Tin tức

Tin-ảnh: Triển lãm ở khắp nơi, đấu giá ở khắp nơi 31. 10. 11 - 1:30 pm

Như Mai tổng hợp

 

KATHMANDU – Một tác phẩm sắp đặt sử dụng người thật được trưng bày ở chợ rau địa phương; trong tác phẩm một cô bé và một cậu bé đang ngồi tại bàn ăn, đôi tay bị trói lại còn miệng bị dán lại. Trên bàn là những chiếc đĩa trống trơn. Tác phẩm đánh dấu ngày Quốc tế Loại trừ Nghèo đói ở Kathmandu. Ảnh: N. Chitrakar/REUTERS

 

WAKEFIELD – Một phụ nữ đi qua dãy tác phẩm điêu khắc mười hình người ngồi tại Công viên Điêu khắc Yorkshire ở Wakefield, miền Bắc nước Anh hôm ngày 19 tháng Mười, 2011. Mười hình người ngồi này, cao ba mét, là một tác phẩm mới của nghệ sĩ người Ba Lan Magdalena Abakanowicz, sẽ được trưng bày vĩnh viễn tại công viên này. Ảnh: N. Roddis/REUTERS.

 

MOSCOW – Một nhân viên an ninh đang ngồi cạnh tranh của Tamara de Lempicka tại buổi duyệt triển lãm ở Học viện Nghệ thuật Nga tại Moscow do Sotheby’s tổ chức trước các đợt đấu giá những tác phẩm Nga quan trọng ở New York và London trong suốt tháng Mười Một. Ảnh: D. Sinyakov/REUTERS

 

THƯỢNG HẢI – Khách tham quan đang xem tranh của nghệ sĩ người Tây Ban Nha Pablo Picasso tại một triển lãm ở Thượng Hải ngày 17. 10. 2011. Triển lãm này được tổ chức tại China Pavilion, từng là địa điểm World Expo, là một trong những triển lãm Picasso đầu tiên ở Trung Quốc. Ảnh: C. Barria/REUTERS.

 

MALAGA – Chủ tịch của Tổ chức “Alberto và Annette Giacometti” là Jacques Vistel đi qua một tác phẩm điêu khắc của Alberto Giacometttis có tựa đề Walking Man I trong buổi khai mạc triển lãm Alberto Giacometti. Một triển lãm kỷ niệm tại Bảo tàng Picasso ở Malaga, miền Nam Tây Ban Nha. Ảnh: J. Nazca /REUTERS.

 

MALAGA – Khách tham quan đang nghe một giám tuyển giải thích tác phẩm điêu khắc của Alberto Giacomettis có tựa đề Tall Woman IV trong buổi khai mạc triển lãm Alberto Giacomettis. Với hơn 165 tác phẩm, đây là triển lãm kỷ niệm đầu tiên của nghệ sĩ người Thụy Sĩ này trong hơn 20 năm, diễn ra tại Tây Ban Nha và sẽ mở cửa đến ngày 5. 2. 2012. Ảnh: J. Nazca /REUTERS

 

Khách tham quan đi vào gallery White Cube Bermondsey, ở phía nam London, mở cửa đón công chúng hôm thứ Tư. Ảnh: L. MacGregor/REUTERS.

 

GATESHEAD – Một nhân viên gallery đang chụp hình với tác phẩm Evaporated Pools của Martin Boyce trong buổi triển lãm duyệt cho giới báo chí trước giải Turner Prize 2011 tại Trung Tâm Baltic dành cho Nghệ thuật đương đại, với sự tham gia của Bảo tàng Tate, tại Gateshead, miền Bắc nước Anh. Ảnh: P. Noble/REUTERS

 

AUCKLAND – Hình ảnh khách tham quan phản chiếu trong những tấm gương trong tác phẩm sắp đặt Environment 3 của nghệ sĩ Luc Peire tại Gallery Nghệ thuật Auckland. Ảnh: S. Wermuth/REUTERS.

 

GATESHEAD – Trung tâm Baltic dành cho Nghệ thuật Đương đại tại Gateshead, miền Bắc nước Anh. Gallery tại đây đang triển lãm các tác phẩm nổi bật tham gia giải Turner Prize 2011. Ảnh: P. Noble/REUTERS

 

LONDON – Bóng của một nhân viên gallery đổ xuống tác phẩm Untitled (White Inner Band) của nghệ sĩ Mary Corses tại gallery White Cube Bermondsey mới, mở cửa đón công chúng hôm thứ Tư, ở miền Nam London. Ảnh: L. MacGregor/REUTERS.

 

LONDON – Các nhân viên đang chụp hình với tác phẩm Doowoonan – Old Bedford từ năm 2004 của nghệ sĩ người thổ dân Paddy Bedford tại nhà đấu giá Bonhams ở London. Tác phẩm của Bedford ước tính sẽ bán được với giá 150 đến 180 ngàn đô Úc (tức là 154 đến 185 ngàn đô mỹ) khi được đem ra đấu giá ở Sydney vào ngày 21 tháng Mười Một. Ảnh: S. Plunkett/REUTERS

 

LONDON – Nhân viên đang treo tác phẩm Jowarri từ năm 2004 của nghệ sĩ Paddy Bedford tại nhà đấu giá Bonhams ở London. Tác phẩm này ước tính sẽ bán được với giá từ 80 đến 120 ngàn đô Úc (tức là khoảng từ 82 đến 124 ngàn đô Mỹ) khi được mang ra đấu giá ở Sydney ngày 21 tháng Mười Một. Ảnh: S. Plunkett/REUTERS

 

PARIS – Tác phẩm điêu khắc “Daphins et Chloe” của nghệ sĩ điêu khắc người Pháp Jean-Baptiste Carpeaux, trị giá ước tính từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi Euro, đang được trưng bày ở Sothebys tại Paris. Buổi đấu giá được tổ chức ở Paris trong các ngày 26 và 27 tháng Mười. Ảnh: C. Platiau/REUTERS

 

Ý kiến - Thảo luận

16:30 Monday,31.10.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN CẦN CÓ,,,
Nhiều nghệ sĩ cho rằng: Làm nghệ thuật chỉ cần có trái tim yêu! Nhưng theo tôi thì chưa đủ, mà cần hơn là: Cần có cái đầu biết tư duy, tư duy như thế nào mới là điều quan trọng, đồng thời cần và đủ có trái tim yêu!
...xem tiếp
16:30 Monday,31.10.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN CẦN CÓ,,,
Nhiều nghệ sĩ cho rằng: Làm nghệ thuật chỉ cần có trái tim yêu! Nhưng theo tôi thì chưa đủ, mà cần hơn là: Cần có cái đầu biết tư duy, tư duy như thế nào mới là điều quan trọng, đồng thời cần và đủ có trái tim yêu! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả