Ở Đâu - Làm Gì

12. 4: PHONG CẢNH SÔNG NƯỚC BIẾN ĐỔI – Hay đây các bạn! 09. 04. 12 - 7:26 am

Thông tin từ Viện Goethe

 

.

PHONG CẢNH SÔNG NƯỚC BIẾN ĐỔI

Triển lãm tại Hà Nội và Tp.HCM
Khai mạc:
18h thứ Năm 12. 4. 2012 tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội)

 

 

Về dự án

Đông Nam Á được cho là vùng có cảnh quan sông nước lớn nhất không nơi đâu trên thế giới có được.

Những phong cảnh này giống như mạch sống và các con đường phát triển vươn tới các vùng kinh tế và hệ sinh thái thiết yếu. Giao thông đường thủy không chỉ đảm bảo cho việc sản xuất lương thực và cung cấp năng lượng cho người dân địa phương mà còn cho một khu vực rộng lớn. Tuy nhiên, việc khai thác kinh tế từ các dòng sông và hậu quả của sự phát triển chóng mặt về kinh tế, xã hội, điển hình của nhiều nước Đông Nam Á, đã gây ra tổn thất lâu dài cho phong cảnh sông nước. Hơn nữa, hiệu ứng của biến đổi khí hậu còn gây ra thêm mối hiểm nguy cho các hệ sinh thái vốn đã bị đe dọa. Sự biến chuyển dữ dằn giữa lũ lụt và khan hiếm nước đe dọa phá hủy môi trường sống dọc cảnh quan sông nước và do đó cũng phá hủy sự tồn tại của hàng triệu người dân.

Dự án nghệ thuật có tên Phong cảnh sông nước đang biển đổi do Viện Goethe Hà Nội tổ chức, muốn tìm cách tạo ra một cuộc đàm luận về vấn đề quan trọng về môi trường trong một bối cảnh mới. Viện Goethe muốn mời các nghệ sỹ trẻ đến từ Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, In-đô-nê-xi-a và Philippin, qua các tác phẩm của họ sẽ phản ánh sự thay đổi về môi trường cũng như về kinh tế-văn hóa và xã hội mà phong cảnh sông nước ở các nước này hiện đang trải qua. 17 tác phẩm được thể hiện dưới các hình thức: sắp đặt đa phương tiện và sê-ri ảnh, sắp đặt video và vật thể. Triển lãm khai mạc tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 4 năm 2012 và sẽ được trưng bày tại 5 nước khác cùng với các buổi chiếu phim và nhiều hoạt động mang tính giáo dục và văn hóa.

Với dự án nghệ thuật này, Viện Goethe mong muốn góp phần nâng cao nhận thức đối với di sản văn hóa và môi trường vô giá mà đại diện là các cảnh quan sông nước tại Đông Nam Á, và tạo ra những động lực mới cho các sáng kiến bảo vệ môi trường.

 

.

Về các nghệ sĩ Việt Nam

Trong số 17 nghệ sỹ tham gia triển lãm Phong cảnh sông nước đang biến đổi có 4 nghệ sỹ Việt Nam:

Nguyễn Thế Sơn đến từ Hà Nội với sê-ri ảnh về những vùng đặc biệt nhạy cảm của sông Hồng.

Tác phẩm sắp đặt âm thanh và text của Lương Huệ Trinh đề cập tới những hậu quả sinh thái của việc khai thác kinh tế quá mức vùng sông Mê Kông. Đờn ca tài tử, bắt nguồn từ nhạc Lễ cung đình Huế hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ 19 được sử dụng để chứng minh cho sự thay đổi đó.

Phan Thảo Nguyên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào nền công nghiệp đánh bắt cá dọc sông Mê Kông: âm thanh, các bức ảnh và những đoạn phim video, một phần được tạo nên bởi chính những người công nhân, là tài liệu ghi lại những ảnh hưởng về môi trường cũng như về văn hóa – xã hội của xu hướng công nghiệp hóa sông Mê Kông.

Nguyễn Thị Thanh Mai đến từ Huế sẽ gợi nhớ lại những nạn nhân của trận lụt khủng khiếp tại Huế năm 1999 với tác phẩm sắp đặt từ 60 hộp gỗ trưng bày những vật thể được tìm thấy dọc sông Hương như giày, dép. Đây được coi là một tác phẩm sắp đặt tương tác: người xem triển lãm ở các nước khác, những nơi bị lũ lụt tấn công, có thể đưa thêm vào tác phẩm các vật thể trong ký ức của các nạn nhân của họ.

Các tác phẩm nghệ thuật của nghệ sỹ Việt Nam được giám tuyển bởi Trần Lương, nghệ sỹ thị giác và giám tuyển uy tín quốc tế, anh cũng là người phụ trách thiết kế trưng bày các tác phẩm cho triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Trong buổi khai mạc, 6 giám tuyển, những người đã hướng dẫn các nghệ sỹ của đất nước họ, sẽ giới thiệu và trình bày về những ý tưởng nghệ thuật khác nhau, về quá trình sáng tạo và về nhận thức các vấn đề môi trường trong nghệ thuật. Các giám tuyển cũng sẽ giới thiệu về hoạt động nghệ thuật ở đất nước của mình.

 

.

Các chương trình liên quan

Tại Hà Nội

Họp báo: 9h30  thứ Năm 12. 4. 2012 tại Viện Goethe Việt Nam
Khai mạc: 18h thứ Năm 12. 4. 2012 tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam (cùng với sự tham gia và giới thiệu của các giám tuyển)

Giao lưu nghệ sỹ: 18h thứ Sáu 13. 4. 2012 tại Viện Goethe, Hà Nội (với Nguyễn Thế Sơn, Lương Huệ Trinh, Phan Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Thanh Mai, dẫn chương trình bởi giám tuyển Trần Lương)

“Tuần nghệ thuật xanh”: thứ 7 và Chủ nhật, 21 – 22. 4. 2012
Tại Viện Goethe Hà Nội và Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam. Hoạt động trong khuôn khổ triển lãm, đặc biệt dành cho khán giả trẻ, hợp tác cùng với tổ chức Live and Learn International: Science slam, triển lãm poster, giao lưu và chiếu phim với chủ đề biến đổi khí hậu.
Sinh viên mỹ thuật sẽ giới thiệu về các tác phẩm nghệ thuật trong trỉển lãm.

Địa điểm: Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) và Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học)

 

 

Tại TP. Hồ Chí Minh

Họp báo: 16h thứ Bảy 12. 5. 2012
Khai mạc:  18h thứ Bảy 12. 5. 2012
Triển lãm: 12.5 đến 25. 5. 2012
Địa điểm: Nhà triển lãm Thành phố (92 Lê Thánh Tông, Q.1, TP. HCM)

 

 

*

Bài liên quan:

– 12. 4: PHONG CẢNH SÔNG NƯỚC BIẾN ĐỔI – Hay đây các bạn!
– “Phong cảnh sông nước biến đổi” – phần tác giả nước ngoài

– Xem tác giả Việt Nam nghĩ gì về “sông nước bị biến đổi”


Ý kiến - Thảo luận

8:22 Monday,9.4.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien

1. "PHONG CẢNH SÔNG NƯỚC BIẾN ĐỔI

Triển lãm tại Hà Nội và Tp.HCM..."

2. "...Triển lãm khai mạc tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 4 năm 2012 và sẽ được trưng bày tại 5 nước khác..."

Thông tin số 1 và số 2 cũng-lạ, chéo ngoéo quá-xà-bà ???
...xem tiếp
8:22 Monday,9.4.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien

1. "PHONG CẢNH SÔNG NƯỚC BIẾN ĐỔI

Triển lãm tại Hà Nội và Tp.HCM..."

2. "...Triển lãm khai mạc tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 4 năm 2012 và sẽ được trưng bày tại 5 nước khác..."

Thông tin số 1 và số 2 cũng-lạ, chéo ngoéo quá-xà-bà ??? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả