Thị trường

Tháng 6: Giá của những bậc thầy 22. 06. 11 - 7:07 am

Hồ Như Mai dịch

LONDON.- Một nhân viên đang chụp hình với tác phẩm Trois Hommes qui marchent II (Ba người đàn ông bước đi II) của nghệ sĩ Alberto Giacometti tại nhà đấu giá Sotheby’s ở London ngày 17. 6. 2011. Tác phẩm này có giá ước lượng 15 triệu bảng Anh, tức 24.23 triệu đô trong phiên đấu giá ngày 22. 6. 2011. Ảnh L. MacGregor

(Các bạn có thể xem thêm về tác giả này: “Các biến thể Giacometti” = ĐẸP FASHION ĐỘC)

LONDON.- Nhân viên nhà Bonhams, Diana Kurakina, đang chụp hình với tác phẩm Tête (Đầu – bên trái) và Femme (Đàn bà) của Joan Miros tại nhà đấu giá Bonhams ở London. Các tác phẩm này có giá ước lượng là 150 ngàn bảng (240 ngàn đô) và 80 ngàn bảng (130 ngàn đô) khi đem ra đấu giá ngày 17. 6.11. Ảnh: L. MacGregor

LONDON.- Một nhân viên chụp hình với tác phẩm Hauser mit bunter wasche (vorstadt II) / Nhà cửa với áo quần (ngoại ô II) tại nhà đấu giá Sotheby’s ở London. Tác phẩm này dự tính sẽ bán được giá đến 30 triệu bảng Anh (48.5 triệu đô) khi mang ra đấu giá ở Sothebys ngày 22. 6. 11 Ảnh. L. MacGregor

LONDON.- Một nhân viên chụp hình với tác phẩm Debbie Harry của Andy Warhol tại nhà đấu giá Sotheby’s ở London. Tác phẩm này dự tính sẽ bán được giá 5.5 triệu bảng (tức 9.1 triệu đô) khi mang ra đấu giá ở Sotheby’s ngày 29. 6. 11. Ảnh L. MacGregor

Nhân viên nhà đấu giá Sotheby đang đứng chụp hình với tác phẩm “Crouching Nude” (Khỏa thân lom khom?) của nghệ sĩ Francis Bacon tại Sotheby London. Tác phẩm này dự tính sẽ mang về 9 triệu bảng Anh (tức 14.9 triệu đô) khi đem ra đấu giá ở Sotheby’s ngày 29. 6. 11. Ảnh: L. MacGregor

Nhân viên bảo tàng Van Abbe treo tác phẩm “Buste de Femme” của Pablo Picasso trên tường tại Viện Hàn lâm Nghệ thuật quốc tế Palestine (IAAP) ở thành phố Ramallah Bờ Tây ngày 20. 6. 11, nơi sẽ trưng bày tác phẩm này (được mượn từ bảo tàng Van Abbe ở Eindhoven) từ ngày 24. 6 đến 20. 7. 11. Giới nghệ thuật hàn lâm Palestine nhận định đây là tác phẩm Picasso đầu tiên được trưng bày ở một thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Palestine.

Các giám tuyển nghệ thuật đang treo một bức tranh của Picasso có tựa đề “Buste de Femme” trong lúc các phóng viên bao quanh chụp hình, tại thành phố Ramallah, Bờ Tây, hôm 20. 6. 2011. Bức tranh trị giá 7 triệu đô của Pablo Picasso cuối cùng cũng đã đến được một viên hàn lâm nghệ thuật ở Ramallah. Trường nghệ thuật nhỏ này gởi đơn xin mượn tác phẩm hồi đầu năm 2010. Thông thường, những sự trao đổi giữa các bảo tàng cũng khá thường xuyên và chỉ mất 6 tháng để sắp xếp, nhưng do những rắc rối nảy sinh như tìm phương tiện vận chuyển đáng tin cậy và phải đi qua những đồn kiểm soát của Israel, quá trình này đã kéo dài đến hơn một năm. Ảnh: M. Mohammed

Cuộc đấu giá bộ sưu tập Evill/Frost đã mang đến cho thị trường nhóm tác phẩm quan trọng nhất của Stanley Spencer, gồm tổng cộng 7 tác phẩm, đem về 23 triệu bảng Anh, tức 37,6 triệu đô. Ảnh: Sotheby’s

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Dòng sông và đô thị

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả