Nghệ sĩ Việt Nam

Đi Hong Kong mua tranh Việt Nam 26. 09. 10 - 7:09 pm

Lê Quảng Hàm st - Thanh Dũng dịch

 

 

Tĩnh vật với vỏ ốc - Lê Phổ. Giá ước lượng 13.000 - 15.500 USD

 

Sotheby Hong Kong sẽ tổ chức phiên mùa thu 2010, đấu giá tranh hiện đại và đương đại Đông nam Á, vào ngày 4. 10 tới tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong. 150 tác phẩm sẽ được mang ra bán, ước tính thu về hơn 30 triệu HKD (3,9 triệu USD)

Nổi bật nhất trong đợt đấu giá này là một bức bình phong với lai lịch đặc biệt và cảm động: từ 1925–1945, họa sĩ và giáo sư mỹ thuật có uy tín Joseph  Inguimberty đã bỏ hết công sức để tiến hành công cuộc cải cách kỹ thuật sơn mài tại Trường Mỹ thuật Hà Nội. Bức bình phong đặc biệt này (ước giá 62.000 – 88,000 USD) là một trong những tác phẩm được thực hiện theo phương thức làm sơn mài đó: năm 1938, được toàn quyền Brévié đặt hàng, một tập thể những người điêu luyện về sơn mài tốt nghiệp tại trường năm ấy đã cùng thực hiện bức bình phong này. Kể từ bấy đến giờ, đây là lần đầu tiên bức bình phong được đưa ra triển lãm trước công chúng.

Tại mặt trước của bức bình phong, trên nền đỏ son là Bảo Đại – vị vua Việt nam cuối cùng, vây quanh ông là những tùy tùng, gồm các vị chức sắc của triều đình, các tướng lĩnh quân đội, binh lính, người hầu và các nhạc công, khi tất cả họ đang rời khỏi cung vua tại Huế.

Mặt đối diện tràn ngập màu vàng kim vẽ cảnh thanh bình với một con phượng Annam và hai con hạc bay trong lá hoa châu Á.

Các tác phẩm tiêu biểu khác của các nghệ sĩ Việt nam là năm bức tranh của Mai Trung Thứ (1906-1980), bậc thầy của trường phái hiện đại Việt Nam; bộ sưu tập các hộp sơn mài cực kỳ tinh xảo, do Công ty Thuốc Lá Đông Dương đặt hàng (ước giá 5.500 – 7.000USD).

 

Một số tác phẩm của Việt Nam có trong đợt đấu giá này:

 

Trường Mỹ thuật Đông Dương - Bình phong hai mặt, 300 x 180cm, sơn mài thực hiện khoảng năm 1938 - 1942, ước lượng 62.000 - 88.000 USD

 

Lê Phổ - Hoa và quả, 92 x 60, màu dầu trên lụa căng, ước lượng 18.000 - 28.000 USD

 

Lê Phổ - Hoa mẫu đơn, 41 x 27cm, màu dầu trên lụa bồi, ước lượng 6.500 - 9.000USD

 

Lê Phổ - Loa kèn đỏ, 115 x 146, màu dầu trên vải, ước lượng 19.000 - 26.000 USD

 

 

Mai Trung Thứ - Mona Lisa, 25 x 18, mực và gouache trên lụa, ước lượng 9.000 - 11.500 USD

Mai Trung Thứ - Vật, 45 x 33, màu dầu trên lụa bồi, ước lượng 19.000 - 25.000USD

Mai Trung Thứ - Trẻ con chơi, 39 x 36cm, mực và gouache trên lụa bồi, ước lượng 19.000 - 26.000USD

Trần Bình Lộc - Cô gái Bắc Kỳ đi chợ, 1929, pastel trên giấy, 62 x 48cm, ước lượng 7.700 - 10.300USD

Phan Hậu - Giấc trưa, 1966, sơn dầu trên vải, 40 x 80cm, ước lượng 5.000 - 7.700USD

Lê Vĩnh Ngọc - Thiếu phụ bên hoa hồng, 1992, sơn dầu trên vài, 80 x 60, ước lượng 3.800 - 5.000USD

Vũ Cao Đàm - Gia đình, 1964, sơn dầu trên vải, 100 x 80, ước lượng 23.000 - 32.000USD

Vũ Cao Đàm - Mẫu đơn, 1940, 60 x 38cm, mực và gouache trên lụa bồi, ước lượng 13.000 - 19.000 USD

Nguyễn Tường Tam - Chợ vỉa hè ở Đông dương, vẽ khoảng 1926 tới 1929, màu và gouache trên lụa bồi, 50 x 90cm, ước lượng 25.800 - 32.200USD

Hoàng Hồng Cẩm - Nhìn đèn, 2000, 80 x 100, ước lượng 5.000 - 7.700USD

Nguyễn Đức Toàn - Múa lân, 1995, sơn mài trên gỗ, 44 x 60cm, ước lượng 3.200 - 3.800USD

Lưu Công Nhân - Tĩnh vật với quả thanh long và ngựa đất nung, 1990, 32 x 45cm, màu dầu trên bìa cứng, ước lượng 3.200 - 4.500USD

Lê Thanh Sơn - Chợ hoa, 2001, 120 x 155, sơn dầu trên vải, ước lượng 5.800 - 8.400USD

*

Các bạn có thể xem thêm ở đây.

 

*

Bài liên quan:

– Đi Hong Kong mua tranh Việt Nam
– Lần đầu tiên tại Việt Nam: tranh thạch bản của danh họa Vũ Cao Đàm

– Vui đấy, nhưng vẫn buồn với triển lãm Vũ Cao Đàm

– Một số thắc mắc quanh triển lãm Vũ Cao Đàm

– Hình như bác muốn ném đá?

– Bí quyết khi đi mua tranh thạch bản: dùng kính lúp

 

Ý kiến - Thảo luận

21:15 Monday,18.6.2012 Đăng bởi:  ĐòanXeLu
Trân trọng cảm ơn Soi vì thông tin về các họa sỹ gạo cội Việt nam!
...xem tiếp
21:15 Monday,18.6.2012 Đăng bởi:  ĐòanXeLu
Trân trọng cảm ơn Soi vì thông tin về các họa sỹ gạo cội Việt nam! 
8:04 Wednesday,29.9.2010 Đăng bởi:  admin
Hoang ơi, không có gì sai hết, chỉ thấy sự việc nào, họa sĩ nào, triển lãm nào Hoang cũng chê, cũng buồn. Soi nghĩ là trong mọi hoạt động xấu vẫn luôn có ít nhất một "tia" tốt: đấy là sự đời nó đang vận động. Có tranh Việt Nam bán ở Sotheby's dù giá thấp chẳng phải tốt hơn là cất trong kho vì Sotheby's đánh giá là không bán được sao?
...xem tiếp
8:04 Wednesday,29.9.2010 Đăng bởi:  admin
Hoang ơi, không có gì sai hết, chỉ thấy sự việc nào, họa sĩ nào, triển lãm nào Hoang cũng chê, cũng buồn. Soi nghĩ là trong mọi hoạt động xấu vẫn luôn có ít nhất một "tia" tốt: đấy là sự đời nó đang vận động. Có tranh Việt Nam bán ở Sotheby's dù giá thấp chẳng phải tốt hơn là cất trong kho vì Sotheby's đánh giá là không bán được sao? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả