Tin tức

Sylvette, Sylvette, Sylvette: Picasso và cô người mẫu 25. 02. 14 - 9:39 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

BREMEN – Sylvette David, hay còn gọi là bà Lydia Corbett, cựu người mẫu của nghệ sĩ Tây Ban Nha Pablo Picasso, đứng trước tác phẩm “Sylvette” (1954) vẽ chính mình của họa sĩ Picasso. Ảnh chụp hôm 20 .2. 2014 tại bảo tàng Kunsthalle ở Bremen, miền Bắc nước Đức. Ảnh: Carmen Jaspersen

 

Từ 22. 2 tới 22. 6. 2014, tại bảo tàng này diễn ra triển lãm “Sylvette, Sylvette, Sylvette: Picasso và người Mẫu”, giới thiệu một loạt chân dung mà Picasso vẽ cô Sylvette David vào mùa xuân năm 1954.

 

Sylvette thời ấy là một cô gái trẻ, mang một vẻ đẹp hơi giống diễn viên Brigitte Bardot: cao dong dỏng, tóc vàng buộc đuôi ngựa, mặt sáng trong.

 

Và Sylvette ngày hôm nay…

 

Sylvettte người Pháp, vào mùa hè năm 1953 làm việc trong một xưởng gốm gần xưởng của Picasso ở Vallauris. Thấy cô xinh đẹp, Picasso đã cặm cụi vẽ nên 40 tác phẩm về cô, trong đó bức cuối cùng của loạt tranh này được hoàn tất vào ngày 2. 5. 1954. Và chính Sylvette (ảnh) là người mang cảm hứng cho Brigitte Bardot và Roger Vadim làm phim “Và Thượng đế đã tạo ra đàn bà”.

 

Người cháu trai của Picasso là Olivier Widmaier Picasso đã kể với tờ Chicago Sun-Times hồi 2004 rằng cũng chính Sylvette là nhân vật của bức tượng lớn Chicago Picasso (ảnh).

 

Năm 1998, cuốn sách của nhà Barron có tên “Picasso and the Girl With a Ponytail” (Picasso và cô gái tóc đuôi ngựa) của Laurence Anholt – một cuốn sách thiếu nhi – đã ra đời, trong đó kể chuyện một cô gái nhút nhát tên Sylvette đã gặp Picasso ở Vallauris như thế nào và sau đó trở thành người mẫu tranh ông.

 

Sylvette hay Lydia Corbett nay cũng là một họa sĩ, triển lãm ở nhiều nơi. (Trong ảnh là tác phẩm “Devon” của Sylvette, màu trên bảng cứng.)

 

Nhớ lại, Sylvette nói bà bắt đầu vẽ là khi ngồi cho Picasso vẽ mình, coi như một cách giết thời gian trong lúc làm mẫu trên một chiếc ghế đu đưa.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả