Nghệ sĩ thế giới

Bangkok Art Biennale 2018 – Lần đầu tiên chơi lớn 04. 04. 18 - 12:02 pm

Zenith Phương

Giới làm art của nước bạn thật tình chưa khi nào làm dân mộ điệu phải thất vọng. Trong năm 2018, Thái Lan sẽ có không chỉ một, hai mà những ba Art Biaennial. Từ ngày 7 tháng 7 tới 3 tháng 9 sẽ là Bangkok Biennial – sự kiện được tổ chức bởi một nhóm “vô danh” underground của thủ đô Bangkok. Sự kiện thứ hai mang tên Thailand Biennale từ ngày 2 tháng 11 năm 2018 tới ngày 28 tháng 2 năm 2019 được tổ chức ở thành phố Krabi ven biển đầy mộng mơ. Sự kiện này được Bộ Văn hóa nước bạn tổ chức với sự chủ trì của giáo sư người Trung Quốc Jienghong Jiang tới từ đại học Birmingham, Anh Quốc.

Và sự kiện thứ 3 mang tên Bangkok Art Biennale (BAB) – được tổ chức năm 2018 là lần đầu tiên nhưng sẽ là lớn nhất và rầm rộ nhất diễn ra từ tháng 11 năm 2018 tới tháng 2 năm 2019. Sự kiện này mới được tổ chức họp báo để công bố một vài tên tuổi nghệ sĩ thế giới và nước chủ nhà sẽ tham gia, nhưng chính những cái tên ấy mới làm rất nhiều người phải giật mình và háo hức hơn cả. Dự kiến sẽ có 70 nghệ sĩ đương đại lớn đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, trong đó phải kể đến: bà tổ người Nam Tư của nghệ thuật trình diễn Marina Abramovic, nghệ sĩ của những chấm màu lừng lẫy Yayoi Kusama, ông trùm của phong trào Pop Art Nhật Bản Yoshitomo Nara, và trưng bày một số tác phẩm của Jean-Michel Basquiat nghệ sĩ Mỹ lừng danh.

Nghệ sĩ Yayoi Kusama

Chưa hết, danh sách ấy còn có AES+F – nhóm 4 nghệ sĩ trình diễn và sắp đặt hàng đầu của Nga, Huang Yong Ping – nghệ sĩ Pháp gốc Trung Quốc, được mệnh danh là một trong những nghệ sĩ Avant Garde xuất sắc nhất của Trung Quốc, bộ đôi Elmgreen & Dragset.

Danh sách các nghệ sĩ tham gia. Các bạn bấm vào hình để đọc bản rõ hơn nhé

Trong số 70 cái tên lẫy lừng ấy thì có 36 nghệ sĩ Thái Lan, rất nhiều người đã thành danh và nổi tiếng thế giới như Sakarin Krue-on, Chumpon Apisuk, Sanitas Pradittasnee và Kawita Vatanajyankur. Danh sách đầy đủ và chi tiết của tất cả các nghệ sĩ sẽ tham gia BAB đã được cập nhật ở đây!

Theo dõi thường xuyên những cập nhật của BAB, có thể dễ dàng thấy rằng họ không quá tham vọng hoặc ngoa ngôn khi tuyên bố rằng: BAB muốn biến Bangkok thành Venice của phương Đông (so sánh với sự nổi tiếng và uy tín của thành phố Venice trong lĩnh vực nghệ thuật). Tuy là năm đầu tiên tổ chức nhưng cái tầm họ hướng tới thật là đáng nể. Các hoạt động nghệ thuật sẽ được diễn ra không chỉ ở khuôn viên của Bangkok Center of Art and Culture mà đặc biệt còn được tổ chức tại ba ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất của thủ đô Bangkok như Wat Arun, Wat pho và Wat Prayoon.

Sự kiện này được tài trợ bởi Thaibev (tập đoàn đồ uống lớn nhất Thái Lan và một trong những tập đoàn đồ uống lớn nhất khu vực Đông Nam Á) và một vài tập đoàn lớn khác.

Chủ đề của BAB năm nay là Beyond Bliss (tạm dịch: Hơn cả niềm cực lạc). Chủ xị của BAB không ai khác chính là giáo sư, tiến sĩ Apinan Poshyananda – một cái tên đã quá đỗi nổi tiếng và kì cựu trong giới nghệ thuật Thái Lan. Trong vòng 4 tháng của sự kiện, BAB dự kiến sẽ thu hút hơn 3 triệu lượt khách tham quan.

Chủ đề của BAB 2018

Giáo sư, tiến sĩ Apinan Poshyananda nói về BAB tại khuôn khổ chương trình Hongkong Art Biennale 2018

Xem xong tin, thật tình muốn book vé về Bangkok quá mà!

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả