chủ của những đại công ty như Kering, Converse, Samsonite, và cả Christie’s. Theo tạp chí Forbes, đến tháng 3. 2013, gia đình ông có 15 tỉ USD, đứng hàng thứ 59 trong danh sách những người giàu nhất thế giới vào năm 2012.

Pinault sở hữu một trong những bộ sưu tập tranh tượng lớn nhất thế giới, Theo tạp chí ArtReview hồi 2006, Pinault đứng đầu danh sách những người quyền lực nhất của nghệ thuật hiện đại. Ông cũng là một người chuyên sưu tập tác phẩm của Damien Hirst.

Hôm 22. 10. 2013, tại bảo tàng Conciergerie ở Paris đã diễn ra triển lãm một số tác phẩm đương đại có trong bộ sưu tập của François-Henri Pinault

Mời các bạn xem bộ ảnh của Jacques Demarthon

Tủ thuốc “The Fragile Truth” (Sự thật mỏng manh) của nghệ sĩ Anh Damien Hirst, bày hôm 22. 10. 2013 tại bảo tàng Conciergerie.

 

Sắp đặt “Sleeping Tao” (Đạo mơ ngủ? phía xa, của Chen Zen, và một tác phẩm không đề của nghệ sĩ Mỹ Justin Matherly cũng có trong bộ sưu tập của François Pinault

 

“Sleeping Tao” (Đạo mơ ngủ?) của Chen Zen

 

Một du khách ngắm tác phẩm “Sans titre (gaz và téléphone)” của nghệ sĩ Pháp Raphaelle Ricol

 

Ba tác phẩm không đề từ bộ “Sots Arts” (Nghệ thuật ngu đần) của họa sĩ Nga Boris Mikhailov

 

Một bức tượng to bằng người thật trên một chiếc ghế gắn động cơ, từ sắp đặt “Old Persons Home” (Nhà dưỡng lão) của nghệ sĩ Trung Quốc Sun Yuan và Peng Yu, cũng được François Pinault sưu tập.

 

Tác phẩm “Bourj II” từ series “Bunker” của nghệ sĩ Lebanon Mona Hatoum (giữa) được bày trước tác phẩm “Invisible Sun (mặt trời vô hình)” (trái) và “Chimera” (phải) của nghệ sĩ Ethiopie Julie Mehretu

 

Hai bức tranh đều tên “Untitled” của họa sĩ Iraq Ahmed Alsoudani (François Pinault có vẻ chuộng ông này ghê!)

 

Ba tác phẩm của nghệ sĩ Nhật Tetsumi Kudo. Từ trái sang: “Votre portrait” (Chân dung anh), “Paradise” (Thiên đàng), và ” Portrait of the Artist in Crisis, Portrait of Eugene Ionesco” (Chân dung của Eugene Ionesco, nghệ sĩ trong khủng hoảng)

 

Tác phẩm “Chernobyl” của nghệ sĩ Mỹ Diana Thater

 

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả