Thị trường

Tin-ảnh: Art Basel năm nay 18. 06. 11 - 5:49 pm

L.D tổng hợp

(SOI: Một vài hôm nữa Soi sẽ dịch xong bài về hội chợ này. Còn đây là một số tác phẩm trong Art Basel, mời các bạn xem trước.)

BASEL – Hai bức vẽ lon súp Campbells Màu từ năm 1965 của nghệ sĩ quá cố người Mỹ Andy Warhol (1928-1987) được bày tại hội chợ nghệ thuật Art Basel, diễn ra tại Basel ngày 16. 6. 2011. Hội chợ mở cửa từ 15. 6 đến 19. 6. 2011. Ảnh: Arnd Wiegmann

 

BASEL – Một khách tham quan ngắm bảy chiếc đĩa treo ngang đung đưa làm từ 1946 của cố nghệ sĩ Mỹ Alexander Calder (1898-1976), bên cạnh là bức tranh có tên Composition, vẽ năm 1919, của cố họa sĩ người Pháp Fernand Legere (1881-1955) tại Art Basel. Ảnh: A. Wiegmann

 

BASEL – Tác phẩm điêu khắc Tripod (2006) của nghệ sĩ Mỹ Paul McCarthy phía trước bức tranh “Một thiếu phụ Mỹ: Kay Fortson” vẽ khoảng 1976-77 bởi nghệ sĩ Mỹ Andy Warhol, treo tại Art Basel. Hội chợ lần này có hơn 300 galleries hàng đầu từ mọi châu lục tham dự.

 

BASEL – Một phụ nữ ngắm bức tam bình có tên “Ba nghiên cứu về cơ thể người”, vẽ năm 1970 của cố nghệ sĩ Anh Francis Bacon (1909-1992) tại Art Basel. Tác phẩm nghệ thuật đương đại của hơn 2.500 nghệ sĩ sẽ được trưng bày trong bốn ngày, từ 15 – 19. 6. 2011. Ảnh: Georgios Kefalas

 

BASEL – Một phụ nữ đi ngang tác phẩm có tên Không đề (Mực khổng lồ), sáng tác năm 2010 của nghệ sĩ người Peru David Zink Yi.

 

BASEL – Đi dưới sắp đặt bằng đèn neon có tên Không đề (Theo đuổi nguyên mẫu của tôi), sáng tác năm 2004 của cố nghệ sĩ Mỹ Jason Rhoades (1965-2006), cũng tại hội chợ Art Basel.

 

BASEL – Một đứa trẻ đi ngang câu khẩu hiệu “Cơ hội cuối cùng” bên ngoài sắp đặt có tên Commission (Phận sự?), sáng tác năm 2011 của nghệ sĩ Hà Lan Erik van Lieshout, tại hội chợ Art Basel.

 

BASEL – Dân tình đi ngang bức tranh Súng, vẽ năm 1981 của Andy Warhol.

 

BASEL – Tác phẩm Mandala-Wall (1990) của nghệ sĩ Nhật Takashi Naraha tại Art Basel, Thụy Sĩ.

 

BASEL – Tác phẩm Moon Bird (Chim Trăng – Nguyệt Điểu?) của nghệ sĩ người Tây Ban Nha Joan Miro cũng có mặt tại Art Basel. Ảnh: Georgios Kefalas.

 

BASEL – Một người đàn ông bước phía sau sắp đặt có tên Bất khả Xuyên thấu (Impenetrable) sáng tác từ 2009 của nghệ sĩ Liban Moma Hatoum tại Art Basel.

 

*

Bài liên quan:

– Tin-ảnh: Art Basel năm nay
– Tín hiệu tốt từ Art Basel

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả