Thị trường

De Maistre vẽ Bacon tô son: giá đã giảm một nửa, bán được không? 25. 11. 13 - 7:26 pm

Soi A dịch

Hôm nọ chúng ta vừa thấy một bức của Francis Bacon vẽ Lucian Freud lập kỷ lục tại phòng đấu giá, đúng không nào?

Thứ Ba, 26. 11. 2013, đến lượt tranh người khác vẽ Bacon được đem ra đấu giá, tại phiên đấu giá Nghệ thuật Úc Quan trọng, nhà Sotheby’s Melbourne.

“Portrait of Francis Bacon” của Roy de Maistre

Bức chân dung này, của họa sĩ Úc Roy de Maistre, vẽ một chàng Bacon trẻ tuổi, môi tô son đỏ chót, có giá ước lượng là AU$40,000 – 60,000.

De Maistre gặp Bacon lần đầu vào năm 1930, ngay sau khi ông chuyển từ Úc đến London sống. Ông trở thành bạn, rồi thành thày dạy cho Bacon (trẻ hơn ông rất nhiều). Chính Maistre là người đã khuyên Bacon nên tập trung vào vẽ thay vì thiết kế nội thất – nghề chính của Bacon vào những năm đầu 1930s

Portrait of Francis Bacon” (1935) lần đầu tiên được mang ra đấu giá là ở nhà Deutscher hồi tháng Tư năm 2010, với giá ước lượng là AU$80,000 – 120,000, nhưng không bán được.
Lần này, giá ước lượng rút xuống một nửa, lại thêm sự kiện tranh của Bacon mới lập kỷ lục thế kia, hy vọng kết quả sẽ khả quan.

Chi tiết tranh

Ý kiến - Thảo luận

13:00 Thursday,19.12.2013 Đăng bởi:  thuốc lào
Tks Soi!
...xem tiếp
13:00 Thursday,19.12.2013 Đăng bởi:  thuốc lào
Tks Soi! 
10:16 Thursday,19.12.2013 Đăng bởi:  admin

@ Thuốc lào: May quá, bán được. Ước lượng là AUD40,000 - AUD60,000, bán được là AU79,300.



...xem tiếp
10:16 Thursday,19.12.2013 Đăng bởi:  admin

@ Thuốc lào: May quá, bán được. Ước lượng là AUD40,000 - AUD60,000, bán được là AU79,300.


 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả