Ăn uống

Dạy cháu nấu ăn: hủ tiếu Nam Vang – ngon hay không còn ở cách luộc nhân 18. 04. 17 - 6:54 am

Nội

tVào mùa hè nóng bức, nhìn thấy cơm, thấy xôi, thấy bánh mì là ngại. Lý tưởng nhất là có món gì đó “nước nước”, ăn thành bữa cũng được, mà để sẵn đó ai đi ra đi vào tự múc một bát mà ăn cũng được.

Một trong những món tưởng phức tạp mà lại dễ làm, dễ ngon, đầy đủ chất, lại “nước nước” chính là hủ tiếu Nam Vang.

Ảnh toàn bài: Nội

*

Như mọi món nước, phần nước dùng là rất quan trọng.

Sô cần thế này:
– 1.5 kg xương ống hoặc xương bay (hoặc 500gr xương sườn)
– 1 củ cải trắng cho ngọt nước
– 1 củ hành tây cũng cho ngọt nước
– 1 miếng gừng nhỏ
– 1 con mục khô nhỏ ( hoặc 50gr tôm nõn )
– 2 thìa muối
– 4 thìa canh xì dầu

Ở nhà mình thì không dùng hạt nêm mà dùng đường phèn (một cục nhỏ thôi), nhưng nếu Sô nấu cho bạn bè, có những bạn không thích vị đường mà lại thích hạt nêm thì có thể dùng hạt nêm thay đường phèn. Chuyện này không quá quan trọng 

Xương nào thì cũng phải tráng qua nước sôi cho sạch, vì các lò mổ thường mổ từ nửa đêm về sáng hay sáng sớm tinh mơ. Từ đó tới lúc mang ra chợ bán thì xương đã có phần không thơm nữa.

Sô đun sôi nước trong một cái nồi to, luộc qua xương (đừng để sôi ùng ục mất chất hết), xong đổ ra chậu nước rửa lại cho sạch.

Mực khô đem nướng lên cho thêm, đập dập rũ sạch phần cháy.

Củ cải bổ miếng to, hành tây bổ đôi, gừng đập dập.

Sau đó lấy một cái nồi sạch, cho chừng 4 lít nước vào cùng tất cả nguyên liệu (xương, mực, rau củ đã bổ)… vào đun to lửa cho sôi bùng lên.

Cho phần nhân vào luộc (tí nữa sẽ nói kỹ hơn bên dưới). Vừa luộc vừa hạ lửa, hớt bọt cho nước trong, không để nước sôi to thì bọt tan hết, không vớt được.

Nhớ là phần nhân phải luộc ngay khi nước mới sôi để sau mình ninh nước dùng nó không bị tanh. Luộc chung trong nồi như thế sẽ làm cho nước dùng ngọt. Đừng lo vì trong quá trình ninh, hương thơm của hành tây, củ cải, gừng sẽ làm mất mùi tôm và gan.

Sau khi vớt phần nhân ra, tiếp tục đun nước dùng liu riu lửa và nhớ mở vung cho nước trong, khoảng 2-3 tiếng thì nước dùng được.

Phần nhân là thế này:

Cũng cho độ 8 – 10 tô.
– 300gr thịt ba chỉ hoăc nạc vai
– 200gr thịt nạc vai xay
– 20 con tôm sú cỡ nhỏ
– 200gr gan lợn
– 20 quả trứng cút

Phần nhân có thể cho thêm lòng non hoặc dạ dày, bầu dục tùy thích nhưng không nên tham nhiều thứ một lần. Thí dụ lần thì thêm lòng non, lần thì thêm bầu dục…

Phi hành rồi cho nạc vai xay vào xào chín. Sô nhớ cho chút nước mắm ngon cho thơm. Để qua một bên.

Luộc thịt, tôm, gan: lúc nồi nước dùng vừa sôi, Sô cho miếng thịt ba chỉ, tôm, gan vào luộc luôn cho nước ngọt, canh chừng chín tới thì vớt ra ngay.

Lưu ý khi luộc các thức này:
– tôm vừa đỏ vỏ là chín, nhanh lắm;
– gan luộc khô quá không ngon, nên chọc đũa vào không thấy nước đỏ nữa là vớt ra, ngâm luôn nước lọc nguội không gan khô;
– Thịt cũng chín, không ra nước đỏ nữa là được;
– Trứng cút luộc ở xoong riêng.

Xong hết thì thải mỏng thịt luộc, gan, bóc vỏ tôm, bóc vỏ trứng cút…

Rau và hủ tiếu

Cần 1kg hủ tiếu khô (mua loại ghi rõ hủ tiếu dai sợi)

Chần hủ tiếu cho mềm.
Rau thì phải có xà lách lá mềm, giá, đặc biệt phải có cần tây và hẹ mới đúng vị

Hẹ và cần tây

Dọn ra

Cho hủ tiếp vào bát. Xếp các loại nhân lên, múc thêm một thìa thịt xay xào, rồi chan nước dùng. Thế là ăn thôi.

Người nào thích ăn thêm tỏi băm phi vàng rắc lên thì làm, nhà mình thì lại không thích món đó…

Xếp vào

… và chan nước

 

*

Bài tương tự:

- Dạy cháu nấu ăn: mì vằn thắn và sủi cảo

- Dạy cháu nấu ăn: canh bắp cải cuốn thịt

- Dạy cháu nấu ăn: bún bò Nam Bộ

- Dạy cháu nấu ăn: cơm hến mát lành và kiên nhẫn

- Dạy cháu nấu ăn: cơm gà Hải Nam, đơn giản nhưng vẫn cần bí quyết

- Dạy cháu nấu ăn: bánh bèo chén trẻ con ăn thun thút

- Dạy cháu nấu ăn: hủ tiếu Nam Vang – ngon hay không còn ở cách luộc nhân

- Làm món “xụm tăm” nhớ bà ngoại

- Dạy cháu nấu ăn: Mì vịt quay

- Bà Hòa nấu: bò sốt vang

- Món ăn ở Huế bây chừ!

- Bà Hòa nấu: chả cá thát lát không dại gì một món

- Bà Hòa nấu ăn: thịt đông “đốn tim”

- Bà Hòa nấu ăn: phở gà đơn giản

- Bà Hòa nấu ăn: Phở xào bò vừa nhanh vừa ngon

- Bà Hòa nấu ăn: bánh dợm và chè trôi nước trong vòng một tiếng

- Bà Hòa nấu ăn: Thịt kho Tô Đông Pha mềm rục, mỡ trong veo

- Bà Hòa nấu ăn: một công mua cá, nấu canh chua và kho nồi cá kiểu Nam Bộ

- Bà Hòa nấu ăn: Xào giả hạnh nhân

- Bà Hòa nấu ăn: Canh bóng thả cho mâm cỗ Tết

Ý kiến - Thảo luận

9:24 Friday,21.4.2017 Đăng bởi:  phan quang nhut
Em muốn bán cơm sườn, giúp em cách làm nước mắm không đụng hàng đi Nôi
...xem tiếp
9:24 Friday,21.4.2017 Đăng bởi:  phan quang nhut
Em muốn bán cơm sườn, giúp em cách làm nước mắm không đụng hàng đi Nôi 
3:21 Wednesday,19.4.2017 Đăng bởi:  Frederic Cacao
Hủ tiếu Nam Vang của nội nghe tả hấp dẫn quá, tiếc là mình chưa được ăn lần nào ^^
...xem tiếp
3:21 Wednesday,19.4.2017 Đăng bởi:  Frederic Cacao
Hủ tiếu Nam Vang của nội nghe tả hấp dẫn quá, tiếc là mình chưa được ăn lần nào ^^ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả