Tin tức

Tin-ảnh: Tượng để phản đối, tượng để mừng, tượng để kỷ niệm 17. 03. 14 - 7:17 am

Hoàng Lan tổng hợp và dịch

MEDELLIN – Một phụ nữ trình diễn cạnh bức điêu khắc “Eva” của nghệ sĩ Columbia Fernando Boreto. Bức tượng mặc một chiếc áo có in chữ “Mọi quyền lợi, mỗi ngày, cho mọi phụ nữ” tại buổi diễu hành mừng ngày Quốc tế Phụ nữ ở Medellin, bang Antioquia, Colombia hôm 8. 3. 2014. Ảnh: Raul Arboleda

 

ANTWERP – Colombia mặc áo cho tượng thì Bỉ quấn vải cho tượng. Nghị sĩ Anke Van Dersmeersch đang trùm một tấm vải đen – tượng trưng cho bộ đồ burqa (trang phục trùm kín đầu của phụ nữ Hồi giáo) – lên bức tượng Brabo. Đây là một hoạt động của tổ chức “Phụ nữ chống Hồi giáo hóa”, diễn ra ở khu Grote Markt của thành phố Antwerp vào ngày 8. 3. 2014. Nghị sĩ Anke Van Dermeersch thuộc đảng Vlaams Belang – một đảng cực hữu của dân Flander (những người nói tiếng Hà Lan sống ở vùng phía Bắc nước Bỉ) -là người đứng đầu tổ chức này. Ảnh: Belga Photo Thierry Roge

 

STRASBOURG – Ảnh trên chụp cuộc biểu tình của những nhà hoạt động chống năng lượng hạt nhân đến từ Pháp và Đức. Một người đang giơ tấm áp phích vẽ phỏng theo tác phẩm “The Scream” (Tiếng thét) của Edvard Munch, trên áp phích còn có biểu tượng vũ khí hạt nhân. Họ đang phản đối nhà máy điện hạt nhân ở Fessenheim; đây là lò phản ứng cũ nhất của Pháp, tọa lạc tại vùng cầu nối châu Âu, nằm giữa Kehl – Tây Nam nước Đức – và Strasbourg – miền đông nước Pháp. Khoảng 3500 người Pháp, Đức và Thụy Sĩ tham gia biểu tình chống năng lượng hạt nhân vào hôm 9. 3 vừa qua. Họ tụ tập trên những cây cầu bắc ngang sông Rhine để đánh dấu 3 năm thảm họa nhà máy Fukushima của Nhật Bản, và để thúc ép chính quyền đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Fessenheim. Đóng cửa rồi lấy điện đâu ra nhỉ?Ảnh: Frederick Florin

 

SAO PAULO – Người dân thắp sáng tượng đài Bandeiras bằng đèn mang sắc màu của quốc kì Brazil để mừng 100 ngày FIFA World Cup 2014 sắp diễn ra tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh chụp vào hôm 4. 3. 2014 của Nelson Almeida

 

BELGRADE- Khách tham quan tham gia một thử nghiệm trước lõi Tesla tại Bảo tàng Nikola Tesla ở Belgrade vào hôm 8. 3. 2014. Hàng trăm người đã biểu tình ở Belgrade vào hôm 8. 3 vừa qua để phản đối việc chính quyền lên kế hoạch chuyển hài cốt của nhà sáng chế người Serbia, ông Nikola Tesla – người đi tiên phong trong lĩnh vực kỹ thuật điện – từ bảo tàng của ông tại thủ đô Serbia đến một thánh đường Chính thống giáo.

 

BRUSSELS – Người dân đi ngang qua chữ “NO” to tướng tại Place de la Monnaie ở Brussels vào hôm 5. 3. 2014. Tổ chức Ân xá Quốc tế dựng lên hai chữ cái trên cách đây hai tuần. Sắp tới tổ chức nhân quyền này sẽ công bố ý nghĩa của chữ “NO” khi họ bắt đầu chiến dịch mới. Ảnh: Belga – Siska Gremmelprez

 

JOANNINA – Panagiotis Babouskas đứng trước đài tưởng niệm Ligiades nhân dịp Tổng thống Đức và Hy Lạp viếng thăm ngôi làng. Làng Ligiades nằm gần Ioannina, cách Athens khoảng 420km về phía Tây Bắc. Năm 1943, Panagiotis chỉ là một đứa bé sơ sinh vài tháng tuổi, người ta tìm thấy ông trong vòng tay của người mẹ đã chết, lúc đó quân Đức đã thảm sát hơn 90 người dân của làng. Ảnh: Sakis Mitrolidis

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả