Tin tức

Tin-ảnh: Banksy mặt khỉ, Ai Wei Wei đầu con giáp, v.v… 08. 05. 11 - 9:09 am

Hồ Như Mai tổng hợp

 

LOS ANGELES – The Ice Queen, 2011 (Nữ hoàng Băng), một tác phẩm của nghệ sĩ Swoon bằng chất liệu hỗn hợp, dùng vải và ánh sáng, đang được trưng bày tại triển lãm Art In The Streets (Nghệ thuật trên đường phố) tại Bảo tàng nghệ thuật Đương đại trong khu Little Tokyo ở trung tâm Los Angeles. Các tác phẩm trên đường phố này đã được đưa vào bảo tàng và các nhà phê bình đang tỏ ra hết sức thích thú. Những từ như “tuyệt hay” và “gần như choáng ngợp” đã được dùng để mô tả các tác phẩm đầy màu sắc và độc đáo của Futura, Smear, Chaz Bojorquez và hàng tá những tác phẩm quan trọng khác phủ đầy những bức tường của một khu vực Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại. Ảnh: R. Saxon

 

LOS ANGELES – Nghệ sĩ luôn đeo mặt nạ khỉ Banksy và các sinh viên từ trường City of Angels đang thực hiện tác phẩm Cửa kính Nhuộm cho triển lãm Art In the Streets (Nghệ thuật trên đường phố) tại Bảo tàng nghệ thuật Đương đại trong khu Little Tokyo ở nội thành Los Angeles. Ảnh: R. Saxon

 

SARAJEVO – Selma Kuloglija, một phụ nữ Bosnia đang đứng xem bản sao chiếc đầm đính hôn của Kate Middleton, làm từ giấy gói kẹo. Chiếc đầm này được đem ra đấu giá và tiền thu được sẽ dành cho từ thiện. Buổi đấu giá diễn ra trong lúc truyền hình phát trực tiếp đám cưới Hoàng gia giữa Hoàng tử William và Kate Middleton tại rạp chiếu Cinema City Multiplex ở Sarajevo, Bosnia, thứ Sáu ngày 29. 4. 2011. Ảnh: A. Emric

 

POTSDAM – Đạo diễn phim người Đức Wim Wenders đang xem một tác phẩm tại triển lãm “Andy Warhol – các tác phẩm thuở ban đầu” ở Potsdam, Đức, 1. 5. 2011. Triển lãm kéo dài đến ngày 24. 7, trưng bày tranh, các tác phẩm cắt ghép và in lụa từ những năm 50. Ảnh: B. Settnik

 

NEW YORK – Các tác phẩm điêu khắc hình đầu 12 con giáp tại triển lãm Circle of Animals/ Zodiac Heads của nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị được ra mắt tại New York, 4. 5.2011. Triển lãm sẽ “lưu diễn” qua năm thành phố, trong lúc Ngải Vị Vị vẫn đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Ảnh: J. Lane

 

NEW YORK – Thị trưởng New York, ngài Michael Bloomberg, đang phát biểu về tự do ngôn luận tại sắp đặt điêu khắc, “Cirle of Animal/ Zodiac Heads” của nghệ sĩ Ngải Vị Vị, được đặt tại Đài phun nước Pulitzer ở Grand Army Plaza, đường số 59 đại lộ số 5 tại New York, hôm thứ Tư ngày 4. 5. 2011. Thành phố New York vinh danh Ngải Vị Vị, người đã không thể đến tham dự buổi triển lãm được do vẫn còn đang bị giam giữ ở Trung Quốc. New York là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn qua 5 thành phố. Ảnh: S. Tucker

 

MEXICO CITY – Một người phụ nữ đang xem những tác phẩm điêu khắc từ đất sét chưa nung phủ lên thủy tinh của nghệ sĩ người Canada Weissman Wilks, tại Ethra Gallery ở Mexico City, Mexico, ngày 3. 5. 11. Các tác phẩm này là một phần trong triển lãm Outside the cave the sea dance (Bên ngoài hang động, biển nhảy múa) của Wilks. Triển lãm gần nhất của ông cách đây 17 năm qua. Ảnh S. Gutierrez

 

LONDON – Ngày 22 tháng Sáu năm nay, nhà đấu giá Sotheby’s ở London sẽ đưa ra một trong những tác phẩm sơn dầu quan trọng nhất của họa sĩ nổi tiếng người Áo Egon Schiele. Tác phẩm Häuser mit bunter Wäsche,“Vorstadt” II, 1914- thuộc loại một trong những tác phẩm quan trọng vẽ cảnh thành phố của Schiele vẫn đang nằm trong tay tư nhân. Ngay trong năm hoàn thành, tác phẩm được bạn và cũng là người bảo trợ nghệ thuật lớn nhất của Schiele là Heinrich Böhler mua lại, sau đó năm 1952 được góa phụ Böhler bán cho Rudolf Leopold, người sáng lập Bảo tàng Leopold ở Vienna, nơi có một bộ sưu tập ưu việt các tác phẩm nghệ thuật Áo thế kỷ 20. Tác phẩm sẽ được ra thị trường lần đầu tiên, ước giá 22-30 triệu bảng (khoảng 36-50 triệu đô).

*

Bài liên quan:

 

– Banksy mặt khỉ chuộc nghệ sĩ Nga
– 12 con giáp của Ngải Vị Vị
– Tin-ảnh: Banksy mặt khỉ, Ai Wei Wei đầu con giáp, v.v…
– Tin-ảnh: Vài sắp đặt đẹp và một vụ trộm to

– Ai sẽ nổi tiếng hơn Banksy? Ứng viên số 1: Ben Eine

 

Ý kiến - Thảo luận

11:45 Monday,9.5.2011 Đăng bởi:  Mạnh Hà
Nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị được bầu vào Viện Hàn lâm Nghệ thuật Đức.


Lê Phước
Theo hãng tin AFP, ngày 7/5/2011, trong cuộc họp toàn thể tại Berlin, các thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Đức, đã nhất trí bầu nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị làm thành viên của viện. Ông là một nghệ sĩ nổi tiếng đang bị chính phủ Bắc Kinh biệt giam.

Theo Viện Hàn l
...xem tiếp
11:45 Monday,9.5.2011 Đăng bởi:  Mạnh Hà
Nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị được bầu vào Viện Hàn lâm Nghệ thuật Đức.


Lê Phước
Theo hãng tin AFP, ngày 7/5/2011, trong cuộc họp toàn thể tại Berlin, các thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Đức, đã nhất trí bầu nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị làm thành viên của viện. Ông là một nghệ sĩ nổi tiếng đang bị chính phủ Bắc Kinh biệt giam.

Theo Viện Hàn lâm Nghệ thuật Đức, dù Trung Quốc cáo buộc Ngải Vị Vị vi phạm luật kinh tế, nhưng «chắc chắn là việc bắt giữ có liên quan đến những hành động đấu tranh cho nhân quyền của ông».

Theo AFP, dư luận chỉ trích việc bắt giữ Ngải Vị Vị rất dữ dội ở Đức, nước mà nghệ sĩ có ý định đến thăm.

Ông Ngải Vị Vị đã bị bắt vào ngày 3/4/2011 tại Bắc Kinh. Ông đã được mời thỉnh giảng ở trường Đại học Nghệ thuật Berlin. Theo báo chí Đức, thủ tướng Angela Merkel đã can thiệp trực tiếp với chính phủ Trung Quốc.

Mỹ, Anh, Pháp và Liên Hiệp Châu Âu cũng đã lên tiếng yêu cầu trả tự do cho ông Ngải Vị Vị. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả