Nghệ sĩ thế giới

Họa sĩ vẽ pháo hoa thế nào? 02. 01. 14 - 8:15 am

M.Nha dịch

Đón năm mới 2014, hẳn ai cũng lăm lăm một cái máy chụp hình: chụp chai champagne phun bọt, chụp những cái mũ lễ hội, chụp hoa, chụp pháo hoa…

Pháo hoa… cũng nên lục lại trong quá khứ xem pháo hoa ngày xưa ra sao, và khi không dùng máy ảnh, các họa sĩ ghi lại những hình ảnh rực rỡ ấy kiểu gì.

Dưới đây là một số cuộc trình diễn pháo hoa có thật và tuyệt vời, từ đầu thế kỷ 17 tới những năm 1930s, từ pháo hoa trong lễ ăn mừng của quân đội, tới pháo hoa bắn trong hội chợ.

Các bạn xem nhé:

Jan van Vianen, “Chiến thắng của Hà Lan trước quân Pháp và Tây Ban Nha ở vịnh Vigo: Pháo hoa ở Hague, 13 tháng 12, 1702.” (Thuộc bộ sưu tập Elisha Whittelsey, Quỹ Elisha Whittelsey; bảo tàng Metropolitan.)

 

Wenceslaus Hollar, “Pháo hoa ở Hemissem,” khoảng 1625-77. (Quỹ Rogers; bảo tàng Metropolitan)

 

Adrien Manglard, “Trình diễn pháo hoa trên lâu đài Sant’Angelo,” khoảng 1750/1752. (Quỹ Ailsa Mellon Bruce; Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia.)

 

M.C. Escher, “Pháo hoa,” 1933. (Wikipaintings)

 

Jacques Callot, “Pháo hoa trên Arno, Florence,” khoảng 1622. (Bộ sưu tập Rosenwald; Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia.)

 

Félix Vallotton, “Pháo hoa (bản VI)” từ “Hội chợ Thế giới” (L’Exposition Universelle),” 1901. (Quà tặng của Abby Aldrich Rockefeller; Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại – MoMA.)

 

Jean-Honoré Fragonard, “Pháo hoa”, 1765-75. (Quỹ Otis Norcross và quỹ Seth K. Sweetser; Bảo tàng Mỹ thuật, Boston.)

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả