Nghệ sĩ Việt Nam

Olafur Eliasson biến bảo tàng thành lòng sông 23. 08. 14 - 6:21 am

Hữu Khoa tổng hợp và dịch

.

.

HUMLEBÆK – Hôm 20. 8. 2014, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Louisiana – một trong những địa điểm hàng đầu về nghệ thuật của Đan Mạch, tọa lại tại ngoại ô Copenhagen, đã khai mạc triển lãm đơn đầu tiên của nghệ sĩ nổi tiếng Đan Mạch (gốc Iceland): Olafur Eliasson, người đại diện cho Đan Mạch ở Venice Biennale lần thứ 50 và được coi là một trong những nghệ sĩ tiên phong, có nhiều ảnh hưởng nhất của thể hệ anh (sinh năm 1967) tại Đan Mạch.

Tác phẩm trung tâm của triển lãm này có tên “Riverbed” (Lòng sông), là một sắp đặt tại chỗ, đánh dấu sự hợp tác lâu năm giữa bảo tàng Louisiana với Olafur Eliasson.

Trong sắp đặt này, Eliasson dùng toàn bộ cánh Nam của bảo tàng, thay đổi hoàn toàn khung cảnh của phòng triển lãm cũng như lộ trình tham quan của người xem trong không gian được dựng lại này.

.

 

.

 

.

 
Olafur Eliasson nói: “Điều tôi thích trong tác phẩm này là không hẳn bạn đang trải nghiệm một vật, một tác phẩm nghệ thuật. Tôi thích cái cách bạn nối cảnh quan này với phần còn lại của thế giới, và cuối cùng, tôi thích cái cách bạn trải nghiệm chính mình bên trong cảnh quan ấy. Khi ở trong môi trường quen thuộc, trong vòng thân quen của gia đình, của bạn bè, các giác quan của chúng ta chỉ cần điều chỉnh rất tinh tế. Nhưng đi càng xa khỏi bối cảnh địa phương, cảm thức của ta càng trờ nên lỗ mãng, thô tháp (?). Tôi tự hỏi liệu sự tập trung của ta lên bầu không khí (của triển lãm này) có thể cho ta một mối quan hệ với thứ gì đó rất trừu tượng, rất xa xôi không.”

.

 

.

 

.

“Riverbed” là một mặt phẳng gồm đá trải trên sàn, tạo một lớp địa hình với một dòng suối nhỏ uốn quanh. Khách tham quan giờ đây thay vì thong thản nện gót trên sàn lót phẳng, lại phải bước khấp khểnh trên đất nhấp nhô, rồi bám theo dòng suối.

Sắp đặt này là một nhắc nhở trực tiếp tới lịch sử của bảo tàng. Cánh Nam của bảo tàng Louisiana mới được thêm vào hồi 1982, trên một cái sườn dốc vốn là một vườn tượng.

“Riverbed” cho người xem cơ hội để nghĩ về một cách trải nghiệm thẩm mỹ, vượt ra khỏi cách thông thường là ngắm tác phẩm nghiêm cẩn treo trên tường hay đặt trên sàn.

Ý kiến - Thảo luận

7:07 Saturday,23.8.2014 Đăng bởi:  tranh chợ
triễn lãm quá hay. độc đáo !
...xem tiếp
7:07 Saturday,23.8.2014 Đăng bởi:  tranh chợ
triễn lãm quá hay. độc đáo ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả