Điện ảnh

Tin điện ảnh: Tarantino tung ảnh, Warcraft bản cũ lên phim, sinh vật kỳ bí cũng lên phim 20. 05. 15 - 12:11 pm

Pha Lê

1.

Sau thời gian đội nắng gió để quay Hateful Eight, đạo diễn Quentin Tarantino đã công bố một vài hình ảnh phim cho báo Entertainment Weekly để các fan không chết vì mỏi mòn chờ đợi.

Diễn viên Samuel L. Jackson trong một cảnh của “Hateful Eight”

 

Kurt Russell và Samuel. Chẳng biết vai của hai người này sẽ là gì nhưng nhìn họ có vẻ căng thẳng trong cảnh này.

Tarantino cũng tiết lộ thêm một chút về cốt chuyện: sau khi cuộc nội chiến Mỹ kết thúc, hai cảnh sát đang trên đường áp giải một nữ tù nhân thì gặp phải một trận bão tuyết. Họ tạt vào một nhà trọ để trú bão thì đụng phải một nhóm du thủ du thực đang tá túc ngay tại đó. Trong tình cảnh chẳng ai biến đi đâu được vì thiên tai, liệu hai cảnh sát này có sống sót trong thời gian trú bão?
 

Kurt Russell, Zoe Bell, và Bruce Dern trong một cảnh tại nhà trọ

 

Tarantino và các diễn viên tại trường quay

Cốt truyện Hateful Eight nghe chừng rất giống với tác phẩm đầu tay của Tarantino là Resevoir dogs (Việt Nam dịch tựa thành Lũ chó trong nhà kho): cũng cảnh sát và tội phạm bị kẹt trong một không gian nhỏ, khán giả nín thở vì chẳng biết ai bạn ai thù, ai sắp làm thịt ai. Với tài năng của Tarantino thì chắc chắn Hateful Eight cũng sẽ hay như Reservoir dogs thôi.

2.

Tarantino tung hình thì Warcraft cũng theo chân. Lúc Hollywood thông báo sẽ chuyển thể trò chơi Warcraft thành phim, ai cũng tưởng (bở) là họ chuyển thể bản World of Warcraft (WoW) – trò chơi online quy mô lớn đầu tiên, khiến thiên hạ (đặc biệt là thanh niên Hàn Quốc) mất ăn mất ngủ vì ghiền, kéo theo một loạt trò chơi online na ná thế (loại tối ngày phải “cày”, không có kết thúc, trừ khi người chơi… bỏ cuộc).

Thế nhưng giờ có thêm hình ảnh và thông tin, thiên hạ mới vỡ lẽ là Hollywood sẽ chuyển thể bản Warcraft đầu tiên. Ra mắt năm 1994, Warcraft là trò chơi chiến thuật, có hai phe: người và yêu quái. Chọn một phe rồi tính toán xây dựng quân đội với trồng trọt khai khoáng sao cho mình đủ mạnh để đè bẹp dí phe kia. Warcraft ăn khách đến nỗi nó ra thêm bản 2, bản 3, và cuối cùng là bản WoW với lối chơi hoài không kết thúc (có người đã chơi WoW hơn… 10 năm rồi, kinh dị thật). Kiểu trò chiến thuật như Warcraft dạo này hơi lỗi thời đối với thanh niên vì ai cũng chuyển sang ghiền những trò phiêu lưu như WoW. Phải nói đoàn làm phim khá mạo hiểm khi chọn chuyển thể phim theo bản cũ xì từ năm 1994, nhất là khi hình ảnh bọn yêu quái họ tung ra nom chẳng có gì thanh nhã.
 

Yêu quái của phim “Warcraft”. Hình về đội người vẫn chưa có, tung ảnh yêu quái trước để khoe kỹ xảo?

 

Cận cảnh thì thấy yêu quái sống động thật, nhưng vẫn… xấu, chẳng biết có ai thấy mấy cái hình này mà hào hứng không nhỉ?

Nếu nói về trò chơi điện tử, kiểu chiến thuật như Warcraft hấp dẫn hơn kiểu phải cày mệt mỏi như WoW. Nhưng đó là chơi, còn lên phim thì chẳng biết đạo diễn sẽ hấp dẫn hóa phần chiến thuật như thế nào, chứ cho hai phe người với yêu quái choảng nhau thôi là chán quá. Đành chờ phim công chiếu mới biết được vậy. Nhưng muốn kéo người xem ra rạp thì đoàn phim nên tung thêm hình ảnh gì đó hấp dẫn hơn, chứ như thế này nom buồn tẻ chết.

3.

Trước đây có thông báo rằng nữ văn sĩ J.K. Rowling sẽ chuyển thể cuốn ngoại truyện Những sinh vật kỳ bí và nơi để tìm thấy chúng  (Fantastic Beasts and Where to Find Them) thành 3 phim Hollywood. Đây là ngoại truyện của loạt series Harry Potter, khá mỏng, lấy tên theo cuốn sách giáo khoa về động vật kỳ bí dành cho các học sinh ở trường Hogwarts. Theo lời “dẫn” của thầy Dumberdore, thầy photocopy cuốn sách của chính Harry để tuồn cho dân muggle in, vì vậy cuốn sách còn có cả mấy dòng chữ Harry viết ngoáy lên, rất vui nhộn.
 

Cuốn sách gốc, trên có đề chữ “tài sản của Harry Potter”

 

Vì photocopy từ sách của Harry nên nó có nhiều “bút tích” của cậu. Như phần xếp mức độ nguy hiểm của các con vật, với một chữ X là “Chán” còn 5 chữ X là loài “Giết được cả pháp sư/không thể thuần hóa”, Harry bồi thêm vô câu “Hay bất cứ thứ gì bác Hagrid khoái” ở phần 5 chữ X.

Sách vừa sáng tạo vừa hài hước (nhờ mấy dòng viết ngoáy của Harry), nhưng nó khá mỏng nên nhiều fan thắc mắc rằng J.K sẽ làm kiểu gì để chuyển nó thành 3 bộ phim. Mới đây, nữ văn sĩ thông báo rằng nhìn kỹ sẽ thấy sách có tác giả hẳn hoi nhé: pháp sư Newt Scamander. Phim sẽ kể về những cuộc phiêu lưu đi tìm hiểu các sinh vật kỳ bí của Newt. Với tất cả tâm huyết,  Newt phát hiện và lên danh sách các loài thú chưa ai thấy bao giờ. Cuối cùng công trình của ông trở thành sách giáo khoa cho trường Hogwarts – như vậy cũng đồng nghĩa với việc bối cảnh của phim sẽ diễn ra vào trước lúc Harry Potter chào đời.

Chưa biết chắc chắn ai sẽ thủ vai Newt, nhưng hãng phim đang thương lượng với chàng Eddie Redmayne – từng đóng vai nhà khoa học Stephen Hawking  trong tác phẩm Thuyết vạn Vật – để mời Eddie hóa thân thành Newt trong 3 tập phim. Họ nói Eddie là lựa chọn số một của họ và hy vọng anh sẽ nhận lời.
 

Eddie Redmayne

Theo tin đồn, Eddie rất hứng thú với dự án này nên có thể anh sẽ lên tiếng đồng ý sớm

Ý kiến - Thảo luận

8:29 Saturday,23.5.2015 Đăng bởi:  lui
tối qua vừa xem xong Reservoir dogs. Đúng là khá hay. 1 bộ phim dễ hiểu tuy có vài phần thoại ngoài lề mình ko theo kịp.
Phim điểm thắt vài nét hài duyên dáng. Chẳng hạn lúc Boss Joe ko cho nhóm tự chọn tên do đã từng xảy ra khi cả 1 đám đàn ông tranh nhau màu này, màu kia và ai cũng đòi làm Mr. Black cho ngầu.

Cốt truyện của Hateful Eight có lẽ sẽ còn căng thẳng hơn cả Reser
...xem tiếp
8:29 Saturday,23.5.2015 Đăng bởi:  lui
tối qua vừa xem xong Reservoir dogs. Đúng là khá hay. 1 bộ phim dễ hiểu tuy có vài phần thoại ngoài lề mình ko theo kịp.
Phim điểm thắt vài nét hài duyên dáng. Chẳng hạn lúc Boss Joe ko cho nhóm tự chọn tên do đã từng xảy ra khi cả 1 đám đàn ông tranh nhau màu này, màu kia và ai cũng đòi làm Mr. Black cho ngầu.

Cốt truyện của Hateful Eight có lẽ sẽ còn căng thẳng hơn cả Reservoir dogs. Sẽ cùng chờ đợi phim này. 
21:38 Thursday,21.5.2015 Đăng bởi:  phale
@lui: nếu vậy thì ít nhất bạn cho mình biết tên diễn viên của phim thì mình mới có thể lần ra được :)) hoặc tên đạo diễn hay ai đó của đoàn làm phim, chứ thể loại "mắc kẹt trong tòa nhà" có rất nhiều, từ điện ảnh tới truyền hình
...xem tiếp
21:38 Thursday,21.5.2015 Đăng bởi:  phale
@lui: nếu vậy thì ít nhất bạn cho mình biết tên diễn viên của phim thì mình mới có thể lần ra được :)) hoặc tên đạo diễn hay ai đó của đoàn làm phim, chứ thể loại "mắc kẹt trong tòa nhà" có rất nhiều, từ điện ảnh tới truyền hình 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả