Điện ảnh

Tin điện ảnh: phim bom tấn và nghệ thuật đua nhau tính toán ngày ra mắt 02. 12. 13 - 7:42 am

Soi P tổng hợp

Trong các công đoạn chuẩn bị để ra mắt một bộ phim, ngày ra mắt là thứ tối quan trọng; không ai biết trước được phim nào sẽ lời lỗ kiểu gì, nhưng nếu bạn có trong tay một “bom tấn vừa”, bạn phải né ra mắt cùng ngày với những tác phẩm ám mùi “bom tấn khủng”. Đó cũng là lý do tại sao các fan điện ảnh lắc đầu ngán ngẩm khi nghe tin Star Production sẽ ra mắt “It’s a wonderful life”  phần 2 trùng ngày với “Star Wars” phần 7 

Hãng Universal thông minh hơn, hãng này đã lên kế hoạch chuyển thể game online World of Warcraft nổi tiếng (dân nghiện game thường gọi là WoW) thành phim, với Duncan Jones làm đạo diễn.
 

Duncan Jones là môt đạo diễn trẻ tài năng, nổi lên nhờ “Source Code” (Mật mã gốc) – một phim tuy nặng kỹ xảo và cũng khá bom tấn; nhưng hồi hộp, có nhiều tình tiết gay cấn được làm khéo léo, thông minh. Thường thì không ai xem những phim chuyển thể từ game là phim nghiêm túc, nhưng Universal hy vọng rằng Duncan sẽ biến Warcarft thành một tác phẩm có chiều sâu. Ảnh: Duncan Jones tìm góc quay cho một cảnh của “Source Code”

Universal định sẽ ra mắt Warcraft vào tháng 12. 2015 nhằm hốt bạc nhân mùa Giáng Sinh. Nhưng sau khi nghe tin Disney cũng sẽ ra mắt Star Wars phần 7 vào dịp đó. Universal nhanh chóng rút Warcraft lại ngay, rồi dời lịch chiếu sang cuối tháng 3. 2016 – trùng với kỳ nghỉ Phục Sinh để kiếm tiền từ các khán giả trẻ tuổi. Tuy ra mắt trễ nhưng đành vậy thôi, đọ với Star Wars thì có mà hỏng ăn.
 

Trong hình: đoàn làm phim Warcraft giới thiệu một số ý tưởng của phim (qua cảnh dựng bằng đồ họa, đang chiếu trên phông hình) tại một buổi giao lưu dành cho các fan.

Hãng Summit (hãng con của LionsGate) cũng khéo chọn, phim bom tấn “Huyền thoại Hercules” mà nó chi nhiều tiền để đầu tư sẽ ra mắt vào đầu tháng 1. 2014, nghĩa là vào kỳ nghỉ đông/tết Tây. Công đoạn quay lẫn hậu kỳ đều xong rồi, nhưng giờ đang là mùa đua Oscar và mùa học sinh… ôn thi, ra mắt Hercules bây giờ lỗ chết!
 

Trong hình: diễn viên Kellen Lutz với vai Hercules. Kellen sinh ra ở Mỹ, nhìn râu ria người lớn vậy chứ cậu chàng sinh năm 1985, nên trước đây Kellan đóng toàn phim tuổi teen. Hy vọng là sau Hercules thì Kellan sẽ có nhiều vai người lớn hơn nữa.

 

Một cảnh của “Hercules”

Nếu không quan tâm đến ngày ra mắt của mấy tác phẩm bom tấn kia, các củ nghệ vẫn có lý do ăn mừng với tin: đạo diễn Mike Leigh vừa công bố rằng bộ phim tâm huyết về họa sĩ Turner sẽ ra mắt vào tháng 11. 2014 – tức mùa đua Oscar. Mike đã quay xong, và hiện đang làm hậu kỳ để phim kịp ra mắt.
 

Hình: Mike Leigh đến Bảo tàng Tate để ngắm tranh của Turner, hòng lấy cảm hứng/tài liệu làm phim.

 

Hình: diễn viên Timothy Spall trong vai họa sĩ Turner

 

Cảnh phim: Turner đang vẽ bức “The Artist and his admirers” (Nghệ sĩ và người hâm mộ)

 

Bức tranh “The Artist and his admirers” của Turner mà Mike Leigh lấy cảm hứng để quay.

Có khả năng Việt Nam sẽ nhập HerculesWarcraft về chiếu, còn phim Turner thì… chắc chờ download lậu vậy! Tranh còn không xem, phim về người vẽ tranh mong gì có lắm người xem!

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lại cái trò dí súng vào đầu trẻ con

Pha Lê - hí họa của Nick Galifianakis

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả