Nghệ sĩ thế giới

Diego Rivera: tay búa liềm,
tay cầm hoa 26. 05. 10 - 4:45 pm

SOI giới thiệu

Người thồ hoa

Trong bài điểm qua về bốn cột trụ mỹ thuật Mexico của nhà Christie có nói về đặc điểm của Diego Rivera là hay vẽ hoa thủy vu.

Thật ra thì Diego Rivera còn vẽ nhiều hoa nữa, nhưng thủy vu là nhiều nhất.

Là một người theo chủ nghĩa Cộng sản (mà SOI sẽ  giới thiệu kỹ về điều này trong bài sắp tới), hoa trong tranh của Diego Rivera thường gắn với cảnh lao động của nhân dân lao động, và hoa thường là quá to, quá nhiều, như một gánh nặng (dù đẹp), không vác nổi, không ôm xuể.

Hoa, với tình cảnh người dân Mexico lúc ấy, như một thứ xa xỉ trái khoáy: đất nước đẹp thế mà người dân khổ thế!

Khỏa thân với hoa thủy vu

 

.

 

Người bán hoa

 

Người bán dạo ở quần đảo Alcatraces

 

.

Trong tranh Diego Rivera, hiếm hoi lắm mới có một người thong dong bên hoa, nhưng đó lại là một nhà sưu tầm tranh… gốc Nga!

Senora Natasha Gelman

Còn đây là Diego Rivera vẽ… nhũ hoa, (à nhưng đây lại là từ Hán Việt!)

.

Và đây là “bông hoa” của họa sĩ vẽ chồng mình: Frida Kahlo nhỏ bé bên cạnh Diego Rivera, khiến thân mẫu của bà vẫn ví hai người như con voi bên con bồ câu.

.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả