Thị trường

Dấu hiệu xấu?: Bonhams Hong Kong sa thải “cá kình” Magnus Renfrew 03. 03. 16 - 7:06 am

Hoa Hoa biên dịch

Phỏng đoán của ai đó về sự đi xuống của thị trường nghệ thuật châu Á càng có vẻ có thêm cơ sở, khi mới đây, nhà đấu giá Bonhams đã sa thải tám nhân vật quản lý tại Hong Kong, trong đó có một “cá kình”: phó chủ tịch phụ trách khu vực châu Á, ông Magnus Renfrew.

Magnus Renfrew. Hình từ trang này

Nói với tờ Bloomberg, Renfrew cho biết ông rất bất ngờ và bất mãn trước quyết định này, mặc dầu với ông, không ở đây thì còn hàng tá cơ hội khác chờ đón.

Renfrew gia nhập Bonhams hồi tháng Chín 2014, mang theo bao nhiêu là kinh nghiệm với đầu mối liên lạc trong vùng, do từng là người sáng lập nên Art HK hồi 2008 – hội chợ này sau đó đã được chuỗi Art Basel mua về. Renfrew rời Thụy Sỹ, lên đường sang Hong Kong giúp nhà Bonhams mở rộng thị trường tại châu Á, sau khi Bonhams được… Tàu mua lại.

Magnus Renfrew – “cha đẻ” của Art Hong Kong

Lucinda Bredin, giám đốc truyền thông toàn cầu của Bonhams, xác nhận tám nhân vật đã phải ra đi do việc tái cấu trúc tổ chức ở Hong Kong. Lucinda cho biết, các phiên đấu giá sẽ vẫn tiếp tụ tại phòng đấu giá mọi khi của họ ở khu One Pacific Place.

Trên cái nền kinh tế tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc, cũng như thị trường đấu giá trồi sụt thất thường, phiên đấu giá đầu tiên của Bonhams tại Hong Kong về nghệ thuật hiện đại và đương đại đã không mở hàng được hên cho lắm: chỉ có 36/88 lô có người mua, tức tỉ lệ bán được khá thảm: 48%, và tổng giá trị bán được kém hơn rất nhiều so với mức dự đoán thấp.

Bonhams Hong Kong. Hình từ trang này

Hong Kong thì bé, người Tàu thì khôn, họa sĩ Tàu vẽ lắm… Các nhà đấu giá đến đây đều gặp phải cạnh tranh gay gắt, đặc biệt khi hai nhà China Guardian và Beijing Poly từ lục địa đặt chân sang, hồi 2012. Rồi nhà đấu giá Phillips cũng đã mở một văn phòng tiền trạm tại Hong Kong vào năm ngoái, định 2016 sẽ tổ chức một phiên đấu giá nghệ thuật đương đại. Đó là chưa kể Christie’s và Sotheby’s từ lâu đã có mặt trong thành phố này. Hai liền anh liền chị ấy vẫn đang thống trị thị trường đấu giá tại đây…

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả