Khác

“Đập cánh giữa không trung” giành giải Phim hay nhất của FEDEORA 06. 09. 14 - 1:03 pm

VBLOCK MEDIA

Vào tối ngày 5 tháng 9, tại Tuần phê bình phim quốc tế Venice, bộ phim “Đập cánh giữa không trung” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã vinh dự nhận giải Phim hay nhất từ Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA).

(Bạn Le Minh Light cho biết, giải chính thức phim hay nhất của Tuần lễ phê bình quốc tế được trao cho phim No One’s Child của Vuk Ršumovic). Còn “Đập cánh giữa không trung” đại giải phim hay nhất do FEDEORA (Federation of Film Critics of Europe and the Mediterranean) trao. Đây là giải của một của tổ chức độc lập.)

Hình ảnh đoàn làm phim trên thảm đỏ danh giá của Venice (từ trái sang): diễn viên Nguyễn Thuỳ Anh, diễn viên Trần Bảo Sơn, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đồng sản xuất người Pháp Thierry Lenouvel


Tuần phê bình phim quốc tế Venice thuộc Liên hoan phim quốc tế Venice năm nay diễn ra sôi nổi với 7 bộ phim xuất sắc được lựa chọn, bao gồm Đập cánh giữa không trung của Việt Nam cùng các bộ phim đến từ Pháp, Ý, Trung Quốc, Nam Tư, Đức và Palestine.

Buổi công chiếu thế giới của “Đập cánh giữa không trung” cũng đã diễn ra thành công rực rỡ vào ngày 02. 09. 2014, nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình uy tín và khán giả. Trong phần Hỏi Đáp sau công chiếu, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết: “Tôi hạnh phúc vì đã cùng đoàn làm phim của mình tái hiện được một không khí và màu sắc đặc biệt cho bộ phim dài đầu tay. Đó là không khí của mùa thứ 5, một mùa không phải xuân, không phải hạ, không phải thu hay đông. Đó là mùa của sự cô đơn và ngập tràn cảm giác về nữ tính.”

Trong lễ trao giải của Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA- Federation of Film Critics of Europe and the Mediterranean) vào ngày 05. 09, “Đập cánh giữa không trung” đã vinh dự được xướng tên cho giải thưởng “Best Film” (Phim hay nhất). Đây là giải thưởng thường niên quan trọng của Tuần phê bình phim quốc tế Venice dành riêng cho các bộ phim điện ảnh đầu tay.

Tại thời điểm trao giải, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã rời đi Toronto (Canada) để tham dự buổi ra mắt khu vực Bắc Mỹ của bộ phim tại hạng mục “Khám phá”- nằm trong khuôn khổ LHP Toronto lần thứ 39. Cô cho biết rất hạnh phúc và bất ngờ khi được tin này. Nữ diễn viên chính Nguyễn Thùy Anh và nam diễn viên Trần Bảo Sơn đã đại diện cho bộ phim lên nhận giải thưởng tại lễ trao giải ấm cúng diễn ra tại Venice.

Tà áo dài Việt Nam xuất hiện trên thảm đỏ của Venice được nhà thiết kế Diego Cortizas (CHULA) thực hiện riêng cho đạo diễn phim Đập cánh giữa không trung.
(Từ trái sang): đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, và đồng sản xuất người Pháp Thierry Lenouvel.

Nữ diễn viên chính Nguyễn Thuỳ Anh đã thay mặt đạo diễn nói lời cảm ơn:

“Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Đây là một điều thật bất ngờ và khó tin! Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất của mình tới đạo diễn của bộ phim – chị Nguyễn Hoàng Điệp – người lẽ ra đang đứng ở đây hôm nay. Chị là người duy nhất tôi biết luôn luôn dành cả trái tim mình cho công việc, và không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc sống. Tôi xin cảm ơn nhà quay phim Phạm Quang Minh, một người cha đã đem lại những khung hình tuyệt đẹp cho bộ phim. Tôi gửi lời cảm ơn tới những nhà sản xuất của bộ phim, những người đã sát cánh và mang đến những đóng góp vô cùng to lớn. Cảm ơn đoàn làm phim. Không có mọi người chúng tôi đã không thể biến chuyện này thành sự thật. Tôi cũng xin cảm ơn Tuần phê bình phim quốc tế Venice vì đã trao cho chúng tôi giải thưởng này. Lời cuối cùng, tôi xin được nói: “Đập cánh giữa không trung đã giành chiến thắng!”

Nguyễn Thuỳ Anh trong trang phục thiết kế mang đậm ấn tượng về Hà Nội của nhà thiết kế CHULA.


Ảnh của lễ trao giải sẽ được update tại trang fanpage của bộ phim.
 

Vào tối ngày 6 tháng 9, giải Sư tử vàng tương lai (Lion of the Future/ Luigi De Laurentiis) dành cho phim đầu tay sẽ được công bố trong lễ bế mạc LHP Venice.

Theo thông tin từ đoàn làm phim, chính nhờ sự tạo điều kiện một cách đặc biệt của Hội đồng duyệt phim quốc gia và Cục điện ảnh mà phim đã tiến hành các thủ tục rất nhanh chóng, rất thuận lợi để có thể giữ tâm lý thoải mái trong những ngày ra mắt phim tại hai LHP hàng đầu thế giới. Dự kiến,

Đập cánh giữa không trung sẽ ra mắt khán giả trong nước cùng thời gian với LHP quốc tế Hà Nội 2014. “Việc tham gia dự thi trong khuôn khổ của LHP Quốc tế Hà nội là điều mà đoàn làm phim rất mong muốn và chắc chắn sẽ làm. Nhưng cũng như tất cả các phim dự tranh khác, chúng tôi vẫn phải chờ kết quả tuyển chọn sau cùng. Nếu được chọn thì đó là hạnh phúc và niềm tự hào cho cả đoàn làm phim Đập Cánh vì hơn bao giờ hết chúng tôi chờ đợi cơ hội được ra mắt khan giả quê nhà và nếu có sự đánh giá tích cực từ một LHP uy tín như LHP quốc tế Hà Nội thì đó sẽ nguồn động viên lớn cho chúng tôi,” bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ – Giám đốc điều hành sản xuất của bộ phim cho biết.

Nhận xét của các nhà phê bình quốc tế uy tín về Bộ phim Đập cánh giữa không trung:

Clarence Tsui- từ Hollywood Reporter Review:

“Chắc chắn trong lối kể chuyện, lôi cuốn bởi chất thơ trong cách sử dụng hình ảnh và chính xác trong việc nắm bắt những chi tiết dẫn lối đến với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống đô thị, bộ phim của Nguyễn Hoàng Điệp mang lại một sự thể hiện tinh tế, gợi cảm và thẳng thắn đáng ngạc nhiên về tình dục và tuổi trẻ ở Việt Nam.

…Những cảnh phim đầy thơ mộng này làm nổi bật sự khắc nghiệt trong cuộc sống thường nhật ở Hà Nội, tạo một bước đệm cho những trường đoạn ấn tượng hơn nữa xoay quanh tình cảm nảy nở giữa Huyền và Hoàng. Được mang đến một cách khéo léo bởi thiết kế của Phạm Quang Vĩnh và Nguyễn Dân Nam, cùng những cảnh quay của Phạm Quang Minh, bữa tiệc thị giác này đã đẩy sự tồn tại trần tục của Huyền lên một tầm mới, khi mà tuổi trẻ (và cũng có thể là cả sự trưởng thành) của cô đang dần trôi vào hư không.”

Deutschlandfunk:

“Đập cánh giữa không trung” đạo diễn bởi Nguyễn Hoàng Điệp (Việt Nam) là một bộ phim tuyệt đẹp về cuộc sống thường nhật của những người trẻ tuổi trong khu dân cư nghèo khổ dọc theo một đường tàu ồn ào chát chúa. Với bộ phim này, người xem cũng sẽ bị choáng ngợp bởi cách xử lý hình ảnh khéo léo, cân bằng và tỉnh táo.

Cinematografo:

Bố cục tuyệt mỹ, hình ảnh đầy quyến rũ mê hoặc, xử lí âm thanh đạt tới tầm giới hạn của sự điêu luyện. “Đập cánh giữa không trung” là một bộ phim xúc động, hài hòa và không kém phần thu hút.

Eco del Cinema:

“Đập cánh giữa không trung” của Nguyễn Hoàng Điệp- một câu chuyện vô cùng độc đáo.

Francesco Di Pace- Hiệp hội các nhà phê bình phim Ý (SNCCI):

“Đây là bộ phim gây sốc trong toàn bộ các phim được chọn, đồng thời là sự khám phá nhất định về một tài năng đạo diễn, mà nhờ đó dự án này đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tài chính từ nhiều tổ chức quốc tế khác nhau.”

Giám tuyển Giovanna Fulvi – LHP Toronto:

“Từ những thước phim đầu tiên, Nguyễn Hoàng Điệp đã gây dấu ấn như một nhà làm phim với cái nhìn tinh tế và khác thường- những bộ phim của cô tràn đầy những hình ảnh cuốn hút, với cách làm phim ẩn dụ và phương thức kể chuyện tinh vi.

Một câu chuyện táo bạo của hành trình tự khám phá bản thân cùng sự thỏa hiệp đến khó tin nhưng đầy chất lãng mạn, Đập cánh giữa không trung là một minh chứng đặc biệt thể hiện rõ nét về điện ảnh Đông Nam Á đương đại, thể hiện quan điểm của người phụ nữ không hề nao núng hay e ngại khi chìm sâu vào những khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống.”


Đoàn làm phim trong buổi công chiếu phim tại Venice (từ phải sang): Đồng sản xuất người Đức David Lindner, đồng sản xuất Na Uy Alan Milligan, diễn viên Trần Bảo Sơn, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, diễn viên Nguyễn Thuỳ Anh, đồng sản xuất Pháp Thierry Lenouvel. Nguồn hình: Settimana della Critica

Thông tin bổ sung về Tuần phê bình phim quốc tế Venice:

Tuần phê bình phim quốc tế Venice là một chương trình độc lập dành riêng cho các bộ phim điện ảnh đầu tay thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Venice. Được thành lập bởi Lino Micciché vào năm 1984, Tuần phê bình phim quốc tế Venice ngay từ đầu đã cam kết tìm kiếm, thúc đẩy, củng cố tiếng nói và những tài năng mới xuất hiện của điện ảnh thế giới. Sau 28 lần tổ chức, Tuần phê bình phim quốc tế Venice đã giới thiệu những tác phẩm thực sự ấn tượng, khám phá ra các nhà làm phim trẻ tài năng mà họ sau này nhanh chóng trở thành những tác giả nổi tiếng của điện ảnh quốc tế. 

Thông tin bổ sung về Đập cánh giữa không trung

Trailer của bộ phim “Đập cánh giữa không trung” có thể xem tại đây.

Đập cánh giữa không trung dài 98 phút, được Nguyễn Hoàng Điêp ấp ủ trong 5 năm và được sản xuất bởi VBLOCK MEDIA- một hãng độc lập chuyên về phim nghệ thuật và thử nghiệm. Bên cạnh đó, dự án còn được hỗ trợ bởi ba nhà đồng sản xuất đến từ Pháp, Đức, Na Uy. Bộ phim cũng từng vinh dự nhận tài trợ của nhiều quỹ điện ảnh danh tiếng trên thế giới: World Cinema Fund (LHP Berlin, Đức), World Cinema Support (LHP Cannes, Pháp), Sorfund (Na Uy) – quỹ điện ảnh lớn nhất Bắc Âu, Fonds Francophone de production audiovisuelle du Sud (Pháp) và CDEF (Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam).

Đoàn làm phim trong buổi công chiếu phim tại Venice (từ phải sang): đồng sản xuất Na Uy Alan Milligan, diễn viên Trần Bảo Sơn, diễn viên Nguyễn Thuỳ Anh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đồng sản xuất người Pháp Thierry Lenouvel. Nguồn hình: Settimana della Critica

Huyền (Thùy Anh đóng) là một cô gái trẻ đang cần tiền để phá thai. Tùng (Hoàng Hà đóng) – bạn trai của cô, bỗng nhiên biến mất sau khi thua sạch số tiền tiết kiệm của hai người cho những trận chọi gà. Huyền bị bỏ lại với sự giúp đỡ duy nhất từ người bạn thân chuyển giới tên Linh (Thanh Duy đóng). Sau đó, cô gặp Hoàng (Trần Bảo Sơn đóng) – người có khoái cảm đặc biệt với những phụ nữ có bầu. Câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi Hoàng khiến Huyền cảm thấy hạnh phúc đến nỗi cô gần như quên rằng có một bào thai đang lớn dần lên trong bụng.

Tên nguyên gốc: Đập cánh giữa không trung
Tên tiếng Anh: Flapping in the Middle of Nowhere
Đạo diễn: Nguyễn Hoàng Điệp
Kịch bản: Nguyễn Hoàng Điệp
Quay phim: Phạm Quang Minh
Dựng phim: Gustavo Vasco, Jacques Comets
Âm thanh: Hoàng Thu Thủy, Nicolas d’Halluin, Jean-Guy Véran
Họa sĩ thiết kế: NSND Phạm Quang Vĩnh, Nguyễn Dân Nam
Trang điểm- Phục trang: Nguyễn Diễm Hương
Diễn viên: Nguyễn Thuỳ Anh (Huyền), Hoàng Hà (Tùng), Trần Bảo Sơn (Hoàng), Phạm Trần Thanh Duy (Linh)
Sản xuất: Nguyễn Hoàng Điệp (VBLOCK Media)
Đồng sản xuất: Thierry Lenouvel (Ciné Sud Promotion), Alan Milligan (Filmfarms), David Lindner Leporda (Filmallee)
Định dạng phim: DCP, màu
Thời gian: 99 phút

Diễn viên Trần Bảo Sơn trong buổi công chiếu phim tại Venice


Thông tin bổ sung về đạo diễn NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP

Nguyễn Hoàng Điệp là một gương mặt nổi bật trong những nhà làm phim độc lập tại Việt Nam. Trước khi làm phim truyện dài đầu tay Đập cánh giữa không trung, chị từng thể hiện tình yêu điện ảnh của mình ở nhiều thể loại khác nhau: loạt phim tài liệu ngắn “Cuộc sống thay đổi” đề cập các vấn đề chuyển đổi giới tính, diễn viên trẻ sa ngã.., hay các series phim truyền hình dành cho giới trẻ như Chít và Pi, Bộ tứ 10A8 từng được phát sóng trong khung giờ vàng của Đài Truyền Hình Quốc Gia Việt Nam.

(Từ trái sang): Diễn viên Nguyễn Thuỳ Anh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, diễn viên Trần Bảo Sơn trong buổi công chiếu phim tại Venice. Nguồn hình: Settimana della Critica

Năm 2008, Nguyễn Hoàng Điệp sáng lập VBLOCK Media, một hãng phim độc lập hướng trọng tâm vào các dự án phim nghệ thuật, thể nghiệm. Năm 2009, trong vai trò là Giám đốc sản xuất, Nguyễn Hoàng Điệp và VBLOCK Media cùng với Hãng Acrobates và Arte (Pháp), TR9 (Đức), Sudest – Đông Nam và BHD (Việt Nam) đã sản xuất dự án phim độc lập Bi, đừng sợ! Đây là bộ phim truyện dài đầu tiên của Việt Nam tham gia tranh giải tại Tuần lễ phê bình phim quốc tế LHP Cannes và cũng là bộ phim Việt Nam giành được vô số giải thưởng kỉ lục tại các LHP quốc tế.

Từ 2010 đến 2012, Đập cánh giữa không trung – dự án phim truyện dài đầu tay do Nguyễn Hoàng Điệp viết kịch bản và đạo diễn đã lần lượt được mời giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế (Busan, Udine, Cannes, Berlin, Hà Nội) và được tài trợ bởi các quỹ văn hoá danh tiếng (World Cinema Fund, Cinema du Monde, Sor Fond, CDEF, A&C…)

Mùa hè 2013, Đập cánh giữa không trung chính thức khởi quay với điều kiện tài chính được coi là lí tưởng với một dự án phim nghệ thuật trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ms. Lê Xuân Hạnh Ly
E: dapcanhgiuakhongtrung@gmail.com
M: 0902206338

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả