Nghệ sĩ Việt Nam

Phan Đình Khánh: người đồng hành của Tự Lập Young Talent 2017 09. 01. 17 - 8:11 am

Phạm Huy Thông

Các bạn thân mến!

2017 sẽ là năm thứ hai chương trình Tự Lập Young Talent (TLYT) đi vào hoạt động chính thức. Năm nay, chúng tôi nhận được ít hồ sơ hơn năm 2016, nhưng chất lượng các hồ sơ lại cao hơn. Đây là một chỉ dấu tốt, bởi những người quan tâm đã hiểu được mức chất lượng mà TLYT mong đợi ở các hồ sơ.

.

Các bạn trẻ gửi hồ sơ cho TLYT sáng tác với thể loại: tranh giá vẽ, điêu khắc, digital painting, minh họa… Các hình thức nghệ thuật khác như sắp đặt, video art… có ít hồ sơ hơn mong đợi. Có thể các nghệ sĩ trẻ gửi hồ sơ có thực hành các thể loại này nhưng không chú trọng mô tả trong hồ sơ. Điều này tương đối đáng tiếc, bởi chuyến đi Penang cuối năm 2017 sẽ được tổ chức trùng với thời gian của Geogre Town Festival và chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một cơ hội nào đó để nghệ sĩ trẻ sẽ có những tiếp xúc hoặc tương tác với Festival.

Phân bố của các nghệ sĩ gửi hồ sơ cũng là một điểm đáng lưu ý. Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của các nghệ sĩ trẻ miền Bắc và miền Trung. Nhưng khu vực Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung không có bất cứ một hồ sơ nào gửi tới. Chúng tôi sẽ phải nghiêm túc xem lại vấn đề này. Bởi có thể công tác PR cho chương trình không tới được miền Nam hoặc những điều kiện mà TLYL đưa ra không chạm được tới nhu cầu của các nghệ sĩ trẻ trong Nam.

.

Nếu chỉ xét riêng về mặt chất lượng chuyên môn, sẽ rất khó để có thể nói hồ sơ nào trội hẳn lên. Một số nghệ sĩ trẻ có tác phẩm rất tốt, khiến cho họa sĩ Phạm Huy Thông (người thành lập và điều hành TLYT) ước ao mình có đủ tiền để sưu tập hết những tác phẩm đó. Nhưng nhiều trong số những hồ sơ tốt cuối cùng đã bị loại vì nghệ sĩ không thể nghe, nói và đọc tiếng Anh. Tự Lập Young Talent mong muốn tạo ra những cơ hội để nghệ sĩ trẻ tiếp xúc với nghệ thuật thế giới, qua đó có thể học hỏi thêm nhiều điều. Và những nghệ sĩ tài năng, có tiếng Anh sẽ học hỏi tốt hơn những nghệ sĩ chỉ có tài năng. Tất nhiên, chúng tôi cũng muốn động viên rằng, cơ hội sẽ đến với tất cả mọi người, vấn đề là bạn có sẵn sàng (với đủ các công cụ như năng lực chuyên môn, tri thức, thể chất, ngôn ngữ…) để túm lấy nó hay không mà thôi. Hãy sẵn sàng hơn cho những cơ hội tiếp theo đến với các bạn.

Sau một tháng rưỡi nhận hồ sơ và hai vòng xét tuyển kỹ lưỡng, chương trình Tự Lập Young Talent xin trân trọng thông báo: Chúng tôi hân hạnh được mời nghệ sĩ trẻ Phan Đình Khánh (Huế) cùng đồng hành với chúng tôi trong năm 2017.

Nghệ sĩ trẻ Phan Đình Khánh làm việc với nhiếp ảnh nhưng mỗi tác phẩm của Khánh không phải là một cú bấm máy đơn lẻ. Khánh sử dụng nhiều ảnh chụp của mình, lồng ghép chúng, tác động tới mầu sắc, không gian để hướng tới một bố cục mang tính hội họa.

“Chợ trưa”, Phan Đình Khánh, 60 x 80 cmcm, 2016

Khi nói về bộ tác phẩm “Ký Ức”, Khánh đã viết: “… suốt 3 năm chụp ảnh, tôi nhận ra nếu không có chiếc máy ảnh, những kỷ niệm đã trôi qua và nhòe dần trong ký ức, có những lúc ta càng cố gắng nhớ thì những hình ảnh đấy càng mờ đi. Bộ ảnh là ký ức của tôi được chụp lại trong suốt 3 năm qua với những hình ảnh chồng lấp lên nhau để tạo được hiệu quả như những bức họa, những giấc mơ, tựa như những kỷ niệm trải qua trong tôi, có thể ở đâu đó mọi người cũng đã nhìn thấy mình trong những hình ảnh ấy…”. Những khái niệm về dejavu và ký ức nhân tạo (não chúng ta nhầm lẫn tự tạo hoặc trong trường hợp này là tác phẩm của nghệ sĩ) mà Khánh đề cập tới trong đoạn văn trên thực ra… chẳng có gì mới. Nhưng cũng như luật phối cảnh cho các họa sĩ sơn dầu, điều quan trọng ở đây là cách mà Khánh sử dụng lý thuyết đó để tạo ra tác phẩm của mình. Nhận xét về hồ sơ của Khánh, ông Adrian, giám đốc điều hành của Quỹ Nghệ thuật Asiarta đã phản hồi: “..this young guy deserves support to see how far he can go. There is a big variation in his work but I think among the images you sent me, there are some gems.

“Nguyện cầu”, Phan Đình Khánh, 60 x 80cm, 2016

Chương trình Tự Lập Young Talent xin cám ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin cám ơn các nghệ sĩ đồng nghiệp đã giới thiệu và động viên các họa sĩ trẻ gửi hồ sơ. Xin cám ơn các bạn nghệ sĩ trẻ đã hứng thú với chương trình. Xin cám ơn các bạn Soi House và Hanoigrapevine đã hỗ trợ thông tin cho chúng tôi.

Trân trọng,

Tự Lập Young Talent.

Ý kiến - Thảo luận

9:00 Tuesday,10.1.2017 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cám ơn Soi đã đăng bài và luôn luôn hỗ trợ chương trình nhỏ của tớ.
...xem tiếp
9:00 Tuesday,10.1.2017 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cám ơn Soi đã đăng bài và luôn luôn hỗ trợ chương trình nhỏ của tớ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả