Thị trường

Norman Rockwell mang về 10 triệu cho nhà Sotheby’s 23. 11. 16 - 6:06 am

Phạm Phong dịch

 

Norman Rockwell, “Which One?” (Lưỡng lự; Người đàn ông trong buồng bỏ phiếu), 1944, sơn dầu trên toan. Ước lượng: 4,000,000 – 6,000,000 USD. Bán được: $6,537,500 (£5,293,951).

NEW YORK.- Phiên đấu giá Nghệ thuật Mỹ của nhà Sotheby’s tại New York hôm 21. 11. 2016 vừa thu về 28.6 triệu USD. Dẫn đầu là bức “Which One?” họa sĩ Norman Rockwell.

Đây là một bức tranh từng xuất hiện trên bìa báo The Saturday Evening Post, trước cuộc bầu cử tổng thống hồi 1944 giữa ứng viên đảng Dân chủ Franklin Delano Roosevelt (về sau thắng cử) và ứng viên đảng Cộng hòa Thomas Dewey, mô tả một công dân Cedar Rapids (thành phố lớn nhất bang Iowa, Mỹ) đang cân nhắc chọn ứng viên nào.

Bức tranh được ba người đấu giá qua điện thoại đấu với nhau, cuối cùng bán được 6.5 triệu USD (giá ước lượng 4 – 6 triệu USD). Tổng cộng trong cả phiên đấu giá, 4 bức của Norman Rockwell thu về tổng cộng 10 triệu USD.

Chi tiết tranh

Phong cách của Norman Rockwell là một sự tổng hòa không ai có thể bắt chước được của sự ấm áp mà sắc sảo, hiền hóa mà hài hước. Với bức “Which One?”, ông đã mô tả được thần thái của người Mỹ trung lưu vào năm 1944.

Các bức còn lại của Norman Rockwell cũng trong cuộc đấu giá này:

Norman Rockwell, “Settling an argument (Two men consulting the globe)” (Thu xếp một tranh cãi – Hai người nghiên cứu quả địa cầu), 1922, sơn dầu trên toan, 61 x 53cm. Ước lượng: 150,000 – 250,000 USD. Bán được: 396,500 USD

 

Norman Rockwell, “Organist waiting for cue” (Người đánh organ đợi tín hiệu), 1928, sơn dầu trên canvas, 76.2 x 63.5 cm. Ước lượng: 1,200,000 – 1,800,000 USD. Bán được: 1,332,500 USD

 

Norman Rockwell, “Pipe and Bowl sign painter (Colonial sign painter)” (Họa sĩ vẽ bảng hiệu cho quán rượu Pipe & Bowl), 1926, sơn dầu trên toan, 65.6 x 55.6 cm. Ước lượng: 1,500,000 – 2,500,000 USD. Bán được: 1,692,500 USD

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả