Thị trường

Bonhams thôi thế là về tay công ty Trung Quốc! 14. 08. 14 - 9:37 am

Theo Ben Harrington, M. Nha dịch

 

Maria Baskhanova của nhà Bonhams nâng trên tay tượng nhỏ một con chó nằm nghiêng trong triển lãm Nghệ thuật Hồi, diễn ra ở Bonhams hôm 7. 1. 2013, với hơn 650 hiện vật quý giá. Ảnh của Jeff J Mitchell

Nhà đấu giá Bonhams rất có thể đã được bán cho Poly Culture của Trung Quốc – một công ty hiện đang vươn lên hàng đầu trong lĩnh vực đấu giá.

Các nguồn tin cho biết, nhiều công ty tư nhân nặng ký như Bridgepoint và CVC Capital Partners (một trong những cổ đông lớn nhất của Formula 1) cũng đã phải buông kiếm trong cuộc đọ giá, để lại công ty của Trung Quốc ở vị trí độc tôn.

Poly Culture hiện là nhà đấu giá lớn nhất của Trung Quốc. Trước kia nó thuộc tập đoàn Poly Group – một tập đoàn do nhà nước quản lý, kinh doanh đủ thứ, từ bất động sản tới xuất khẩu vũ khí.

Còn nhà đấu giá 200 tuổi Bonhams hiện thuộc về nhà sưu tập Đức Evert Louwman và chủ tịch Robert Brooks. Đầu năm nay, họ mướn Greenhill – một công ty tư vấn của Mỹ – tìm giúp một người mua lại cơ sở này. Bonhams vốn nổi tiếng trong đấu giá mỹ thuật, xe cổ, và đổ cổ.

Chiếc Mercedes Benz đoạt Grand Prix hồi 1954 đã được Bonhams bán thành công năm ngoái với giá kỷ lục 17.7 triệu bảng.

Không rõ giá cuối cùng gút lại là bao nhiêu, nhưng nhiều nguồn cho biết công ty đã sang tay khoảng vài trăm triệu bảng.

Hồi tháng Ba, Poly Culture có mặt trên sàn chứng khoán Hong Kong. Đây là lần đầu tiên một nhà đấu giá lớn của Trung Quốc được lên sàn bên ngoài Trung Quốc lục địa.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả