Nghệ sĩ thế giới

24. 4: Uy-liêm-đích đức Khố-ninh: Không phải zạng vừa đâu 25. 04. 15 - 9:54 am

Bop Lavender biên-lược dịch


Willem de Kooning (phải)


WILLEM DE KOONING (phiên âm của cụ Đoàn Lê là Uy-liêm-đích đức Khố-ninh) sinh ngày 24 tháng Tư năm 1904 (mất năm 1997)

Đẻ ở Rotterdam, Hà Lan, thành danh tại New York, Hoa Kỳ.

Là thủ lĩnh của hội họa Biểu hiện Trừu tượng Mỹ, ngang ngửa Pollock.

‘VUA’ của New York School trong những năm hoàng kim 1950-1960 của nó.

Tài họa hiển lộ từ bé, học nghệ thuật hàn lâm ở Hòa Lan; càng lớn càng thích sống lang bạt với người bohemien; năm 1926 (22 tuổi) quyết lậu vé tàu thủy để qua Mỹ lập nghiệp.

Thiếu thời, ông vẽ hiện thực cực đẹp (xem các tranh trước 1942)

Tĩnh vật, 1916 (12 tuổi), sơn dầu trên bìa các-tông

 

Tĩnh vật, khoảng 1921 (17 tuổi), chì và than trên giấy

 

Chân dung Elaine (vợ tương lai), 1940-1941, chì trên giấy

Sau khi lấy vợ, năm 1943, đùng phát, ông vẽ loạt tranh Women kinh hoàng hoảng hốt, cả thế giới nghệ thuật phản ứng rầm rầm :-)))

KHÔNG PHẢI ZẠNG VỪA ĐÂU ???

“Đàn bà”, khoảng 1954, pastel, 13.25″ x 9.25″, (sẽ đấu giá đầu tháng 5/2015, giá khởi điểm khoảng 700.000 đến 900.000 USD)

Thêm nữa, cái academmy cụ Đức Khố-Ninh học vốn tiếng Hòa Lan là Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam. Ở academie cụ Khố-ninh phải học tại-chức nhé ! Nhà nghèo, má nát ziệu, Khố Ninh trẻ bị tẩn liên tục, nên van ngày phải kiếm tiền zúp má,  tối lại vô academie hít thở không khí nghệ thuật. Khổ Ninh đâu sướng như các sinh viên nghệ thuật ta bi zờ. Từ năm 1998 nó được đổi tên thành “Willem de Kooning Academie” :-))

Bọn này cũng chả phải zạng vừa đâu :)))

“Woman V.” (1952-53), sơn dầu và than chỉ trên canvas

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả