Tin tức

Tin-ảnh: Vẽ cờ, tài trợ tượng, chép tranh 06. 07. 12 - 8:27 am

Soi tổng hợp

 

NEW YORK – Gallery Waterhouse & Dodd đang bày một triển lãm các tác phẩm của nghệ sĩ Mỹ Sol LeWitt (1928 – 2007), cho thấy các kỹ thuật khác nhau mà LeWitt đã dùng trong những thập niên cuối đời ông. Tác phẩm lần này gồm tranh bột màu, khắc gỗ, khắc acid, chạm… đa dạng, từ những hình dáng nghiêm cẩn, cho tới những bố cục rực rỡ sắc màu.

BOWLING GREEN – Ken Cardwell đang vẽ sọc cho một cờ Mỹ dài 190m, rộng 90m ở sân trước nhà của Robert và Doris Burr tại Bowling Green. Chủ nhà Cardwell và Burr suốt 10 năm nay, năm nào cũng vẽ lá cờ khổng lồ này. Cardwell nói đây là năm cuối họ vẽ cờ để trang hoàng cho ngày quốc khánh Mỹ, 4. 7. Ảnh: Joe Imel.

WEST SUSSEX – Cứ mỗi năm lại có một công ty xe hơi khác nhau tài trợ cho tác phẩm điêu khắc chủ đề cho Festival Tốc độ Goodwood. Năm nay, 2012, tác phẩm của Gerry Judah được coi là to nhất, táo bạo nhất, đẹp nhất, “cực kỳ” nhất từ xưa tới nay. Nhà tài trợ là công ty Lotus Cars. Đổi lại, tác phẩm chính là 6 chiếc Lotus thể thức 1 kỳ cựu đang lượn trên đường đua thắt nút. Đường đua dài 150m, và toàn bộ sắp đặt nặng 60 tấn.

LONDON – Năm cặp chân dung Tudor gần như giống hệt nhau đã được trưng bày tại National Portrait Gallery. Triển lãm này muốn mọi người khảo sát câu hỏi: vì sao hồi thế kỷ 16 lại lắm bản sao chân dung đến thế? Trong ảnh, bên trái là chân dung Anne Boleyn do tác giả khuyết danh vẽ khoảng 1500-1536. Bên phải cũng là chân dung Anne Boleyn, cũng do tác giả khuyết danh vẽ, khoảng 1590-1610.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả