Nghệ sĩ Việt Nam

Sắp diễn ra: ‘Chinh phu-Chinh phụ’
của Thái Nhật Minh 22. 04. 16 - 5:55 am

Thông tin từ BTC

Triển lãm điêu khắc cá nhân “CHINH PHU – CHINH PHỤ”
của Thái Nhật Minh 
Khai mạc: 17h30, thứ Bảy, ngày 23. 4. 2016
Thời gian: từ 23. 4 đến 27. 4. 2016
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
(Vào cửa tự do)

.

“CHINH PHU – CHINH PHỤ” là triển lãm cá nhân lần thứ 3 của nhà điêu khắc Thái Nhật Minh, sau “Những con chim” 2013 và “Mùa sinh sản” 2014

Chinh phu – chinh phụ” được tác giả chuẩn bị trong 4 năm (2013-2016). Chất liệu chính được nghệ sĩ sử dụng lần này là đá, nhôm đúc, gỗ và sắt.

.

Chinh phu- chinh phụ” là hình tượng phổ biến trong đời sống và văn hóa khu vực Đông á và Đông Nam á.

Việt Nam, một đất nước trải quá nhiều cuộc chiến tranh tự vệ, trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, những câu chuyện về những người lính ra đi mãi mãi không trở về, những người phụ nữ ôm con ngóng đợi người đi mòn mỏn, biết thành những vọng phu trên khắp đất nước đã tác động sâu sắc tới tác giả.

Họ…
trong dòng chảy văn hóa, lịch sử., từ “ca dao” cho đến “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm,
từ “Vọng phu thạch” của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Cao Bá Quát đến những “Vọng phu” của Hàn Mạc Tử…
từ trường ca “Hòn Vọng Phu” của Lê Thương đến những đến những câu chuyện về sự li biệt trong chiến tranh,
từ những mũi tên đồng Đông Sơn, cọc gỗ Bạch Đằng, đến những vết tích còn lại ngày nay… là mạch nguồn tiếp nối để Thái Nhật Minh làm nên triển lãm điêu khắc cá nhân với cùng chủ đề “Chinh Phu – Chinh Phụ”.

“Chinh phu 4”, nhôm đúc, 2013-2016

Triển lãm gồm 3 phần:

Phần 1 gồm: 63 tượng đá trắng khắc họa hình ảnh người chinh phụ ôm con, hóa đá chờ chồng, đơn côi lạnh lẽo trong chiếc bóng cô đơn bằng sắt. Nỗi nhớ và sự mỏi mòn cứ dài mãi trong không gian.

“Chinh phụ 53”, đá trắng, sắt, 30 x 40 x 15 cm, 2015

Những bức tượng chinh phụ thể hiện nhiều cảnh đời và tâm trạng, từ niềm vui, nỗi buồn, lo lắng, hi vọng.. cho đến sự yên bình, nỗi bi thương. Chất liệu đá trắng tựa như những “vọng phu thạch”, đồng thời gợi nên sự trong trắng, tinh khiết, cứng rắn, nhưng cũng dễ bị tổn thương. Hình ảnh sự chờ đợi của người chinh phụ được lặp đi lặp lại xuyên suốt hai không gian của phòng triển lãm, dường như vô vọng nhưng không có điểm kết thúc.

“Chinh phụ 3”, đá trắng, sắt, 30 x 40 x 15 cm, 2013

Phần 2 gồm: khoảng 150 tượng kim loại chia làm 21 đoàn chiến binh, đặt trên các mũi lao đường kính 13, 14cm, dài khoảng 3,5-4m, khắc họa hình ảnh những đoàn chinh phu một đi không trở lại.

“Chinh phu 16”, nhôm đúc, 2013-2016

Những đoàn chinh phu với các loại khiên và những vũ khí thô sơ được đặt lên những vũ khí rất lớn bằng Gỗ, để lao đi vào một “trò chơi” vô nghĩa, thể hiện một cuộc chiến tự vệ bị động với sự khổ ải, đớn đau triền miên của kiếp gian nan và sự đắng cay của số phận.

Phần 3 gồm: Một sắp đặt với vô vàn những mảnh vỡ bằng kim loại cho thấy sự hoang tàn và khốc liệt khi cuộc chiến đi qua. Dù vậy khát vọng về một sự bình yên vẫn không bao giờ nguôi trong mỗi người “Chinh phu-Chinh phụ”.

Triển lãm “Chinh Phu-Chinh Phụ” bày tỏ sự cảm thông và suy nghĩ của tác giả về thân phận và tình người, khi tự đặt mình vào vị trí của những người “Chinh phu- Chinh phụ” và hơn hết là một sự tri ân và ngưỡng vọng.

“Chinh phu 12”, nhôm đúc, 2013 – 2016

Giới thiệu về tác giả:

Nhà điêu khắc Thái Nhật Minh sinh năm 1984 tại Vĩnh Phúc, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2009 và lấy bằng thạc sĩ tại đây năm 2012. Hiện sống và làm việc tại Hà Nội.

Thái Nhật Minh có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực điêu khắc và được coi là một trong những nghệ sĩ trẻ tài năng hiện nay. Anh tham gia nhiều triển lãm và trại sáng tác trong và ngoài nước. Tiêu biểu như: Chuỗi triển lãm nhóm điêu khắc New Form 2012, 2013,2014. Triển lãm Nhóm Điêu khắc “Hà Nội-Sài Gòn” 2012,2014. Triển lãm nhóm “Asia art link” 2012, Trại sáng tác Điêu khắc toàn quốc Flamingo Đại Lải 2015. Tham dự Asia Contemporary Art Show tại Hồng Kông 2013,2014. Tham dự Affordable Art Fair tại Hồng Kông 2014, 2015. Tham dự Affordable Art Fair tại Singapo 2014 và “Visual Art for ASEAN” tại Thái Lan 2015.

Trích tác phẩm “Chinh phu 13”

Nghệ sĩ đoạt 10 giải thưởng lớn nhỏ về điêu khắc, có thể kể đến như: Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 2014, Giải Nhì Festival Mỹ thuật trẻ Toàn quốc lần thứ 3 (2011-2014), Giải khuyến khích Triển lãm 10 năm điêu khắc Toàn quốc (2003-2013). Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc 2011. Giải khuyến khích Triển lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc 5 năm (2006-2010)…

(Chi tiết xem thêm tại website)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả